Roma lùng sục tìm người thay thế Salah

Việt Nhật
09:33 ngày 03-07-2017
Tân giám đốc thể thao Monchi của Roma đang lục tung thị trường chuyển nhượng để tìm người thay thế Mohamed Salah, tiền vệ vừa chuyển tới Liverpool. Suso, Gerard Deulofeu và Inaki Williams là những mục tiêu được Roma nhắm tới.
Roma lùng sục tìm người thay thế Salah

Roma giữ nguyên 4-3-3

Tân HLV trưởng Eusebio Di Francesco sẽ không đạp đổ hệ thống mà người tiền nhiệm Luciano Spalletti để lại. Roma vẫn sẽ chơi 4-3-3. Sau sự ra đi của Salah, Roma sẽ phải tìm một người thay thế xứng đáng. Vai trò của tiền vệ người Ai Cập với đội bóng thủ đô là rất quan trọng, nên những mục tiêu thay thế cũng phải ở đẳng cấp cao.

Người đầu tiên mà Roma nhắm tới là Suso. Tiền vệ người Tây Ban Nha đang trở thành người thừa tại sân San Siro sau khi Milan mua một loạt ngôi sao như Andre Silva, Hakan Calhanoglu, và sắp tới rất có thể sẽ là Nikola Kalinic. Bất chấp việc Suso ở lại sân San Siro, song tờ Corriere dello Sport khẳng định Milan sẽ lắng nghe những lời đề nghị từ 30 triệu euro trở lên cho Suso sau khi đã có được Calhanoglu. 

Suso, tiền vệ thất sủng tại Milan, đang được Roma nhắm đến
Suso, tiền vệ thất sủng tại Milan, đang được Roma nhắm đến

Người thứ hai là Deulofeu. Tiền vệ người Tây Ban Nha vừa trở lại Barcelona khi đội chủ sân Nou Camp kích hoạt điều khoản mua lại từ Everton. Sở dĩ Roma nhắm tới Deulofeu là vì trong giai đoạn lượt về của mùa trước, Deulofeu đã thi đấu tương đối thành công trong màu áo Milan, góp công đưa nửa đỏ thành Milan tham dự Europa League. Nếu có Deulofeu, Roma không phải lo về khả năng hòa nhập của cầu thủ này với môi trường khắc nghiệt tại Serie A. Tuy nhiên vấn đề là Roma phải thuyết phục được Deulofeu vì anh vừa chân ướt chân ráo trở lại Nou Camp.

Người cuối cùng là Inaki Willams, ngôi sao của Tây Ban Nha vừa về nhì tại giải vô địch U21 châu Âu. Tiền vệ của Bilbao có thể chơi tiền đạo trái lẫn trung phong, anh cũng đang được Inter theo đuổi. Khả năng thành công của thương vụ này là thấp nhất khi Inaki chưa có kinh nghiệm, và việc mua cầu thủ của Athletic Bilbao cũng chưa bao giờ đơn giản.

Roma & canh bạc Tây Ban Nha?

Dễ thấy, cả ba mục tiêu thay thế Salah mà Roma nhắm tới đều là những người Tây Ban Nha. Đây được xem như hệ quả của việc bổ nhiệm Monchi là giám đốc thể thao. “Vua Midas” một thời của Sevilla rất muốn “Tây Ban Nha hóa” Roma. Một phần vì tính địa phương, một phần vì những cầu thủ Tây Ban Nha nếu thành công sẽ rất dễ bán được giá.

Không thể nói chính sách của Monchi là sai lầm ngay từ lúc này nhưng đây là chủ trương khá mạo hiểm đối với một CLB giàu truyền thống, và mang nặng tình cục bộ địa phương như Roma. Cách đây 6 năm, Luis Enrique đã tới dẫn dắt Roma một mùa giải.


Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn đưa Giallorossi chơi tiqui-taca giống Barca, và mang theo Jose Angel, Bojan Krkic. Nhưng Roma thất bại khi chỉ về đích thứ 7 mùa giải đó, không được tham dự cúp châu Âu. Enrique vướng phải những mâu thuẫn không thể giải quyết với Francesco Totti, biểu tượng số một của CLB. Cậu học trò cưng Bojan chơi mờ nhạt. Cuối mùa, Enrique từ chức khi vẫn còn 2 năm trong thời hạn hợp đồng.

Roma cũng không phải CLB có duyên với những người Tây Ban Nha, Ivan Helguera, Pep Guardiola trong quá khứ, và gần đây là Iago Falque đều không thể hiện được mình khi tới với sân Olimpico. Helguera chỉ có 8 trận cho Roma trong mùa giải 1997/98. Pep cũng chỉ có 4 trận cho đội chủ sân Olimpico và chỉ được nhớ tới trong công tác huấn luyện. Falque tới Roma từ Genoa với rất nhiều kỳ vọng, nhưng cũng ra đi không kèn không trống tới Torino. Dự án “Tây Ban Nha hóa” Roma của Monchi mạo hiểu, và khó mà thành công, là vì lẽ ấy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juve đón Danilo, giữ lại Alex Sandro Juve đón Danilo, giữ lại Alex Sandro

    Những tưởng GĐTT Beppe Marotta của Juventus sẽ gật đầu trước lời đề nghị trị giá 70 triệu euro của Chelsea cho Alex Sandro, song với việc đàm phán mua Danilo (Real Madrid) diễn ra suôn sẻ, Juve đã đổi ý muốn giữ lại hậu vệ người Brazil.

