Real Madrid đối mặt bài toán thể lực

VỊNH SAN
13:37 ngày 26-09-2017
Mùa giải mới diễn ra được hơn 1 tháng nhưng các cầu thủ Real Madrid đã biểu lộ sự mệt mỏi. Làm thế nào để họ trở lại là những chiến binh như mùa trước, đây thực sự là thách thức lớn đối với HLV Zinedine Zidane và chuyên gia thể lực Antonio Pintus.
Real Madrid đối mặt bài toán thể lực

Roi đã vung nhưng phép màu không đến 

“Kỳ nghỉ kết thúc, Pintus đã vung roi” là tít của tờ Marca vào ngày 12/07, nhân buổi tập luyện đầu tiên của Real Madrid trên đất Mỹ. Dưới cái nắng gắt của mùa Hè Los Angeles, các cầu thủ phải chạy cả chục cây số để làm nóng, sau đó là các bài tập nặng không bóng trong suốt thời gian buổi sáng. 

Đó thực sự là cơn ác mộng nhưng không một ai cất tiếng phàn nàn. Họ tin vào cái gọi là “Công thức Pintus”, được xây dựng bởi Antonio Pintus - chuyên gia thể lực có biệt danh “Roi da”. Nó đã chứng minh sự hiệu quả trong suốt mùa giải huy hoàng 2016/17. Chìa khóa để họ hoàn thành chiến dịch bao gồm 60 trận đấu với 4 danh hiệu chính là thể lực. Zinedine Zidane luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của các “bài tập hàng ngày” dưới sự hướng dẫn của Pintus còn đội phó Marcelo thì cho biết: “Chúng tôi có thể lực tuyệt vời là nhờ Pintus. Nó nói lên rằng giai đoạn chuẩn bị là yếu tố quyết định thành công”.

Thế nhưng chiếc roi của Pintus đã vung, nhưng phép màu không lặp lại. Mọi thứ diễn ra khá hoàn hảo trong 3 tuần đầu tháng 8, với 2 chiếc Siêu Cúp được mang về Bernabeu. Nhưng sau đó thì các tai ương ập đến. Real hứng chịu 2 trận hòa và 1 thất bại mà một phần nguyên nhân đến từ nền tảng thể lực suy giảm cùng với khá nhiều chấn thương xuất hiện. 

Chỉ trong 3 ngày 20, 21 và 22/09, 3 cái tên Mateo Kovacic, Marcelo cùng Toni Kroos nối nhau vào bệnh viện, hội tụ với Karim Benzema, Jesus Vallejo và Theo Hernandez. Để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân sự, Zidane buộc phải sử dụng những cái tên mới toanh như Borja Mayoral, Marcos Llorente hoặc rút ngắn lộ trình hòa nhập của các tân binh Dani Ceballos, Hernandez. 


Cậy nhờ Zidane

Mùa giải còn rất dài với Real. 40 ngày tới họ sẽ phải chơi 8 trận, bao gồm 3 cuộc đụng độ quan trọng ở Champions League với Dortmund và Tottenham. Tiếp theo sẽ là chặng đường cam go ở La Liga khi liên tiếp chạm trán Atletico, Malaga, Bilbao, Sevilla và Barcelona. Cũng thời điểm đó họ phải bảo vệ ngôi vô địch thế giới tại UAE.

Cầu thủ không phải cỗ máy. Sau một giai đoạn dài căng sức chiến đấu, các học trò của Zidane bắt đầu chùng xuống vì căng thẳng, mệt mỏi và dễ tổn thương trước những va chạm. Sẽ là vô lý nếu đổ lỗi cho Pintus, song chuyên gia thể lực người Italia cần điều chỉnh lại cường độ tập luyện. Trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12, kế hoạch của Pintus nhấn vào tốc độ và sự phục hồi. Tuy nhiên đã có một chút sai lạc trong tính toán điểm rơi phong độ.

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Alaves mới đây, Zidane thừa nhận “đây không phải thời điểm tuyệt vời của Real”. Los Blancos không còn ở trạng thái tràn đầy năng lượng giống như cách đây vài tháng. Thật may là trong bối cảnh ngặt nghèo, các nhân tố mới, từ Marco Asensio, Mayoral đến Dani Ceballos, liên tục đóng vai người hùng. Đó là dấu hiệu tốt, khuyến khích Zidane tiếp tục đưa ra các quyết định táo bạo về nhân sự. Vào lúc này, Real buộc phải trông cậy vào tài xoay sở của HLV 45 tuổi, cho đến khi Pintus tái hiện phép màu với chiếc roi da. 

Mới đầu mùa, Zidane đã tích cực xoay tua   
Kể từ khi bước vào chiến dịch 2017/18, Zidane đã sử dụng 21 cầu thủ ở mọi mặt trận. Trong danh sách đội 1 của Real, hiện chỉ còn các hậu vệ Vallejo, Achraf Hakimi và thủ môn Luca Zidane chưa được ra sân. Mùa trước, HLV người Pháp dùng tới 29 cầu thủ và chỉ 5 trong số đó thi đấu ít hơn 10 trận. 

3 - Ba cầu thủ đang chấn thương gồm Marcelo (47), Kroos (48) và Benzema (48) là những người ra sân nhiều trận nhất mùa trước của Real, chỉ kém Lucas Vazquez (50). Kovacic thi đấu ít hơn (39), nhưng lại thuộc nhóm 8 người chơi nhiều nhất tại La Liga (27 trận).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x