Raheem Sterling thề không trở lại London

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ESPN mới đây, tiền đạo Raheem Sterling của Man City đã chia sẻ bí quyết giúp anh tiến bộ ở mùa giải 2017/18. Ngoài ra, tuyển thủ Anh này cũng cho biết không có ý định thi đấu cho các CLB thành London.
Raheem Sterling thề không trở lại London

THAY ĐỔI NHỜ GUARDIOLA

- PV: Xin chào Raheem Sterling, anh đang trải qua một mùa giải thăng hoa với Man City và cùng Sergio Aguero dẫn đầu danh sách làm bàn của đội tại Premier League. Điều gì đã giúp anh tiến bộ nhanh đến thế?

- Sterling: HLV Pep Guardiola đã giúp tôi rất nhiều. Ông ấy khuyến khích tôi di chuyển vào trong, đón đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm như một tiền đạo đích thực. Ông ấy nói với tôi rằng “Cậu rất có khả năng. Hãy mạnh dạn dứt điểm mỗi khi cơ hội đến”.

- Chỉ riêng sự động viên có thể không giúp anh lột xác nhanh như vậy. Thời gian qua, kỹ năng dứt điểm của anh đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Anh đã cải thiện khả năng sút bóng như thế nào?
- Tôi học được nhiều từ các đồng đội Sergio Aguero và Gabriel Jesus. Họ là những chân sút hàng đầu với kỹ thuật hoàn hảo. Ngoài ra, trợ lý Mikel Arteta cũng giúp tôi cải thiện khả năng sút bóng. Trước kia, mỗi khi có bóng tôi thường nghĩ đến việc đẩy nhanh tốc độ, rồi cầm bóng vượt qua đối thủ. Nhưng mùa giải này, ban huấn luyện yêu cầu tôi phải dừng quả bóng chậm lại và tìm cách dứt điểm.

- Anh hài lòng nhất về điều gì trong giai đoạn đã qua của mùa giải?
- Tôi đã tự tin hơn trước nhiều. Trước đây, mỗi khi đứng trước cơ hội ghi bàn tôi rất hồi hộp. Suy nghĩ đầu tiên là: “Chúa ơi, cơ hội đang đến. Mình phải làm sao để không bỏ lỡ pha bóng này”. Còn hiện nay, tôi đón nhận mọi thứ một cách bình thản. Tôi quan sát vị trí của thủ môn và nhanh chóng quyết định sẽ sút vào góc nào.

- Đâu là chiến thắng ngọt ngào nhất của anh ở mùa giải này?
- Dĩ nhiên là derby Manchester. Chúng tôi đã đánh bại Man United ngay tại sân Old Trafford, một kỷ niệm hết sức ngọt ngào. Đấy là một trận đấu quan trọng và khá khó khăn cho chúng tôi, bởi Man United rất mạnh. Mọi người có thể thấy tôi và đồng đội phấn khích như thế nào khi chúng tôi kết thúc trận đấu với chiến thắng.


- Anh đánh giá cao cầu thủ nào bên phía Man United nhất?
- Man United có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng tôi nghĩ thủ môn David de Gea quan trọng nhất với họ. Tôi đã nhiều lần đối đầu với De Gea và thấy rằng thật khó để hạ anh ấy.

KHÔNG MUỐN TỚI LONDON

- Hợp đồng của anh với Man City có thời hạn tới năm 2020. Anh có từng nghĩ sẽ chuyển ra nước ngoài thi đấu?
- Tôi hài lòng với cuộc sống hiện nay ở Man City. Nhưng chưa thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chơi bóng ở nước ngoài là một trải nghiệm thú vị, nhưng tôi chưa sẵn sàng cho điều đó vào thời điểm này.

- Nếu rời nước xứ sương mù, anh muốn chơi bóng ở đâu?
- Trong mắt tôi, La Liga thật hấp dẫn. Thời tiết ở Tây Ban Nha cũng rất tuyệt vời. Tôi sinh ra ở Jamaica và thích bầu không khí ấm áp. 

- Hè vừa qua, anh từng có cơ hội đến London chơi bóng cho Arsenal nhưng đã từ chối. Vì sao vây?
- Tôi không muốn đầu quân cho CLB thành London nào khác ngoài QPR. Tôi trưởng thành từ các đội trẻ ở QPR và có rất nhiều kỷ niệm ở đây. Tôi hâm mộ QPR từ khi còn là đứa trẻ. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ chơi một trận derby London chống lại QPR. 

- Đâu là thần tượng của anh trên sân cỏ?
- Đó là Ronaldinho. Cách anh ấy điều khiển quả bóng thật tuyệt vời. Khi còn bé, tôi từng xem đi xem lại cách Ronaldinho đi bóng và cố gắng làm theo. Nhưng quả thật là không thể bắt chước được Ronaldinho. Anh ấy là một nghệ sĩ với sức sáng tạo vô biên. Tôi chỉ là một cầu thủ cố gắng luyện tập chăm chỉ để hoàn thiện các động tác kỹ thuật. Còn Ronaldinho điều khiển quả bóng như một trò vui. Anh ấy làm điều đó một cách ngẫu hứng.

- Ở tuổi 23, anh đã trở thành cầu thủ hàng đầu Premier League và có chỗ đứng vững chắc tại ĐT Anh. Đâu là bước ngoặt lớn nhất để tạo ra sự nghiệp đó?
- Tôi nghĩ quyết định quan trọng nhất của mình là tới Liverpool vào năm 2010. Thời điểm đó, Liverpool mua tôi từ đội trẻ QPR với giá 600.000 bảng. Lúc ấy còn có nhiều CLB lớn khác quan tâm đến tôi. Nhưng tôi chỉ muốn tới Liverpool bởi tin tưởng vào khả năng thành công ở CLB này. Đến giờ, có thể nói rằng tôi đã quyết định đúng.

- Cảm ơn anh và chúc anh thành công!

Sterling ngày càng giỏi ghi bàn
Hiệu suất của Sterling mùa này vượt trội so với những năm trước. Hiện nay, anh chỉ cần trung bình 104 phút để ghi một bàn thắng. Trong khi mùa giải trước, Sterling mất tới 359 phút mới có thể làm tung lưới đối phương.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x