  • Gia hạn với Sandro, Juve chấm dứt tham vọng của Chelsea Gia hạn với Sandro, Juve chấm dứt tham vọng của Chelsea

    Juventus chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Alex Sandro, khi nâng mức lương lên 5 triệu euro mỗi năm, cho đến năm 2022, qua đó chấm dứt tham vọng của Chelsea.

  • Ngày mai, Milan đón “Vua đá phạt” Bundesliga Ngày mai, Milan đón “Vua đá phạt” Bundesliga

    Nếu không có biến động đáng kể nào, tuyển thủ quốc tế Hakan Calhanoglu sẽ có mặt tại Milan vào sáng thứ Hai tuần tới để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng.

  • Serie A, nơi chắp cánh tài năng cho Szczesny Serie A, nơi chắp cánh tài năng cho Szczesny

    Wojciech Szczesny thành danh ở Arsenal. Tuy nhiên, chỉ khi đến với Serie A thì thủ thành này mới khẳng định được tài năng. Chính Roma là nơi biến Szczesny trở thành thủ môn hàng đầu châu Âu. Và giờ thì Juventus và Inter Milan đang săn đuổi ngôi sao “gác đền” 27 tuổi này.

  • Roma mua lại Pellegrini: Sự trở về của người Rome chính gốc Roma mua lại Pellegrini: Sự trở về của người Rome chính gốc

    Roma đã chính thức mua lại tiền vệ Lorenzo Pellegrini từ Sassuolo với giá 10 triệu euro cùng hợp đồng 5 năm. Sau 2 năm học hỏi kinh nghiệm ở Sassuolo dưới sự chỉ đạo của chính HLV Eusebio Di Francesco, Pellegrini đã xây dựng được tên tuổi, để tái ngộ ông thầy cũ ở đội bóng quê hương Roma.

  • Inter kích hoạt mùa Hè nóng bỏng bằng Di Maria Inter kích hoạt mùa Hè nóng bỏng bằng Di Maria

    Giải quyết xong cái án treo từ luật công bằng tài chính (FFP) mà không phải bán Ivan Perisic, mùa Hè chuyển nhượng của Inter đã thực sự bắt đầu trong tháng 7. Giám đốc kỹ thuật Walter Sabatini đã bay sang Paris, với mục tiêu chính là Angel Di Maria.

  • Ranieri ủng hộ Donnarumma rời Milan Ranieri ủng hộ Donnarumma rời Milan

    Cựu thuyền trưởng Leicester, Claudio Ranieri đã lên tiếng bênh vực thủ thành Donnarumma sau vụ rùm beng với Milan.

  • Tròn 30 năm ngày Arrigo Sacchi nhậm chức ở AC Milan Tròn 30 năm ngày Arrigo Sacchi nhậm chức ở AC Milan

    Nói tới Italia là nói tới bóng đá phòng ngự với triết lý Catenaccio. Nhưng một ngày, “kẻ ngoại đạo” Arrigo Sacchi xuất hiện và thay đổi tất cả. 30 năm trôi qua kể từ ngày Sacchi nhận lời dẫn dắt Milan (1/7/1987), bóng đá đã thay đổi rất nhiều nhờ chiến lược gia này.

  • Interista nín thở chờ chốt tương lai Perisic Interista nín thở chờ chốt tương lai Perisic

    Hôm nay (30/6) là thời hạn chót mà Inter đưa ra để Man Utd có thể mua Ivan Perisic. Vì thế, các Interista đang rất hồi hộp để xem liệu tiền đạo cánh người Croatia có ở lại sân Giuseppe Meazza hay không.

  • Andrea Poli sang Bologna: Sự thoái trào của người Ý tại AC Milan Andrea Poli sang Bologna: Sự thoái trào của người Ý tại AC Milan

    Sky Sport Italia đưa tin, Milan đã giải phóng hợp đồng với Andrea Poli, để tiền vệ người Italia có thể tới Bologna. Sự ra đi của Poli một lần nữa cho thấy sự thoái trào của người Italia ở tuyến tiền vệ đội chủ sân San Siro.

  • Inter chi 60 triệu euro cho Pellegri và Salcedo Inter chi 60 triệu euro cho Pellegri và Salcedo

    Trong lúc Milan liên tiếp đón về sân San Siro những tân binh để đón mùa giải mới, thì Inter lại bất ngờ chi đậm cho… tương lai.

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x