Rashford & Sterling: Cần có người dạy họ cách ghi bàn
Trước màn tái đấu của ĐT Anh trên đất Tây Ban Nha ở Nations League, truyền thông xứ sương mù có nói rằng niềm hi vọng của họ được đổ dồn vào bộ đôi tiền đạo trẻ là Marcus Rashford và Raheem Sterling. Thế nhưng, cả 2 ngôi sao trẻ này đều đang gây thất vọng vì sự vô duyên trước khung thành đối phương.
Đã 3 năm rồi Sterling chưa ghi bàn cho tuyển Anh. Lần gần nhất chân sút thuộc biên chế Man City lập công cho Tam Sư là ở trận gặp Estonia hồi tháng 10/2015. Như vậy, trong gần 1 năm kể từ khi HLV Gareth Southgate lên nắm quyền, Sterling im hơi lặng tiếng. Trong khi đó, Rashford vẫn nổ súng ở màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng song hành với đó, tiền đạo 20 tuổi cũng nổi tiếng với khả năng chuyển hóa... bàn thắng thành cơ hội. Rashford từng bỏ lỡ những tình huống ngon ăn trước Bỉ tại World Cup, cú đánh đầu cận thành trước Newcastle ở Ngoại hạng Anh cho đến các cơ hội vàng trước Croatia mới đây.
Điểm chung của cả Sterling và Rashford là họ đều sở hữu tốc độ cùng sự khéo léo. Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất mà cặp đôi đầy hứa hẹn của tuyển Anh còn thiếu là kỹ năng dứt điểm. Việc không có sự tinh tế và chuẩn xác ở các pha ra chân quyết định từ Sterling hay Rashford khiến tuyển Anh đôi khi phải ôm hận. Trong trận hòa 0-0 với Croatia, cá nhân Rashford sở hữu 2 cơ hội mười mươi mà đáng lẽ ra anh phải tận dụng thành công.
Pha bỏ lỡ đầu tiên của Rashford
Đầu tiên, nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội bên cánh phải, Rashford dứt điểm ngay bằng chân trái không thuận và thủ thành Dominik Livakovic dễ dàng chặn đứng. Nếu sắc bén hơn, tiền đạo của Man United nên thả bóng, sau đó bình tĩnh đưa bóng sang chân phải rồi đá vào khoảng trống rộng mênh mông ở khung thành bên trái.
Kế đến, ở tình huống thứ 2, nhận đường chọc khe thông minh của Sterling, Rashford đối mặt với Livakovic. Dù vậy, giải pháp Rashford đưa ra là một cú đặt lòng vào góc phải, một góc không thực sự lý tưởng khi thủ thành phía Croatia đã sẵn sàng đổ người cản phá. Quả đúng như vậy, cú ra chân thiếu lực của Rashford một lần nữa bị chặn đứng một cách đơn giản. Nếu đẳng cấp hơn, Rashford nên sút bóng vào bên trái khung thành khá trống trải.
Pha bỏ lỡ thứ 2 của Rashford
Chứng kiến màn trình diễn của chân sút sinh năm 1997, không ít chuyên gia cho rằng Rashford cần một huấn luyện viên riêng giúp đỡ cải thiện khâu dứt điểm. Chỉ có như vậy mới có thể biến Rashford trở thành một tay săn bàn hàng đầu thế giới. Rõ ràng, vấn đề của tuyển Anh đang đối mặt vô cùng rõ ràng, đó là bài toán chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Bản thân Sterling thổ lộ anh hiện rất quyết tâm giải cơn khát bàn thắng cho tuyển Anh ở trận gặp Tây Ban Nha.
"Khi trẻ hơn như thế này một chút, tôi không màng đến chuyện ghi bàn. Điều tôi quan tâm là cho mọi người thấy khả năng của mình. Nhưng không ai nhớ đến những thứ bạn trình diễn trên sân, ngoại trừ sự hiệu quả mang đến cho đội bóng. Tôi đã hiểu ra và tôi cần tiếp tục làm điều đó, đặc biệt bởi tôi cần ghi những bàn thắng. Tôi cảm thấy rất tự tin khi ở trong và xung quanh khu cấm địa. Vì thế, tôi nghĩ rằng bàn thắng sẽ đến với tuyển Anh như tại Man City vậy", cựu chân sút Liverpool chia sẻ.
Ở Man City, Sterling là chủ nhân của không ít pha lập công quan trọng giúp đội bóng thu về điểm số quan trọng. Tuy nhiên, anh cũng bỏ lỡ vô số cơ hội mà khi xem lại, ai nấy đều phải lắc đầu ngao ngán. Trong bối cảnh Harry Kane sa sút, Tam Sư đang trông mong rất nhiều vào các ngôi sao trẻ như Rashford hay Sterling. Dù vậy, cả 2 cầu thủ này vẫn còn nhiều việc cần làm để đáp ứng kỳ vọng từ người hâm mộ, nhất là ở khâu dứt điểm.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn