Ronaldo chuyển thành 'Vua đệm' ở Serie A

GIA HƯNG
09:29 ngày 26-11-2018
Không chỉ tiết chế những pha đi bóng rườm rà như hồi mới từ Man United chuyển sang Real Madrid, Cristiano Ronaldo bây giờ còn xử lý bóng đơn giản đến mức tối đa. Các CĐV Juventus đang gọi Ronaldo bằng cái tên trìu mến “Vua đệm”, vì cách đá cực kỳ thực dụng của anh.
Ronaldo chuyển thành 'Vua đệm' ở Serie A
“Đệm” nghĩa là “đệm lòng” và đệm bóng vào lưới trống là một cách ghi bàn phổ biến của Cristiano Ronaldo mùa giải này. Bàn mở tỷ số trước SPAL giúp Ronaldo bắt kịp Krzysztof Piątek của Genoa với 9 bàn, cũng là lần thứ ba tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi bàn theo cách này. Anh mở tài khoản bàn thắng ở Serie A chính từ một pha đệm bóng đơn giản vào lưới trống của Sassuolo sau một pha lộn xộn. Lần còn lại là khi anh lẻn ra phía sau chính Piatek, ghi bàn cho Juventus trong trận hòa Genoa với tỷ số 1-1.

Hồi Ronaldo còn trẻ trung và sung mãn, người ta muốn thấy anh lập thật nhiều siêu phẩm. Bởi đó là lúc Ronaldo phải chứng tỏ anh giỏi không thua kém Lionel Messi, phải tạo ra những bàn thắng mang tính hiện tượng. Còn bây giờ ở tuổi 33, các CĐV muốn thấy Ronaldo như hiện tại. Anh càng thi đấu đơn giản, hiệu quả và tốn ít sức thì càng tốt cho anh và cho cả Juventus. Tất nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn ghi những bàn tuyệt đẹp, như cú sút hạ Empoli mùa này. Nhưng không ai yêu cầu Ronaldo phải xử lý phức tạp làm gì nữa cả. Hiệu quả là trên hết! Ai cũng công nhận anh là chân sút hàng đầu của bóng đá thế giới trong rồi.


Pha lập công trước SPAL đến trong bối cảnh Ronaldo lần đầu sau nhiều năm bị loại khỏi Top 3 danh sách đua tranh Quả bóng Vàng châu Âu. Người như Ronaldo chắc chắn phải buồn với chuyện đó, bởi tham vọng của anh là vô hạn. Nhưng kết quả cũng có thể đã kích hoạt một động lực mới cho Ronaldo vào lúc này. Chơi bóng trong tập thể có sức mạnh vô địch như Juventus mùa này có thế giúp Ronaldo đạt đến những mục tiêu cá nhân mà anh muốn. Rồi anh sẽ lại đua tranh Quả bóng Vàng năm sau. Rồi anh sẽ lại cố gắng giành Quả bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp của mình, để vượt qua số lần giành giải thưởng này của Lionel Messi. Những cú đệm bóng đơn giản cũng như việc tạm rút khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha trong những lần tập trung gần đây, để hướng đến mục tiêu duy nhất: Duy trì thể trạng lý tưởng của mình, khi tuổi tác ngày càng cao.

Không biết Max Allegri có hướng Ronaldo trở thành “Vua đệm” không, nhưng người Juventus rất hoan nghênh sự hiệu quả này và cũng rất biết cách động viên ngôi sao của mình trước mỗi biến cố. Sau trận, Leonardo Bonucci, người có ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ, gọi Ronaldo là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có tác phong chuyên nghiệp đặc biệt đáng nể”. Trước đó nhiều ngày, sếp chuyển nhượng Fabio Paratici lên Sky Sports phát biểu: “Chỉ bọn điên mới nghi ngờ Ronaldo”, ám chỉ tất cả những ai phủ nhận khả năng của Ronaldo trên thế giới đều bị “điên” hết.

Ronaldo có thể yên tâm. Có những nơi người ta cần anh ghi bàn đẹp mắt, nhưng tại Italia, người ta tôn sùng hiệu quả. Một nửa số tiền đạo xuất chúng nhất người Italia hơn 20 năm qua là những số 9 cổ điển. Có thể kể ra Filippo Inzaghi, Christian Vieri hoặc Luca Toni… Ở Serie A lúc này, những chân sút giỏi nhất như Mauro Icardi, Piatek hay Ciro Immobile cũng đều là mẫu tiền đạo tận dụng cơ hội kiểu vậy. Ronaldo thì hoàn toàn có thể đang là số 9 toàn năng nhất giải đấu trong nhiều chục năm qua, bởi anh đa năng nhất và hiệu quả nhất, nhất là đang truyền năng lượng đến cả giải đấu.

14 - 10 trận gần nhất cho Juve ở Serie A, Ronaldo đóng góp trực tiếp vào 14 bàn thắng, bao gồm 9 bàn thắng đích thân anh ghi và 5 đường kiến tạo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x