Quản lý hình ảnh và truyền thông cho cầu thủ Việt, dễ hay khó?

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
19:45 ngày 01-02-2018
Từ tối qua đến nay, mọi người đang xôn xao chuyện bảng báo giá việc khai thác và sử dụng hình ảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Làm nghề phóng viên thể thao hơn 20 năm, người viết xin có những chia sẻ về góc nhìn của riêng mình về vấn đề này.
Quản lý hình ảnh và truyền thông cho cầu thủ Việt, dễ hay khó?
Đầu tiên hãy nói một chút về CLB chủ quản. Hiện nay dù mang tiếng là bóng đá chuyên nghiệp, nhưng cách hành xử của hầu hết CLB với các cầu thủ của mình, đặc biệt là cầu thủ trẻ, đều rất nhập nhằng và thiếu minh bạch. 

Nếu có dịp xem hợp đồng của các cầu thủ trẻ, bạn sẽ phải hết hồn với những kiểu “gài hàng” của CLB chủ quản. Thực tế, rất nhiều bản hợp đồng giữa CLB với các cầu thủ trẻ chưa đủ tuổi thành niên và người đứng tên đa số là bố mẹ (hoặc người giám hộ), nhưng vì thiếu hiểu biết nên cứ nhắm mắt ký bừa, thậm chí không đọc hợp đồng ấy nói gì và ràng buộc gì. 

Chưa hết, một số CLB còn chơi chiêu, ký hợp đồng với cầu thủ ngay sát giờ thi đấu hoặc tập luyện để họ vội vội vàng vàng ký cho xong và không có thời gian nghiền ngẫm những điều khoản. Có nơi còn chơi trò “đang ngủ trưa bị dựng đầu dậy ký vào một tờ giấy gì đấy mà không để ý là cái gì, sau mới biết là hợp đồng”, như một số cầu thủ than thở vì sau này khi phát hiện ra thì đã lâm cảnh “bút sa, gà lên thớt”.

Sự thật, hầu hết các CLB rất hiếm khi nghĩ đến chuyện quảng bá thương hiệu cho cầu thủ, bởi đội bóng của họ còn kiếm chưa ra quảng cáo thì đánh bóng được cho ai. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ dưới 25 tuổi muốn tham gia quảng cáo đều phải được sự đồng ý của CLB, tỷ lệ % trên số tiền quảng cáo ấy sẽ chia theo thoả thuận giữa đôi bên, thường là 50-50, hoặc có khi là 70 -30, và phần thấp hơn thuộc về cầu thủ. 

Thủ môn Tiến Dũng gây sốt vì bảng báo giá tiền tỷ việc sử dụng hình ảnh do một đơn vị truyền thông tung ra. Ảnh Hữu Phạm

Kế đến, phải thừa nhận một thực tế là các cầu thủ Việt rất hiếm khi chú ý giữ gìn hình ảnh của mình để làm thương hiệu. Dẫn đến việc họ rất hiếm khi được các đơn vị kinh tế để mắt đến, hoặc nếu có thì những đơn vị này cũng mang trong đầu tư tưởng “dân thể thao thường đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”, nên trả những cái giá rẻ mạt.

Sẵn chuyện này lại kể hồi đầu năm 2009, sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2008. Lúc ấy, một nhãn hiệu đồng hồ đã liên lạc với tôi với mong muốn được một ngôi sao bóng đá quảng cáo sản phẩm. Hỏi công ty trả bao nhiêu cho 1 năm quảng cáo, họ bảo 5.000 USD cộng 1 năm đeo đồng hồ miễn phí. Nghe giá đó với cách nói chuyện như ban ơn khiến thằng tui bật cười, bởi thời điểm ấy ca sĩ Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng đang quảng cáo sản phẩm cùng thương hiệu với giá gấp 10 lần. Hỏi tại sao có thể đưa một cái giá thấp như thế cho một cầu thủ vừa khiến hơn 80 triệu dân xuống đường? Cô ta đáp, bên em định giá chỉ như thế, và mình đã đáp “vậy chị hãy đeo cái đồng hồ đó chơi luôn đi, cám ơn và không hẹn gặp lại”.

