Renato Sanches trên con đường của Ronaldo

Vịnh San
08:50 ngày 06-07-2016
Tại EURO 2004, một ngôi sao đã giới thiệu mình với thế giới bằng tài năng không đợi tuổi, đó là Cristiano Ronaldo. 12 năm sau, theo cách tương tự, Renato Sanches đang nổi lên là một siêu sao tiềm năng.
Những ngày này, một nhóm chuyên gia của UEFA đang xem xét để chọn ra Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2016. Danh sách ứng viên bao gồm Joshua Kimmich (Đức), Alessandro Schoepf (Áo), Eric Dier (Anh), Ondrej Duda (Slovakia), Arkadiusz Milik (Ba Lan), Elseid Hysaj (Albania) và Renato Sanches (BĐN). Có lẽ đây là công việc dễ dàng nhất mà họ từng làm. Bởi tiền vệ 18 tuổi của Bồ Đào Nha đơn giản là vượt trội so với phần còn lại. 

Trong sự mờ nhạt của Ronaldo, Sanches đã mang hy vọng cho người Bồ Đào Nha. Công bằng mà nói, nếu loại bỏ dấu ấn của tân binh Bayern Munich, đội bóng của HLV Fernando Santos chắc chắn không đi xa tới bán kết. Sanches khơi nguồn cho “bàn thắng vàng” của Quaresma trước Croatia, ghi bàn gỡ hòa vào lưới Ba Lan để rồi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất ở cả 2 trận đấu. 

Ngoài ra còn có những đóng góp khó có thể hiển thị thành những con số thống kê. Sanches thổi hồn vào các đường bóng ở khu trung tâm, chuyển đổi thế trận và đem đến năng lượng, niềm đam mê cho chiến thuật khắc khổ của Bồ Đào Nha. Chưa hết, theo trung vệ Jose Fonte, tinh thần chiến đấu không sợ hãi và đầy khao khát của Sanches đã truyền cảm hứng cho các đồng đội. Tiền vệ 18 tuổi trở thành động lực của đội bóng, hệt như Ronaldo 12 năm trước.


Tại EURO 2004, Ronaldo đã không nhận được nhiều sự chú ý khi bắt đầu. Anh tham gia 5/6 trận và tất cả đều từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, CR7 đã tận dụng những cơ hội ít ỏi này để gây ấn tượng với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. Các đồng đội, từ Luis Figo đến Rui Costa, đều thừa nhận vai trò quan trọng của Ronaldo và gọi anh là “vật khui đồ” bởi khả năng phá vỡ mọi hàng thủ, dù là kiên cố nhất. 

12 năm là khoảng thời gian dài để ra đời một ngôi sao, nhưng xứng đáng để chờ đợi nếu đó là một người như Sanches. Tân binh của Bayern khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với Bồ Đào Nha và thay đổi vận mệnh đội bóng. Vào thời điểm Ronaldo có dấu hiệu xuống dốc rõ ràng, Sanches lập tức nối tiếp con đường của ngôi sao đàn anh. 

Giống như với CR7, cùng Sanches, tương lai bóng đá Bồ Đào Nha rất hứa hẹn. 

5 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ SANCHES

Tỏa sáng sớm hơn Ronaldo: Với 18 tuổi 10 tháng, Sanches đã hạ bệ Ronaldo để trở thành cầu thủ trẻ nhất của Bồ Đào Nha chơi ở giải đấu lớn. Sanches cũng là người trẻ nhất lịch sử EURO ghi bàn ở vòng knock-out.

Giá trị kỷ lục: Bayern đã bỏ ra 35 triệu euro để mang Sanches về Allianz Arena, có thể tăng thành 80 triệu dựa theo thành tích. Nếu con số này được kích hoạt, anh sẽ là cầu thủ tuổi teen đắt nhất thế giới.
Thần tượng Seedorf: Karl-Heinz Rummenigge ca ngợi Sanches là phiên bản khác của Clarence Seedorf, từ phong cách đến kiểu mái tóc kiểu dreadlock. Sanches lấy làm hãnh diện vì điều đó bởi đây là thần tượng của anh. 

Suýt từ bỏ bóng đá: Khi 8 tuổi, Sanches bộc lộ những phẩm chất tuyệt vời, nhưng lại quá nhỏ bé, bị phân biệt đối xử vì màu da và xuất thân nghèo khó. Cậu đã muốn từ bỏ, nhưng sau đó đã thay đổi ý định.

Nghi ngờ gian lận tuổi: Sanches sinh năm 1997, nhưng phải đợi đến năm 2002, khi ông bố quay về Bồ Đào Nha và hoàn thành thủ tục, cậu mới được làm giấy khai sinh. Rắc rối này là nguồn cơn của các nghi ngờ cho rằng tài năng 18 tuổi này gian lận tuổi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x