Quan điểm: Thầy trò Miura cần những buổi tập kín!

Thiên Minh
21:05 ngày 03-03-2015
Khi bắt đầu hình dung được bộ khung đội hình cũng như chiến thuật cho Olympic Việt Nam thì đó cũng là thời điểm mà HLV Toshiya Miura cần chuẩn bị những buổi tập “giấu mình” khỏi báo giới và người hâm mộ.
Quan điểm: Thầy trò Miura cần những buổi tập kín!
Từ quan điểm làm việc của Sir Alex Ferguson…
Hai năm trước, khi vẫn còn tại vị ở M.U, Sir Alex Ferguson từng bày tỏ sự ngạc nhiên khi chứng kiến những bức ảnh về buổi tập chiến thuật của “gã hàng xóm” Man City bị rò rỉ trên các mặt báo của xứ sở sương mù. Bởi theo chiến lược gia người Scotland, việc để lộ những hình ảnh như vậy chẳng khác nào lộ tẩy cho đối phương nắm thóp.

Trang Guardian đã trích dẫn lại chia sẻ của Sir Alex khi đó: “Có lẽ đây là điều không hay, khi bóng đá thu hút sự chú ý quá lớn của giới truyền thông và người hâm mộ. Điều đó có nghĩa rằng bạn luôn thấy những phóng viên hay thợ săn ảnh xuất hiện mọi lúc mọi nơi, kể cả trong buổi tập của đội bóng”.

Sir Alex kín tiếng ở thời điểm trước những trận đấu quan trọng 

Huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford còn nhấn mạnh: “Sự xuất hiện của đông đảo phóng viên khiến bản thân các HLV gặp khó khăn trong việc truyền đạt ý đồ chiến thuật. Bởi mọi thông tin mật của đội bóng có thể bị truyền đi ngay tức khắc […] Tại M.U, bên cạnh những buổi công khai trước báo giới, chúng tôi vẫn có ngày tập kín để bảo đảm tính bí mật về chiến thuật. Đó là bí quyết để đội bóng trở thành một trong những CLB hay nhất thế giới”. 
 
… tới sự kỷ luật của HLV Toshiya Miura
Một ngày trước khi ĐT Olympic Việt Nam tập trung, HLV Miura đã đề ra quy định được coi là ngặt nghèo với báo chí. Mỗi buổi tập sẽ chỉ có từ 1 đến 2 cầu thủ hoặc thành phần trong Ban huấn luyện trả lời phỏng vấn của cánh phóng viên. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị đại diện phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giám sát hoạt động tác nghiệp của giới truyền thông nhằm tránh không gây ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của các cầu thủ. 

Tất nhiên, với nhiệm vụ mang đến cho độc giả những góc nhìn đa dạng xoay quanh chuyển động của Olympic Việt Nam, các phóng viên báo đài luôn cố gắng khai thác tối đa những khía cạnh xung quanh các buổi tập luyện như chi tiết giáo án qua từng ngày của HLV Miura, diễn biến chấn thương các cầu thủ cho đến phong độ, vị trí thi đấu được chiến lược gia 51 tuổi này lưu tâm trong các bài tập đối kháng. 

Xét trên phương diện chuyên môn báo chí, việc phóng viên tác nghiệp như vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trong tầm hoạt động theo đúng quy định, họ đã đảm bảo trách nhiệm công việc, kịp thời đưa đến người hâm mộ những bài báo, hình ảnh chân thực liên quan đến ĐT Olympic Việt Nam.

Người hâm mộ chú ý sự tiến bộ của ĐT Olympic Việt Nam - Ảnh: Đức Cường 

Tuy vậy, ở khía cạnh đội tuyển thì thầy trò HLV Miura cũng gặp một số bất lợi nhất định. Việc thông tin về bài tập, nhân sự truyền đạt rộng rãi và tương đối chi tiết vô hình trung “tạo điều kiện” cho các đối thủ của Olympic Việt Nam ở bảng I, vòng loại U23 châu Á nắm được tình hình. Không chỉ những tờ thể thao trong nước mà ngay cả những trang thông tin quốc tế, ấn phẩm tiếng anh của báo điện tử Việt Nam cũng nắm rõ “nhất cử nhất động” của Công Phượng và các đồng đội. Ngược lại, những điều mà chúng ta biết được về những U23 Malaysia, U23 Nhật Bản hay U23 Macau chỉ vỏn vẹn là kết quả thi đấu ở một vài trận giao hữu.

Trong lần đầu tiên trả lời phỏng vấn kể từ khi ĐT Olympic Việt Nam tập trung, HLV Miura cũng hé lộ ông sẽ bắt đầu khớp nối bộ khung và chiến thuật cho các cầu thủ trong tuần này. Điều đó đồng nghĩa rằng, “cơ trưởng” người Nhật cũng sẽ nghĩ tới những bài tập kín nhằm đảm bảo sự bí mật cho lối chơi của đội tuyển.

Trước Miura, những người tiền nhiệm của ông từng dẫn dắt ĐT Việt Nam như HLV Henrique Calisto hay Falko Goetz cũng từng “đóng cửa” với giới truyền thông trong một số thời điểm để giảm tải áp lực cho những tuyển thủ cũng như “giữ bài” trước các đối thủ của ĐT Việt Nam.

Báo giới quan tâm sát sao ĐT Olympic Việt Nam - Ảnh: Đức Cường 

Bài tập kín cũng từng giúp HLV Miura gặt hái được thành công với ĐT Việt Nam. Ví như tháng 12 năm ngoái, trước trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2014 gặp ĐT Malaysia trên sân Shah Alam, ông thầy Nhật Bản cũng yêu cầu được tập kín. Và kết quả như đã thấy, ĐT Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 với lối chơi quả cảm nhưng cũng gây không ít sự bất ngờ cho đối thủ. 

Qua báo chí, công chúng có quyền được biết thông tin về các cầu thủ. Nhưng theo chiều ngược lại, HLV Miura cũng cần “giấu bài” nhiều hơn để tạo ra sự đột phá cho ĐT Olympic Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á sắp tới. 

Phóng viên vẫn có thể tác nghiệp trước khi ĐT tập kín

HLV Miura có thể để các phóng viên tác nghiệp trong khoảng 15 phút đầu buổi tập trước khi đi vào chi tiết giáo án như đã làm ở trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2014 gặp Malaysia. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho giới báo chí mà vẫn đảm bảo phương án tập luyện đã đề ra.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x