Quỷ đỏ trên đà hồi sinh

MINH TÂM
09:19 ngày 06-01-2015
Sau một mùa giải tan nát dưới thời David Moyes, Man United đang có dấu hiệu hồi sinh. Dù chưa lấy lại được sức mạnh như trong quá khứ, song những gì mà Quỷ đỏ của HLV Louis van Gaal thể hiện vẫn đem lại niềm tin và hy vọng cho các CĐV.
Quỷ đỏ trên đà hồi sinh
VỪA ĐÁ VỪA HOÀN THIỆN
Kết thúc 20 vòng đấu đầu, Man United đang hiện diện ở vị trí thứ 3 trên BXH. Đấy là bước tiến lớn, nếu so sánh với tình trạng hỗn loạn và đổ nát dưới thời HLV David Moyes hồi năm ngoái (vị trí thứ 7 vào đầu năm mới). So với cùng kỳ này mùa giải trước, M.U hiện nay có nhiều hơn 3 điểm, ghi nhiều hơn 1 bàn thắng và nhận ít hơn 4 bàn thua. Song quan trọng nhất là họ đã lấy lại được niềm tin nơi NHM, điều gần như không tồn tại khi David Moyes còn dẫn dắt CLB chủ sân Old Trafford.

Man United đã thể hiện sự tiến bộ ở nửa đầu mùa giải 2014/15, song với tiềm lực hiện nay, họ đáng ra có thể chơi tốt hơn nữa. Thời gian qua, Quỷ đỏ vẫn ở trong trạng thái vừa đá vừa hoàn thiện. HLV Van Gaal đang tiếp tục đi tìm giải pháp tối ưu để các ngôi sao có thể phát huy năng lực ở mức cao nhất. Trong đó, vấn đề cần thiết nhất là cải thiện phong độ trên sân khách.

Nhìn chung, M.U ở nửa đầu mùa giải 2014/15 chưa hoàn hảo, nhưng cũng có nhiều điểm sáng. Đó là sự trưởng thành của Wayne Rooney ở vai trò người tổ chức lối chơi, cũng như trên cương vị đội trưởng. Là sự hồi phục phong độ của những cầu thủ từng bị xem là món hàng mua hớ như Marouane Fellaini, Juan Mata. Là bước tiến vượt bậc của thủ thành David de Gea về cả năng lực chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu…

Khoảng thời gian cuối năm 2014 có thể xem là thành công với Man United. Bởi đây là giai đoạn mang tính bước đệm để Quỷ đỏ gây dựng lại từ đống đổ nát, trước khi tính đến chuyện bùng nổ trong năm 2015.


NHÂN TỐ BÍ ẨN
Với 9 điểm ít hơn hai đội dẫn đầu là Chelsea và Man City (cùng 46 điểm), đoàn quân của Van Gaal không được đánh giá cao trong cuộc đua tới ngai vàng Premier League. Nhà cái William Hill ra tỷ lệ 16/1 (đặt 1 ăn 16) cho khả năng Man United lên ngôi vô địch. Trong khi, tỷ lệ dành cho Chelsea là 4/7 và Man City (11/8) cao hơn rất nhiều.

Đúng là M.U đang ở thế bất lợi, nhưng không vì thế mà coi thường khả năng gây bất ngờ của đội bóng áo đỏ thành Manchester. Nên nhớ, mùa giải vẫn còn 18 vòng đấu nữa và lịch sử Premier League từng chứng kiến những cuộc ngược dòng với cách biệt thậm chí còn lớn hơn.

Lợi thế của Man United là họ không bị phân tâm ở cúp châu Âu nên có thể tập trung toàn lực cho chiến trường Premier League. Trong phần còn lại của mùa giải, Quỷ đỏ chủ yếu thi đấu với tần suất 1 trận/tuần. Điều đó hứa hẹn sẽ giúp các học trò của HLV Louis van Gaal có được thể lực sung mãn hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Chelsea hay Man City.

Với tiềm năng của đội ngũ gồm nhiều cầu thủ tài năng và chất lượng, cùng lợi thế không phải căng sức trên nhiều đấu trường, có thể xem Man United là nhân tố bí ẩn trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League 2014/15.

M.U cần tinh thần 2003
Sau 20 vòng đấu đầu Premier League 2014/15, M.U có 37 điểm, cách ngôi đầu tới 9 điểm. Đấy là cách biệt khá lớn, song không có nghĩa không thể vượt qua. Mùa giải 2002/03, Quỷ đỏ chỉ giành được 35 điểm sau 20 vòng đầu và bị các đối thủ chính bỏ khá xa. Nhưng với phong độ cao cùng tinh thần thi đấu quật khởi ở giai đoạn còn lại, M.U đã vươn lên giành chức vô địch Premier League với 5 điểm nhiều hơn đội á quân.

3 VẤN ĐỀ CỦA M.U
Ác mộng chấn thương
Man United là đội bóng Anh bị nạn chấn thương tàn phá nặng nề nhất trong mùa giải này. Theo thống kê từ physioroom, kể từ ngày Premier League 2014/15 khởi tranh đến nay, đội 1 M.U đã phải hứng chịu 46 ca chấn thương các loại. Trong đó, có một số cầu thủ chấn thương ở nhiều vị trí khác nhau, hay tái phát lần này đến lần khác như Phil Jones, Marouane Fellaini, Ander Herrera… Đây là một trong những nguyên nhân khiến Quỷ đỏ tụt lại khá xa trên BXH so với Chelsea và Man City.

