Khi được chúng tôi thông báo mức độ chấn thương của cầu thủ Anh Khoa theo chẩn đoán ban đầu rất phức tạp, như đứt dây chằng chéo trong và ngoài, vỡ sụn chêm trong và ngoài gối, bao khớp gối dập và phù nề… Quế Ngọc Hải đã không tránh khỏi âu lo: “Không ngờ Anh Khoa lại bị nặng như thế, tôi áy náy quá. Tôi rất mong anh ấy sớm có thể chữa trị và hồi phục để trở lại thi đấu. Có như thế, tôi mới cảm thấy lương tâm mình thanh thản”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Thanh – Chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An đã cho biết: “Tôi không có ý kiến gì về án phạt của Ban kỷ luật VFF. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ của SLNA ở các giải đấu”.
Xem lại pha vào bóng đáng quên của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa |
---|
Về chuyện dư luận lâu nay luôn cho rằng đá rắn, thậm chí là phi thể thao là “đặc sản” của bóng đá xứ Nghệ, ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết: “Cầu thủ của SLNA trước giờ vốn luôn thi đấu rất nhiệt và máu lửa, điều này vô tình dẫn đến những pha va chạm khiến nhiều người nghĩ là SLNA chơi “chém đinh, chặt sắt”, dù thực tế chúng tôi không bao giờ khuyến khích lối đá ấy.
Thời gian qua, các HLV của SLNA như Hữu Thắng và Quang Trường đã có nhiều biện pháp nghiêm khắc để hạn chế lối đá rắn này, với những hình thức kỷ luật nội bộ như treo giò, phạt tiền… Thực tế như mọi người thấy, hiện số thẻ của SLNA ở mùa giải này đã ít hơn rất nhiều so với các CLB khác. Tuy nhiên, đôi lúc trong thi đấu các cầu thủ trẻ cũng không thể kiểm soát được mình, dẫn đến những va chạm không đáng có. Trường hợp Quế Ngọc Hải vừa qua là một ví dụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiêm khắc chấn chỉnh những vấn đề này”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn