Robinho & những ngôi sao mất mặt vì scandal hiếp dâm

Khương Thượng
10:40 ngày 25-11-2017
Không chỉ riêng trường hợp của tiền đạo Robinho (Atletico Mineiro), bóng đá thế giới từng chứng kiến rất nhiều cầu thủ vướng vòng lao lý vì tội hiếp dâm.
Robinho & những ngôi sao mất mặt vì scandal hiếp dâm
Robinho
Tiền đạo Robinho đã bị tuyên án 9 năm tù giam vì tham gia hiếp dâm tập thể một phụ nữ vào năm 2013. Theo cáo trạng từ tòa án Italia, Robinho cùng 5 người Brazil khác đã tấn công tình dục một phụ nữ 22 tuổi người Albania, sau khi chuốc say bí tỉ cô này tại hộp đêm ở thành phố Milan. 

Trên trang cá nhân Instagram, chân sút 33 tuổi đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời khẳng định anh không tham gia vào sự việc đồi bại kể trên. Dù án tù 9 năm đã được đưa ra, song Robinho sẽ không phải ngay lập tức ngồi "bóc lịch", bởi theo luật Italia, hình phạt chưa có hiệu lực cho tới khi quá trình kháng cáo hoàn tất. 

Adam Johnson
Tiền vệ Adam Johnson đã tự hủy hoại sự nghiệp bản thân sau khi bị phát hiện có quan hệ bất chính với cô gái 15 tuổi. Không chỉ bị CLB Sunderland cắt hợp đồng sau khi thừa nhận hành vi hiếp dâm với trẻ em dưới 16 tuổi, bạn gái Stacey Flounders chia tay, Johnson còn bị tòa tuyên án phạt 6 năm tù.

Adam Johnson

Cristiano Ronaldo
Năm 2005, Cristiano Ronaldo (khi còn thi đấu cho M.U) đã bị cảnh sát địa phương bắt tạm giam và thẩm vấn sau khi bị một phụ nữ tố cáo về hành động hiếp dâm tại khách sạn Sanderson vào ngày 2/10. Ngay sau đó Ronaldo và luật sư lên tiếng phủ nhận và cho rằng anh mới chính là nạn nhân của vụ dàn xếp tống tiền. Vụ án sau đó nhanh chóng được khép lại vì cảnh sát không được tìm được bằng chứng buộc tội CR7.

Ched Evans
Cựu cầu thủ Ched Evans của Sheffield United được trả tự do vào năm 2016 sau 2 năm rưỡi thụ án (án phạt 5 năm) vì tội hiếp dâm tại hộp đêm Premier Inn ở Rhyl, phía Bắc Xứ Wales trước đó 5 năm. Vào thời điểm đó, Evans và 1 chiến hữu khác đã chuốc thuốc mê cho nạn nhân trước khi cưỡng bức cô gái này trong 1 khách sạn gần đó. Không chỉ bị bức hại, túi xách tay và điện thoại di động của cô nàng kém may mắn nó cũng “không cánh mà bay”.


Jordan Cousins
Tháng 3/2012, tiền đạo 17 tuổi Jordan Cousins vừa được Charlton ký hợp đồng thì bị bắt vì cưỡng bức trẻ em. Điều đáng nói là, nạn nhân của ngôi sao U18 Anh là bé gái mới 12 tuổi. Theo lời khai của nạn nhân nhí với cảnh sát Scotland Yard thì vào Giáng sinh năm 2011, Cousins mua cho nạn nhân một đôi giày thể thao mới làm quà rồi rủ rê cô bé này... làm trò người lớn. Lập tức, Charlton hủy hợp đồng với Cousins, bởi tương lai của anh là nhà tù.

6 cầu thủ trẻ của Reading
Tháng 3/2011, 6 cầu thủ trẻ của Reading bao gồm Courtney Amos (19 tuổi), Ashley Charles (20), Dennis De Sousa (18), Jahson Downes (20), Jahvon Edwards (19) và Luke Farrugia (21) lần lượt xộ khám. Cũng giống như Jordan Cousins, nạn nhân của các “yêu râu xanh” kể trên là 2 bé gái ở tuổi 12.

6 cầu thủ Reading

Tòa án Reading đã tuyên phạt mỗi cầu thủ 2 năm tù giam. Nhưng đến tháng 7/2011, họ được tự do trước thời hạn sau khi 2 bé gái thú nhận, họ nói dối các cầu thủ trẻ Reading về tuổi tác và chủ động rủ các anh này vào công viên Berkshire “làm chuyện người lớn”.

Robin van Persie
Ngày 13/6/2005, cảnh sát Rotterdam (Hà Lan) tạm giam tiền đạo Robin van Persie (khi đó đang khoác áo Arsenal) trong 3 ngày. Nguyên do là vì anh bị tố cáo hiếp dâm Sandra Boma Krijgsman. Van Persie thừa nhận có quan hệ tình dục với Sandra nhưng là do vũ nữ múa cột này tự nguyện chứ không hề cưỡng ép. Sau khi các điều tra viên làm rõ mọi việc, Percy đã được trả tự do. 

3 cầu thủ Leicester
Tháng 3/2004, cảnh sát Tây Ban Nha bắt giam 3 cầu thủ bấy giờ thuộc biên chế CLB Leicester City gồm Frank Sinclair, Paul Dickov và Keith Gillespie. Lý do là trong một bữa tiệc ở khu nghỉ dưỡng La Manga (Murcia, Tây Ban Nha), 3 cầu thủ này đã say rượu và hiếp dâm 3 cô gái Đức. Vụ việc sau đó bại lộ và 3 cầu thủ trên nhanh chóng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Vào cuối tháng 5/2004, họ được chứng minh trong sạch khi kết quả khám nghiệm ADN trên áo của 3 nạn nhân cho thấy cả 3 cầu thủ trên chưa làm gì các cô gái kia.

Nile Ranger
Tài năng trẻ Nile Ranger của Newcastle đã bị bắt vào ngày 24/1/2013 sau khi ép một cô gái 22 tuổi vào khách sạn ở Jesmond rồi cưỡng bức nạn nhân suốt đêm. Tuy nhiên, theo trình bày của Ranger thì anh được sự hợp tác của "nạn nhân". Sau khi xem xét lại tất cả các bằng chứng, tòa án đã tuyên Ranger vô tội trong vụ việc này.

Những scandal hiếp dâm nổi tiếng ở giới cầu thủ


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x