Hàng thủ lỏng lẻo


Dù bỏ ra tới 60 triệu bảng để tăng cường nhân sự cho hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2014, nhưng Man United vẫn là một đội bóng không thật sự chắc chắn ở khâu phòng ngự. Họ hiện là CLB để lọt lưới nhiều nhất (20 bàn) trong Top 4. Điểm yếu lớn nhất nằm ở sự thiếu kết dính giữa các cá nhân nơi hàng thủ. Một số học trò của HLV Louis van Gaal vẫn chưa thực sự thích nghi với việc chỉ có 3 hậu vệ đứng trước mặt thủ môn David de Gea.

Cặp tiền đạo thiếu kết dính
Tính đến thời điểm này, 3 chân sút Wayne Rooney, Robin van Persie và Radamel Falcao đã mang về cho Man United 19/34 bàn thắng tại Premier League 2014/15. Đấy là một con số không nhỏ (chiếm 56%), nhưng vấn đề là các bàn thắng xuất phát từ nỗ lực cá nhân hơn là phối hợp đồng đội. Đặc biệt, hai cầu thủ đá cao nhất trên hàng công là Falcao và Van Persie có rất ít sự liên hệ với nhau. Đến giờ Quỷ đỏ mới chỉ có 2 bàn thắng đến từ pha phối hợp giữa hai cầu thủ này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Sinh nhật trọn vẹn cho James Milner Sinh nhật trọn vẹn cho James Milner

    Cho tới tận phút 65 trận đấu với Sheffield Wednesday, Man City vẫn bị đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất Anh dẫn trước 1 bàn. Trong suốt 65 phút đó, Yaya Toure, Stevan Jovetic…, những ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất của Man City đều chơi dưới sức. Đội chủ sân Etihad cần một người hùng để khai thông bế tắc.

  • M.U đánh bại Yeovil Town: Chiến thắng nhỏ, niềm tin lớn! M.U đánh bại Yeovil Town: Chiến thắng nhỏ, niềm tin lớn!

    Trong trận đấu mà hàng thủ Man United như thường lệ vẫn mắc hàng tá sai lầm, nhưng rất may cho Quỷ đỏ khi 2 tân binh vừa trở lại sau chấn thương là Herrera và Di Maria lại tỏa sáng mang về chiến thắng, và cao hơn thế là những cảm hứng mới trong giai đoạn phía trước.

  • Premier League trở thành bàn cờ lớn Premier League trở thành bàn cờ lớn

    Premier League vốn không phải “đất lành” cho những thử nghiệm về chiến thuật. Nhưng những năm gần đây, đã có thay đổi lớn trong cách các HLV tiếp cận trận đấu. Đặc biệt là ở mùa này, khi sự đa dạng về chiến thuật và đội hình được đẩy lên một tầm cao mới với sự xuất hiện của nhiều chiến lược gia mới.

  • Lallana nghỉ 1 tháng vì chấn thương Lallana nghỉ 1 tháng vì chấn thương

    Liverpool sẽ không có sự phục vụ của Adam Lallana trong vòng 1 tháng tới, do tiền vệ này vừa gặp phải một chấn thương đùi khá nghiêm trọng.

  • Bốc thăm vòng 4 FA Cup: Chưa có đại chiến! Bốc thăm vòng 4 FA Cup: Chưa có đại chiến!

    Các “ông lớn” tại giải Ngoại Hạng vẫn né mặt được nhau tại vòng 4 FA Cup, trong khi có khả năng sẽ xuất hiện 2 cặp đấu “nội bộ” của Premier League.

  • Premier League 2014/15 mới có 2 HLV bị mất chức: Khoảng lặng trước giông bão Premier League 2014/15 mới có 2 HLV bị mất chức: Khoảng lặng trước giông bão

    Tới thời điểm này, Premier League mới chứng kiến 2 HLV bị sa thải. Trong khi con số tương tự của cùng kỳ mùa trước là 6 người. Các ông chủ đã biết kiên nhẫn hơn? Hay đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão?

  • Vòng 3 FA Cup: Chiến thắng của Gerrard! Vòng 3 FA Cup: Chiến thắng của Gerrard!

    Steven Gerrard một lần nữa khiến người ta phải nhắc tới tên anh, sau khi lập cú đúp giúp Liverpool đánh bại Wimbledon 2-1 tại vòng 3 FA Cup.

  • Điểm tin sáng 6/1: Barca sa thải GĐTT Zubizarreta Điểm tin sáng 6/1: Barca sa thải GĐTT Zubizarreta

    Barca sa thải GĐTT Zubizarreta; Liverpool vượt ải Wimbledon tại vòng 3 FA Cup; Lallana ngồi ngoài 1 tháng... là những tin tức nổi bật đến 06h30 ngày 6/1.

  • 02h45 ngày 7/1: Scunthorpe vs Chesterfield 02h45 ngày 7/1: Scunthorpe vs Chesterfield

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Scunthorpe và Chesterfield.

  • 02h45 ngày 7/1, Everton vs West Ham: Chinh phục Goodison Park 02h45 ngày 7/1, Everton vs West Ham: Chinh phục Goodison Park

    Trong quá khứ, sân Goodison Park của Everton vốn là nơi đi dễ khó về với West Ham. Gần 10 năm qua, họ chưa biết đến chiến thắng trên SVĐ này.

  • Arsenal lạc quan khi nhiều trụ cột sắp trở lại Arsenal lạc quan khi nhiều trụ cột sắp trở lại

    HLV Arsene Wenger vừa cập nhật thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của một số cầu thủ Arsenal. Theo đó, bộ đôi tiền vệ Mathieu Flamini và Aaron Ramsey sắp tái xuất sau một thời gian phải “ngồi chơi xơi nước” vì chấn thương.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x