Vì vậy, nếu các cầu thủ và VĐV không có người rành rẽ về lãnh vực quảng cáo tư vấn và hỗ trợ, chắc chắn họ sẽ rất thiệt thòi vì bị ép giá. Cứ nhìn trên facebook sẽ thấy, thời gian qua rất nhiều cầu thủ thuộc đội U23 Việt Nam đang quảng bá cho các sản phẩm giày thể thao và sửa với cái giá bọt bèo đến bất ngờ.

Việc quản lý hình ảnh cho các cầu thủ Việt hiện vẫn là vẫn đề không đơn giản. Ảnh: Hữu Phạm

Cuối cùng cần nói thêm về các cầu thủ ở ta. Ở Việt Nam số lượng cầu thủ có thể đọc hợp đồng và đứng ra tự đàm phám hợp đồng cho bản thân với CLB hoặc các đối tác kinh doanh là cực kỳ hiếm hoi. Hầu hết họ chỉ chú ý đến số tiền lót tay, tiền lương, thưởng trong hợp đồng là bao nhiêu, có đáp ứng đúng yêu cầu của bản thân hay không, chứ hiếm khi nhìn xa hơn về những quyền lợi khác hoặc hậu quả phải gánh từ những điều khoản trói buột trong hợp đồng. 

Rất nhiều lần người viết đã tư vấn cho các anh em cầu thủ trước khi đàm phán hợp đồng, nhưng có vẻ như hầu hết đều chẳng mấy quan tâm, đến khi đụng chuyện lại “anh ơi, anh à” e đã muộn. Đấy là chưa kể các cầu thủ Việt Nam chưa ý thức được tầm quan trọng của người quản lý, nên thường hành xử theo bản năng, lúc đụng chuyện những người “lỡ” đứng ra quản lý truyền thông sẽ phải ăn cho hết hậu quả mà thân chủ của mình gây ra.

Thế nên từ hơn 10 năm trước, bản thân tôi từng được đề nghị làm quản lý cho cầu thủ và cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng vì những lý do nêu trên nên người viết chỉ nhận lời trợ giúp cầu thủ theo đúng nghĩa anh em và hoàn toàn bất vụ lợi. Thậm chí, từng có lúc nghĩ đến chuyện thành lập Hiệp hội cầu thủ để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho họ, nhưng vì nhiều lý do mà đến nay vẫn chỉ dừng lại ở ý tưởng.

Tóm lại, ở Việt Nam muốn quản lý cầu thủ một cách chuyên nghiệp và kiếm tiền từ công việc này không dễ đâu!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Người hâm mộ vây kín nhà Duy Mạnh xin chữ ký ngày trở về Người hâm mộ vây kín nhà Duy Mạnh xin chữ ký ngày trở về

    Trở về Việt Nam từ ngày 28/1, nhưng do bận tham dự các lễ mừng công, giao lưu với giới truyền thông và NHM nên phải đến tận chiều nay, Duy Mạnh mới về thăm nhà tại thôn Quẩy Giao Tác, xã Liên Hà, Đông Anh (Hà Nội).

  • ĐT futsal Việt Nam thua nghiệt ngã trận ra quân ĐT futsal Việt Nam thua nghiệt ngã trận ra quân

    Tạo hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng được, ĐT futsal Việt Nam đã phải trả giá bằng bàn thua khi trận đấu chỉ còn hơn 2 giây trong cuộc đối đầu với ĐT Malaysia ở ngày ra quân VCK futsal châu Á 2018.

