Robben bỏ ngỏ khả năng sang Trung Quốc dưỡng già

Đỗ Trung Đỗ Trung
09:33 ngày 08-01-2017
Trong phát biểu mới nhất, tiền vệ Arjen Robben đã bỏ ngỏ khả năng sang Trung Quốc chơi bóng, nhưng mong muốn gắn bó với Bayern thêm 1 mùa giải nữa.
Robben bỏ ngỏ khả năng sang Trung Quốc dưỡng già
Ngôi sao người Hà Lan hiện chỉ còn giao kèo với Bayern tới hết mùa giải 2016/17. Bản thân Hùm Xám vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào về việc sẽ trói chân Robben.

Trước tương lai khá ảm đạm, tiền vệ 32 tuổi đã không loại trừ khả năng theo chân những John Obi Mikel, Carlos Tevez, Oscar hay Axel Witsel sang Trung Quốc chơi bóng.

"Mỗi người đều có đánh giá riêng của mình về giải đấu đó (Chinese Super League). Bạn không thể phủ nhận đó là một sự lựa chọn cho tương lai. Hiện giờ tôi đang ở Bayern, nhưng dĩ nhiên tôi đã lên kế hoạch hết rồi", Robben chia sẻ.

"Tôi nói với vợ rằng tôi hiện đang được chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra sắp tới. Với tôi, gia đình luôn là ưu tiên số 1. Tuy nhiên, được trải nghiệm một cuộc sống mới - ở Mỹ hay Trung Quốc - cũng thú vị đấy chứ. Nhưng có thể tôi sẽ trở về quê nhà Hà Lan. Tôi không loại trừ bất kì khả năng nào".

"Việc gia hạn hợp đồng của tôi với Bayern không phải là vấn đề. Tôi sẽ tập trung vào thi đấu trong 6 tháng tới và muốn giành thêm những chức vô địch. Tôi vẫn còn hợp đồng và sau đó tôi có thể ở lại thêm 1 hoặc 2 năm nữa", Robben khép lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • 5 bài toán then chốt của Dortmund ở lượt về 5 bài toán then chốt của Dortmund ở lượt về

    Sau lượt đi không thành công, Dortmund sẽ phải đối mặt với một lượt về khó khăn. Để có thể cán đích ở vị trí thứ 2 Bundesliga, HLV Thomas Tuchel cần phải sớm giải quyết 5 vấn đề dưới đây.

  • Chủ tịch Bayern - Uli Hoeness: "Leipzig chỉ làm Bayern mạnh thêm!" Chủ tịch Bayern - Uli Hoeness: "Leipzig chỉ làm Bayern mạnh thêm!"

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí Sport Bild nhân dịp đầu năm mới 2017, chỉ tịch Uli Hoeness của Bayern đã chia sẻ cởi mở về những vấn đề liên quan tới Bayern cũng như bóng đá Đức. Hoeness dành những lời tán dương cho RB Leipzig và cho rằng sự xuất hiện của đội bóng này là tích cực cho Bundesliga và cả Bayern...

  • Bayern tập trung trở lại: Ancelotti đối diện 2 nhiệm vụ quan trọng Bayern tập trung trở lại: Ancelotti đối diện 2 nhiệm vụ quan trọng

    Hôm nay, Bayern sẽ tập trung trở lại tại Doha (Qatar) để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của mùa giải. Sau lượt đi có phần vất vả, HLV Carlo Ancelotti sẽ phải có những tính toán kỹ lưỡng cho giai đoạn lượt về.

  • Dortmund và Schalke cùng săn tiền đạo Dortmund và Schalke cùng săn tiền đạo

    Cả hai đội bóng vùng Ruhr nước Đức cùng ráo riết săn tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

  • Bayern có thể bán Vidal khi nào? Bayern có thể bán Vidal khi nào?

    Các tờ báo tại Anh râm ran tin đồn Chelsea muốn lôi kéo Arturo Vidal ngay trong tháng 1 này. Các tờ báo tại Đức nhận định Hùm xám có thể nhả tiền vệ người Chile cho The Blues. Vấn đề là: “Bao giờ kịch bản này thành hiện thực?”.

  • Ancelotti không muốn lặp lại sai lầm của Pep Ancelotti không muốn lặp lại sai lầm của Pep

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Sueddeutsche Zeitung mới đây, HLV Carlo Ancelotti bày tỏ sự hài lòng về thời gian đầu gắn bó cùng Bayern. Chiến lược gia người Italia cũng hết sức tự tin với những kế hoạch tham vọng đã được vạch ra trong năm 2017 để Bayern tránh khỏi viễn cảnh hụt hơi ở giai đoạn 2 giống thời của Pep Guardiola.

  • Người Đức nên tự hào về những hạt giống được ươm mầm trong năm qua Người Đức nên tự hào về những hạt giống được ươm mầm trong năm qua

    Năm 2016 không phải là năm thành công của bóng đá Đức khi từ cấp độ CLB cũng như ĐTQG, họ đều không gặt hái được kết quả như ý. Song, người Đức vẫn có quyền lạc quan nhìn về phía trước khi những “hạt giống” đã được họ gieo mầm trong năm nay.

  • Ribery muốn có thêm nhiều danh hiệu cùng Bayern Ribery muốn có thêm nhiều danh hiệu cùng Bayern

    Franck Ribery đã được Bayern Munich gia hạn thêm 1 năm và anh muốn có thêm nhiều danh hiệu cùng đội bóng nước Đức.

  • 2016, năm đáng quên của Thomas Mueller 2016, năm đáng quên của Thomas Mueller

    Nếu như Toni Kroos được vinh dự nhận danh hiệu “Nhân vật năm 2016 của bóng đá Đức”, Manuel Neuer lần thứ 4 được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất thế giới... thì với Thomas Mueller, 2016 là một năm đáng quên với anh. Sẽ không quá khi nói 2016 là năm khó khăn nhất trong sự nghiệp ngôi sao mang tính biểu tượng của Bayern này.

  • Toni Kroos, người dẫn dắt thầm lặng Toni Kroos, người dẫn dắt thầm lặng

    Năm 2016 đại thành công với Toni Kroos được khép lại bằng danh hiệu cá nhân cao quý: “Nhân vật năm 2016 của bóng đá Đức”. Một phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực âm thầm nhưng hiệu quả của Kroos trong suốt năm qua…

  • IFFHS bầu Manuel Neuer là thủ môn hay nhất năm 2016 IFFHS bầu Manuel Neuer là thủ môn hay nhất năm 2016

    Liên đoàn lịch sử & thống kê bóng đá thế giới (IFFHS) vừa bầu thủ môn Manuel Neuer của Bayern Munich là người gác đền hay nhất thế giới năm 2016. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Neuer có được vinh dự này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x