Real Madrid: RM11 dư sức lấp khoảng trống CR7 để lại
Real Madrid vừa chia tay chân sút cự phách nhất trong lịch sử đội bóng. Nhưng, đội bóng Hoàng gia không cần phải lo về vấn đề này.
Cristiano Ronaldo chia tay Real Madrid đồng nghĩa tài khoản đóng góp cho đội bóng Hoàng gia trung bình 50 bàn mỗi mùa (450 bàn sau 9 mùa) bị khóa. Nhiệm vụ của HLV Julen Lopetegui là làm sao để khỏa lấp khoảng trống đấy. Một cách máy móc thì Real sẽ chiêu mộ một chân sút về thay CR7.
Tuy nhiên, phương án này không khả dĩ. Đơn giản, thay thế Ronaldo là điều bất khả. Trên thế giới chỉ có một cầu thủ sánh ngang với tầm vóc của siêu sao người Bồ Đào Nha, đồng thời đảm bảo hiệu suất 50 bàn/mùa và cầu thủ ấy đã khoác áo Barca mất rồi.
Do đó, nhiệm vụ của Lopetegui là thiết lập một hệ thống tấn công mới có sức công phá tương tự như thời điểm có Ronaldo. Điều này không hề đơn giản song với nguồn lực nhân sự Real hiện có, chưa hẳn Lopetegui đã bất lực trong việc giải bài toàn thay thế CR7.
Nói cách khác, tình hình hàng công Real lúc này có thể miêu tả bằng câu khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Đóng lại với Ronaldo, dĩ nhiên, và mở ra với Gareth Bale, Karim Benzema, Marco Asensio.
Cánh cửa đang mở ra với Bale
Ở mùa giải 2017/18, Ronaldo đóng góp 30,5% số bàn thắng của Real. Cụ thể, CR7 có tổng cộng 44 pha lập công trên mọi mặt trận, 26 tại La Liga, 15 tại Champions League, 1 tại Siêu cúp Tây Ban Nha và 2 tại Cúp Thế giới các CLB.
Trong khi đó, số bàn thắng của Bale là 21, Benzema là 12 và Marco Asensio là 11. Đặt câu hỏi, liệu 3 cầu thủ này có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn ở mùa giải tới? Câu trả lời là có, chắc chắn có! Vì, hệ thống đội hình Real trước đây được xây dựng để phục vụ Ronaldo, các vệ tinh xung quanh phải tập trung nhồi bóng cho CR7 hơn là hướng về khung gỗ.
Benzema chính là trường hợp điển hình. Tiền đạo người Pháp tồn tại được trong đội hình Real là nhờ biết hy sinh cho Ronaldo. Gonzalo Higuain không làm được nhiệm vụ ấy, thậm chí còn tranh giành đặc quyền ghi bàn với siêu sao người Bồ Đào Nha nên mới bị tống khứ.
Bale rơi vào tình cảnh tương tự Higuain, muốn cạnh tranh vị thế số một của Ronaldo. Kết quả cầu thủ người xứ Wales bị o ép không ít dù chưa rơi vào thảm kịch của Higuain. Bây giờ là lúc để bộ đôi này tháo cũi sổ lồng, trở lại hoặc trở thành là những tay săn bàn cự phách hơn.
Benzema đã từng là một chân sút cự phách
Đối với Benzema, đừng quên trước khi chuyển sang vai trò thư ký riêng cho Ronaldo, cầu thủ người Pháp cũng từng là kẻ dội bom đáng gờm. Trong 9 mùa khoác áo Real thì có 6 mùa Benzema ghi từ 20 bàn trở lên và đỉnh cao là mùa 2011/12 với 32 pha lập công.
Trong khi đó, tuy chỉ là kép phụ nhưng hiệu suất ghi bàn của Bale không hề kém cỏi. Cụ thể, từ khi Bale gia nhập Real, đội bóng này đã chơi 293 trận và cầu thủ người xứ Wales chỉ góp mặt ở 189 trận (64,5%). Chưa hết, số trận Bale ra sân từ đầu chỉ là 147 và anh thi đấu vỏn vẹn 53% thời lượng tối đa cho Real. Vậy nhưng, Bale đã đóng góp 88 bàn thắng và 45 đường chuyền thành bàn.
Hơn nữa, Bale mới thường xuyên là nhân vật chính của những trận chung kết Champions League chứ không phải là Ronaldo. Ở trận chung kết năm 2015, Bale là tác giả bàn nâng tỷ số lên 2-1. Và ở trận chung kết năm 2018 vừa qua, anh lập một cú đúp. Ngoài ra, Bale còn có 1 pha kiến tạo. Thế nên, Real hoàn toàn có thể tin tưởng khi được chuyển vai từ kép phụ sang kép chính, Bale sẽ còn bùng nổ hơn nữa.
Về trường hợp của Marco Asensio, cầu thủ sinh năm 1996 này đã cho thấy tiềm năng to lớn trong hai mùa giải qua. Mùa giải 2016/17, mùa đầu tiên khoác áo Real, Asensio đóng góp 10 bàn. Mùa 2017/18, anh tiếp tục có 11 bàn thắng. Đa số bàn thắng của Asensio được thực hiện ở những trận cầu đinh (Siêu kinh điển, Siêu cúp châu Âu, vòng đấu loại trực tiếp Champions League).
Asensio xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn
Nên nhớ, Asensio chỉ sắm vai dự bị và chủ yếu hoạt động ngoài vòng cấm, do đó số bàn thắng anh có được đã là rất ấn tượng. Bây giờ, ở tuổi 22, đã đến lúc Asensio xứng đáng nhận được nhiều trọng trách hơn để chứng tỏ sự trưởng thành.
Và trên thực tế, HLV Lopetegui cũng bắt đầu thử nghiệm Asensio ở những vị trí trọng yếu hơn. Bằng chứng rõ nhất chính là trận giao hữu với Juventus. Asensio vào sân ở hiệp hai, chơi ở vị trí "số 9 ảo" và lập một cú đúp.
Ngoài tam tấu Bale-Benzema-Asensio, Real còn sở hữu nhiều cầu thủ có duyên ghi bàn. Đó là Isco, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric hay kể cả những hậu vệ như Sergio Ramos, Raphaen Varane hay Marcelo. Thế nên, để thay CR7, Real không cần phải chiêu mộ bất kỳ chân sút nào mà có thể tận dụng những ngôi sao hiện có, tạm gọi là RM11.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn