Ramsey, Hummels nghỉ bán kết: Sự lạnh lùng của luật lệ

MINH KIỆT
10:30 ngày 04-07-2016
Một giải đấu hấp dẫn là nhờ những ngôi sao. Và vì vậy, có thể nói rằng vòng bán kết sẽ thiếu những ngôi sao như thế. Đấy là Aaron Ramsey của Xứ Wales, William Carvalho của Bồ Đào Nha và Mats Hummels của Đức.

NHỮNG SỰ VẮNG MẶT ĐÁNG TIẾC

Aaron Ramsey sẽ không thể dự trận bán kết của đội nhà vì một lỗi không đáng chút nào. Một trong những tiền vệ hay nhất EURO 2016 bị phạt thẻ vàng thứ hai ở giải vì một lỗi chạm tay. Nhìn Ramsey kiến tạo cho Ashley Williams và Robson-Kanu ghi bàn vào lưới Bỉ, người ta hiểu là Xứ Wales sẽ nhớ anh như thế nào trong trận đấu với Bồ Đào Nha. Không chỉ Ramsey, người đồng đội Ben Davies cũng sẽ vắng mặt vì lý do tương tự.

Bồ Đào Nha thì sẽ không có William Carvalho trong khi Đức không có Mats Hummels, bởi anh này nhận thêm một thẻ vàng cũng được xem là không đáng có chút nào trận đấu với Italia. Nó nhắc nhở chúng ta về những sự vắng mặt cực kỳ đáng tiếc bởi thẻ phạt của các danh thủ ở những giải đấu lớn trước đây.

Chẳng hạn như Laurent Blanc. Chiếc thẻ đỏ ở bán kết World Cup 1998 khiến cho trung vệ hay nhất mùa World Cup năm ấy không thể dự trận chung kết với Brazil. Đáng nói là Blanc bị thẻ đỏ bởi một tiểu xảo của Slaven Bilic bên phía Croatia. Đấy cũng là chiếc thẻ đỏ duy nhất trong sự nghiệp của Blanc, hậu vệ nổi tiếng là điềm tĩnh.

Hummels bị thẻ vàng vô duyên trước Italia
Hummels bị thẻ vàng vô duyên trước Italia

Hay như Paul Gascoigne, anh bật khóc ngay khi nhận thẻ vàng trong trận bán kết World Cup 1990 với Tây Đức. Đúng là Anh đã không vào chung kết năm ấy, nhưng khi Gascoigne nhận thẻ vàng, Anh vẫn còn nguyên cơ hội và Gascoigne đã nghĩ anh vừa bỏ qua thời cơ dự trận chung kết World Cup đầu tiên trong đời. Hình ảnh đầy cảm xúc của Gascoigne khiến đồng đội Gary Lineker lo ngại. Tiền đạo số một của Anh khi ấy đã nhìn về phía băng ghế huấn luyện theo kiểu yêu cầu HLV Bobby Robson phải hết sức cẩn thận với tiền vệ này. Và quả thực là sau tình huống nhận thẻ ấy, Gascoigne đã chơi như người mất hồn và sau đó Anh để thua trong loạt sút luân lưu. Gascoigne được yêu cầu thực hiện một quả luân lưu, nhưng đã từ chối vì không còn tâm trạng nào để sút.

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Một sự vắng mặt đáng tiếc khác phải kể đến là Michael Ballack ở World Cup 2002. Chiếc thẻ vàng ở bán kết khiến tiền vệ hay nhất của Đức phải bỏ lỡ trận chung kết. Năm ấy, Đức bất ngờ vượt qua các đối thủ hùng mạnh để vào đến trận đấu cuối cùng của một giải đấu mà họ không được đánh giá cao. Nhưng việc mất đi tiền vệ số một khiến họ dễ dàng thất bại trước Brazil.

Ramsey dính thẻ vàng vì lỗi dùng tay chơi bóng
Ramsey dính thẻ vàng vì lỗi dùng tay chơi bóng

Ngoài ra, còn phải kể đến sự vắng mặt của Andreas Moeller ở chung kết EURO 1996, sau khi bị thẻ vàng trong trận bán kết với Anh. Hay Claudio Caniggia phải nghỉ trận chung kết World Cup 1990 sau khi nhận thêm số thẻ vàng ở bán kết. Những cầu thủ vừa nêu đều là trụ cột của các đội tuyển và sự vắng mặt của họ rõ ràng là ảnh hưởng đến cục diện cuối cùng của cả một giải đấu.

Nhưng cuối cùng, luật lệ vẫn là luật lệ. Các cầu thủ ấy chỉ có thể tự trách mình vì đã không cẩn thận dù đã biết án phạt đang lơ lửng trên đầu. Nhưng cũng có trường hợp như Davies và Ramsey vậy, HLV Chris Coleman đã yêu cầu họ quên án phạt ấy đi để đá một trận sống mái với Bỉ. Thẻ vàng trong trường hợp này phải coi như một sự hy sinh để san lấp sự yếu hơn về thực lực so với đối thủ.


Đến bán kết mới xóa thẻ
Sau vòng tứ kết thì tất cả những thẻ trước đó đều sẽ được xóa. Điều này có nghĩa là trừ phi một cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở bán kết thì anh ta mới bị treo giò ở chung kết mà thôi. Đây được xem là một sự thay đổi nhằm giúp cho các cầu thủ có thể thi đấu máu lửa hơn ở vòng bán kết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x