  • Tài Em làm trợ lý ở Sài Gòn FC Tài Em làm trợ lý ở Sài Gòn FC

    Cựu tuyển thủ Quốc gia Phan Văn Tài Em đã được bổ nhiệm làm trợ lý HLV ở CLB Sài Gòn FC bên cạnh ông Nguyễn Thành Công cùng đội trưởng Nguyễn Ngọc Duy.

  • Danh thủ Ryan Giggs trở lại huấn luyện các học viên PVF Danh thủ Ryan Giggs trở lại huấn luyện các học viên PVF

    Có mặt trong ngày khánh thành Học viện bóng đá trẻ PVF tại Hưng Yên hồi cuối tháng 11/2017 với vai trò giám đốc, mới đây danh thủ Ryan Giggs đã quay lại lò đào tạo trẻ này để tiếp tục nhiệm vụ của mình.

  • Nhiều yếu tố dẫn tới thành công của U23 Việt Nam Nhiều yếu tố dẫn tới thành công của U23 Việt Nam

    Để có được thành công vừa qua của U23 Việt Nam, bên cạnh sự phát triển của chiến lược đào tạo trẻ là sự đầu tư để nâng cao bản lĩnh trận mạc cho các cầu thủ và định hình lối chơi cho đội. Nhưng, để làm được điều đó thì cần có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Chỉ có điều, tài chính không phải là thế mạnh của bóng đá Việt Nam.

  • FLC Thanh Hoá lên tiếng vụ báo giá tiền tỷ cho Bùi Tiến Dũng FLC Thanh Hoá lên tiếng vụ báo giá tiền tỷ cho Bùi Tiến Dũng

    Trước thông tin xuất hiện bảng báo giá quảng cáo lên đến tiền tỷ có gắn tên thủ môn Bùi Tiến Dũng, FLC Thanh Hoá đã phản ứng quyết liệt và khẳng định mọi hoạt động liên quan đến anh đều do CLB quản lý.

  • Thơ U23 Việt Nam: Dấu chân lịch sử Thơ U23 Việt Nam: Dấu chân lịch sử

    Tác giả Nguyễn Văn Tiến gửi đến U23 Việt Nam và độc giả Báo Bóng Đá bài thơ: Dấu chân lịch sử.

  • U23 Việt Nam: Đá bóng không mệt bằng... chạy show U23 Việt Nam: Đá bóng không mệt bằng... chạy show

    Kể từ khi trở về nước sau chiến tích giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, các thành viên của U23 Việt Nam đã tất tả đi hết sự kiện này đến sự kiện khác. Trong số đó, một cầu thủ đã bị sốt nhẹ vì hành trình diễn ra liên tục.

  • HLV Nguyễn Quốc Bình: “Tôi tự hào khi có học trò giỏi như Quang Hải” HLV Nguyễn Quốc Bình: “Tôi tự hào khi có học trò giỏi như Quang Hải”

    HLV Nguyễn Quốc Bình là người có công trong việc phát hiện và ươm mầm những tài năng trẻ Đức Huy, Duy Mạnh, Thành Chung, Đình Trọng và Quang Hải. Tuy nhiên, ông cũng cho biết là để cho ra lò một lứa cầu thủ giỏi còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố.

  • V.League & cảm hứng mang tên U23 Việt Nam V.League & cảm hứng mang tên U23 Việt Nam

    VPF vừa đưa ra đề xuất là ở mùa giải 2018, mỗi đội bóng phải ra sân với một cầu thủ trong độ tuổi U23. Đề xuất này lấy cảm hứng từ thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á vừa qua. Theo đó, sân chơi V.League vốn rất khắc nghiệt, nhưng vẫn phải có đất để cho các cầu thủ trẻ phát triển.

  • Chiều nay (1/2), Futsal Việt Nam xung trận ở giải châu Á 2018 Chiều nay (1/2), Futsal Việt Nam xung trận ở giải châu Á 2018

    15h30 hôm nay (1/2), ĐT Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Malaysia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x