Real Madrid: Coi chừng gậy ông đập lưng ông

Ngọc Trung Ngọc Trung
16:07 ngày 29-09-2018
Real Madrid dưới thời HLV Julen Lopetegui đang hướng đến lối chơi kiểm soát bóng, nhưng những gì đã xảy ra cho thấy họ chưa thực sự hoàn thiện.
Real Madrid: Coi chừng gậy ông đập lưng ông
Đặc trưng của nền bóng đá Tây Ban Nha được tạo dựng trong những năm qua là triết lý kiểm soát bóng bằng những pha ban chuyền quãng ngắn tí tách. Tuy nhiên, thủ phủ của triết lý này không nằm ở thủ đô Madrid mà đặt tại Catalan, với minh chủ Barcelona. Tại Madrid, hai đại diện tiêu biểu là Real và Atletico đều không phải là những đội bóng đi theo trường phái chú trọng kiểm soát bóng.

Dù vậy, mọi thứ đều biến thiên theo thời gian, kể cả... triết lý. Những gì đã và đang diễn ra chứng minh cho sự biến thiên ấy. Barca dưới sự dẫn dắt của HLV Ernesto Valverde không còn cố gồng mình để theo đuổi triển lý kiểm soát bóng. Thay vào đó, từ mùa trước gã khổng lồ xứ Catalan tự làm mới bằng lối chơi nhanh và trực diện hơn.

Bằng chứng rõ ràng nhất là HLV Valverde đã nhiều lần đập bỏ sơ đồ 4-3-3 truyền thống vốn được tạo dựng bởi những tế bào tam giác để áp dụng sơ đồ 4-4-2 gồm nhiều khối vuông. Đây là hệ quả từ việc Barca không còn những tiền vệ trung tâm đủ trình độ để thực hiện hàng trăm đường chuyền có chất lượng cao mỗi trận như Xavi và Iniesta.

Ngược lại, ở mùa giải 2018/19 này, Real và Atetico đều nỗ lực cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Trước hết là trường hợp Atletico. Đội bóng này nổi tiếng với khả năng presssing và duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, nhưng điều bất kỳ ai cũng nhận ra là lối đá này cực kỳ tốn sức. Nó có thể hiệu quả ở những trận đấu theo kiểu knock-out trước những đối thủ nặng ký nhưng nếu cứ chơi như vậy ngay trước các đội bóng yếu thì các cầu thủ rất nhanh xuống sức.

Atletico đang chú trọng hơn vào khâu kiểm soát bóng nhưng vẫn giữ được bản sắc
Atletico đang chú trọng hơn vào khâu kiểm soát bóng nhưng vẫn giữ được bản sắc

Để giải quyết vấn đề, Atletico cần tận dụng ưu thế về sự vượt trội về mặt trình độ để áp đảo đối phương từ thế trận đến thời lượng kiểm soát bóng. Một nhà cầm quân lão luyện như Simeone không thể không nhận ra điều đó. Thực tế, từ những mùa trước, nhà cầm quân người Argentina đã thử nghiệm lối chơi kiểm soát bóng. Mùa này, mọi thứ càng rõ ràng.

Thống kê chỉ ra, mùa này trung bình mỗi trận Atletico thực hiện 534 đường chuyền, cao nhất từ trước đến nay và thực hiện tổng cộng 33 pha tấn công ở trung lộ. Nền tảng để Simeone áp dụng lối chơi này là những cầu thủ khéo léo, biết xoay trở trong phạm vi hẹp và sở hữu kỹ năng chuyền bóng tốt như Koke, Saul hay Griezmann.

Trong đó, Koke đóng vai trò bơm bóng, ở trận đấu gần nhất mà Atletico thắng Huesca, tiền vệ này thực hiện tới 111 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 98%. Nhô cao hơn Koke, Saul sắm vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo, một mẫu cầu thủ biết cách tạo đột biến bằng những pha đi bóng và dứt điểm với cái chân trái cực khéo. Phía trên nữa, Griezmann đóng vai trò ngòi nổ, nỗ lực xuyên phá để làm hỏng kết cấu hàng thủ đối phương.

Tất nhiên, Simeone không điên rồ để mà áp dụng triết lý kiểm soát bóng một cách triệt để. Đơn giản, bản sắc hay đúng hơn là sở trường của Atletico vẫn là pressing và tấn công chớp nhoáng. Vứt bỏ sở trường của chính mình thì chỉ có tự sát. Thế nên, về cơ bản Atletico vẫn xây dựng đội hình trên sơ đồ 4-4-2 được cô đặc mỗi khi mất bóng và nở bung nhanh chóng mỗi khi có bóng.

Real cần cẩn thận với việc lạm dụng cầm bóng
Real cần cẩn thận với việc lạm dụng cầm bóng

Thuốc kích thích cho những màn nở bung ấy là Griezmann và Lemar, hai cầu thủ giàu kỹ thuật, tốc độ và tính sáng tạo. Không chỉ vậy, cả hai còn dần tìm được tiếng nói chung để kết nối với nhau ăn ý. Bằng chứng là ở chiến thắng trước Getafe và Huesca, hai cầu thủ này lần lượt thực hiện 17 và 16 đường chuyền cho nhau. Ở những trận trước, trung bình mỗi trận họ chỉ chuyền cho nhau vỏn vẹn 5 lần.

Khác với Simeone, Lopetegui có cơ sở để áp dụng triệt để triết lý kiểm soát bóng. Thứ nhất, ông đã có kinh nghiệm sử dụng lối chơi này trong thời gian dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha và rất thành công. Thứ hai, ông sở hữu trong tay những tiền vệ chuyền bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay là Luka Modric và Toni Kroos.

Bởi vậy, Real mới đang là vua cầm bóng tại La Liga 2018/19 chứ không phải Barca. Cụ thể, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trung bình mỗi trận thực hiện 668 đường chuyền với độ chính xác 90% và mỗi trận kiểm soát bóng khoảng 65%. Nhưng, khả năng cầm bóng của Real ở trận derby Madrid trước mắt sẽ có phần suy giảm khi không có sự phục vụ của hai bậc thầy kỹ thuật là Marcelo và Isco.

Lưu ý thêm, Marcelo và Isco là mẫu cầu thủ mà hàng thủ Atletico rất sợ. Vì hệ thống phòng ngự của đội bóng này được bố trí theo kiểu cô đặc nên những cầu thủ cần khoảng trống để hoạt động như Gareth Bale sẽ dễ bị phong tỏa, nhưng ngược lại, những cầu thủ có khả năng xoay trở phạm vi hẹp cực tốt như Marcelo và Isco lại có thể tạo đột biến. 

Tóm lại, Real đang thiếu những cơ sở quan trọng để thi triển lối đá kiểm soát bóng. Trong khi đó, Atletico không chỉ biết cách cầm bóng mà còn cực giỏi đẩy đối phương vào thế cầm bóng mà chẳng biết để làm gì và cực kỳ dễ tổn thương mỗi khi mất bóng. Thế nên, ở trận derby thành Madrid trước mắt, không chừng việc chú trọng khâu kiểm soát bóng quá lại trở thành đòn gậy ông đập lưng ông với Real, như thảm kịch đã xảy ra ở Sanchez Pizjuan.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x