Raul: “Đa số các tuyển thủ Tây Ban Nha đã qua thời đỉnh cao”

Lý Nam
Từ 21:10 ngày 25-06-2014
Huyền thoại của CLB Real Madrid và ĐT Tây Ban Nha – Raul Gonzalez cho rằng La Roja cần một cuộc trẻ hóa để thay thế những “ông sao” đã quá no nê chiến thắng nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vương tại EURO 2016.

Raul tin rằng ĐT Tây Ban Nha lúc này cần một thế hệ cầu thủ mới để thay thế những ngôi sao cũ như Iker Casillas, nếu như đội bóng này còn muốn bảo vệ được chức vô địch châu Âu tại Pháp vào năm 2016. Lý do “Chúa nhẫn” đưa ra là bởi, các cầu thủ hiện tại của “Bò tót” đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao từng làm nên những chiến tích lẫy lừng tại World Cup 2010 và EURO 2008, 2012.

Tại Brazil 2014, nhà ĐKVĐ thế giới đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng, thậm chí còn là đội đầu tiên phải nói lời tạm biệt cuộc chơi, cũng như trở thành “ông vua” thứ 5 trong lịch sử sớm bị phế truất sau 2 thất bại bẽ mặt trước Hà Lan và Chile.

Quan điểm của Raul không phải không có lý, bởi cách đây không lâu, tiền vệ Xabi Alonso từng thừa nhận rằng La Roja đang tỏ ra thiếu khát vọng, thiếu hoài bão lên ngôi tại Brazil.

“Thay vì cố gắng chỉ ra từng cá nhân này hay hơn cá nhân kia, hãy chấp nhận thực tế rằng thế hệ hiện tại của ĐT Tây Ban Nha đã qua thời đỉnh cao mất rồi”, Raul chia sẻ trên truyền thông. “Casillas, Xavi, Andres Iniesta, Alonso đã giành mọi danh hiệu có thể, nhưng trên đất Brazil, ngoài Iniesta, tất cả đều tỏ ra mệt mỏi. Họ cần những sự thay thế”.


“Và những thay thế ấy, theo tôi là một thế hệ cầu thủ hoàn toàn mới. Chúng ta cần sử dụng họ càng nhiều càng tốt trong giai đoạn vòng loại EURO 2016. Dẫu sao cũng không nên chỉ trích nhiều các cựu binh, nếu như nhớ lại những vinh quang họ từng đem lại cho đất nước trong quá khứ”.

Mặc cho một kỳ World Cup “bỏ đi” trên đất Nam Mỹ, Raul vẫn tỏ ra lạc quan vào tương lai của ĐT Tây Ban Nha và tin thế hệ cầu thủ mới đủ xuất sắc để giúp La Roja bảo vệ thành công chức vô địch EURO tại Pháp năm 2016.

“Tây Ban Nha có một hệ thống đào tạo trẻ tuyệt vời, sản sinh ra vô vàn những tài năng. Chúng tôi vẫn rất tin vào một tương lai tươi sáng. Hãy chờ đợi một La Roja hoàn toàn mới trong 2 năm tới, khi chúng tôi bảo vệ thành công chiếc vương miện của bóng đá châu Âu”.

“Nhìn lại trận đấu cuối một chút, trận mà Tây Ban Nha đánh bại Australia 3-0 ở lượt đấu thứ 3 vòng bảng. David Villa, Fernando Torres và Juan Mata là những người đã ghi bàn. Liệu điều đó có chỉ ra rằng Vicente del Bosque lẽ ra nên dùng họ từ 2 lượt đấu trước? Đó là một câu hỏi hợp lý, chúng tôi cần tìm ra câu trả lời để có thể làm tốt nhất nhiệm vụ xây dựng lại lực lượng”, “Chúa nhẫn” kết luận.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x