Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng sẽ đóng kép chính ở lượt về?

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
18:55 ngày 05-12-2016
HLV Nguyễn Hữu Thắng liệu sẽ có những thay đổi về nhân sự trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 với ĐT Indonesia trên sân Mỹ Đình vào tối 7/12, là câu hỏi đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.
Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng sẽ đóng kép chính ở lượt về?

Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng?

“Hàng thủ của chúng tôi đã chơi rất tốt trong ngày hôm nay. Trận lượt về Việt Nam sẽ có sự phục vụ của Đình Luật. Với kinh nghiệm của cậu ấy hàng thủ sẽ được gia cố và sẽ tốt hơn”, HLV Hữu Thắng nói về hàng phòng ngự ĐT Việt Nam sau trận bán kết lượt đi trên sân Pakansari của Indonesia. 

Gần như chắc chắn, Đình Luật sẽ được đặc cách một chỗ ở trung tâm hàng phòng ngự trong trận bán kết lượt về. Điều này cũng đồng nghĩa, HLV Hữu Thắng sẽ phải chọn lựa Quế Ngọc Hải hoặc Bùi Tiến Dũng đá cặp trung vệ với Đình Luật. Nhìn lại trận lượt đi, Quế Ngọc Hải đã chơi không thật tốt trong cả 2 bàn thua của ĐT Việt Nam. Trong đó, trung vệ này đã phạm lỗi với Lilipaly trong vòng cấm địa, để rồi Boaz Salossa đánh bại Nguyên Mạnh trên chấm phạt đền nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Quế Ngọc Hải khả năng sẽ tiếp tục được tin dùng -  Ảnh: Minh Tuấn

Trong khi đó, “người đóng thế” Đình Luật là Tiến Dũng đã có một trận đấu khá tốt, dù cầu thủ mới chỉ 21 tuổi này phải chịu rất nhiều sức ép trong lần đầu đá chính tại AFF Suzuki Cup. Trong bối cảnh, Ngọc Hải đang gặp những vấn đề về tâm lý, Hữu Thắng sẽ có lý nếu ông chọn Tiến Dũng đá cặp với Đình Luật. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra vì Đình Luật và Tiến Dũng chưa từng chơi bên cạnh nhau. 

Cũng nói thêm, nếu Đình Luật trở lại, tâm lý của Ngọc Hải sẽ ổn định hơn khi được chơi bên cạnh một đàn anh đầy kinh nghiệm. Ngoài sự ăn rơ với Đình Luật, Ngọc Hải có một ưu thế khác là cắt bóng bổng và tranh chấp mạnh mẽ. Rất có thể đây là những lý do để Hữu Thắng tin dùng Ngọc Hải chứ không phải là Tiến Dũng.

5 yếu tố ĐT Việt Nam phải có nếu muốn vào chung kết AFF Cup



“Điểm nóng” Văn Thắng

Việc Hoàng Thịnh phải vắng mặt trong trận bán kết lượt đi buộc HLV Hữu Thắng phải kéo Văn Thắng, một tiền đạo có xu hướng bám biên vào đá cặp tiền vệ trung tâm với Xuân Trường. Văn Thắng được nhà cầm quân người Nghệ An đánh giá là chơi tròn vai. Tuy nhiên, có thể thấy việc thi đấu trái sở trường, dường như Văn Thắng không phối hợp và thông tin tốt với đồng đội. 

Thật ra, ĐT Việt Nam có một vài giải pháp khác. Chẳng hạn như kéo Trọng Hoàng vào khu trung tâm. Từng được thử nghiệm ở vị trí này nên Hoàng “bò” hẳn sẽ hiểu được nhiệm vụ của mình. Một lựa chọn khác là đẩy Ngọc Hải, người từng nhiều lần đá vị trí tiền vệ phòng ngự  ở CLB SLNA lên sát cánh cùng Xuân Trường. Hai phương án dùng Trọng Hoàng hoặc Ngọc Hải là không tệ. Nhưng có thể HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Văn Thắng, trong trường hợp Hoàng Thịnh phải ngồi ngoài.

Trọng Hoàng (áo trắng) sẽ cạnh tranh suất đá chính với Văn Toàn

Vị trí hậu vệ phải của Đình Đồng cũng đang được quan tâm. Ở trận bán kết lượt đi, nơi Đình Đồng trấn giữ liên tiếp bị Rizki Pora khai thác. Ngoài Đình Đồng, Âu Văn Hoàn có thể đảm nhận vị trí này. Thực tế, Văn Hoàn đã chơi đủ 2 trận cuối ở vòng bảng khi Đình Đồng bị chấn thương. 

Khả năng phòng thủ của Văn Hoàn không bằng Đình Đồng nhưng bù lại, đây là đối tác ăn ý với Trọng Hoàng nếu được lựa chọn. Trong cuộc đối đầu trên Pakansari, Trọng Hoàng chơi không như ý. Rất có thể HLV Hữu Thắng sẽ phải cân nhắc đến việc để Văn Toàn hay Trọng Hoàng đá chính ở vị trí tiền vệ phải. 

Tóm lại, ĐT Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội giành vé dự trận chung kết. Song HLV Hữu Thắng cần phải có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật và nhân sự. Rất có thể nhà cầm quân này sẽ thay đổi nhằm giúp cho 3 tuyến trở nên hài hòa và uyển chuyển hơn trong khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x