Ronaldo nhiều như nấm sau mưa ở lứa U20

HẠNH NGUYỄN
08:53 ngày 11-06-2017
Thành phần Venezuela đá chung kết giải U20 thế giới hôm nay với Anh có tới 3 cầu thủ cùng tên Ronaldo. Càng thú vị khi biết rằng tại các giải trẻ dịp này, số sao mai được đặt tên theo Ro “béo” gấp đôi con số vừa kể.
Ronaldo nhiều như nấm sau mưa ở lứa U20

1 bảng đấu, 5 Ronaldo

Trận bán kết giải U20 thế giới 2017 với Uruguay, đội hình xuất phát của Venezuela có sự góp mặt của cả 3 Ronaldo, gồm Ronaldo Pena (số 9), Ronaldo Chacon (số 11) và Ronaldo Lucena (số 16). Các fan bông đùa rằng tung tới 3 Ronaldo ra sân Venezuela không vào chung kết mới lạ. 

Giải U20 thế giới năm nay còn có thêm 2 Ronaldo nữa: Ronaldo Cisneros của Mexico và Ronaldo Wilkins của Vanuatu. Thật trùng hợp, cả 5 Ronaldo vừa kể đều rơi vào bảng B. Bảng B chỉ duy nhất Đức là không có Ronaldo nào trong đội hình. Đá cả 3 trận vòng bảng đều phải đối đầu với những Ronaldo bên kia chiến tuyến, có lẽ các cầu thủ U20 Đức lứa này là những người bị ám ảnh bởi Ronaldo nhiều nhất thế giới.

Ronaldo Wilkins của Vanuatu
Ronaldo Wilkins của Vanuatu

Cả 5 Ronaldo kể trên tuy mỗi người sinh mỗi nơi nhưng giống nhau ở một điểm dễ suy đoán được: đều được đặt tên theo cựu tiền đạo lừng danh Ronaldo. Không ngạc nhiên khi 4 người trong số họ đá tiền đạo. 3 người mang áo số 9. Chỉ có Ronaldo Lucena của Venezuela đá tiền vệ.

Chân sút Ronaldo Wilkins của Vanuatu chia sẻ: “Sau World Cup 1998, Ronaldo thành thần tượng của cha tôi”. Tiền đạo Ronaldo Cisneros của Mexico cho biết: “Cha tôi trở thành fan của Ronaldo thời anh ấy khoác áo Barcelona”. Tiền vệ Ronaldo Lucena của Venezuela thì bật mí: “Cha tôi không hâm mộ Brazil, cũng chẳng mê Barcelona. Nhưng ông ấy vẫn dành trọn sự ngưỡng mộ cho Ronaldo”. 

Ronaldo Cisneros  của Mexico
Ronaldo Cisneros của Mexico

Những Ronaldo U20 đều thừa hưởng tình yêu bóng đá nói chung và lòng ngưỡng mộ với Ro “béo” nói riêng từ các ông bố của mình. Họ tự nhận từ bé đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần các clip về thần tượng mang biệt danh Người ngoài hành tinh. Ít hay nhiều, lối chơi của họ cũng chịu ảnh hưởng từ Ro “béo”. 

Mang tên Ronaldo trên lưng khiến họ phải chịu thêm áp lực. Họ khó tránh khỏi bị so sánh với Ronaldo bản gốc mỗi khi ra sân. Nhưng Ronaldo Wilkins thì lại cho rằng cái tên Ronaldo sớm mang đến cho mình lợi thế. Anh tâm sự: “Ronaldo là thần tượng của biết bao người tại Vanuatu. Năm lên 6 tuổi, tôi đã nhận ra cái tên Ronaldo có thể giúp ích cho mình. Bởi tất cả mọi người xung quanh đều biết tôi là ai”.

Trong 5 Ronaldo này, hiện mới có tiền đạo Ronaldo Pena của Venezuela thi đấu tại châu Âu, trong thành phần Las Palmas Atletico (đội B của Las Palmas). Hi vọng ít năm tới người hâm mộ sẽ được thấy các Ronaldo kia trổ tài trên các sân cỏ châu Âu.

Ronaldo Pena của Venezuela
Ronaldo Pena của Venezuela

Giải Toulon cũng có Ronaldo

Cùng thời gian với giải U20 thế giới tại Hàn Quốc, Anh còn cử một đội U20 nữa tranh tài tại giải trẻ Toulon tại Pháp. Thành phần U20 Anh dự tranh giải Toulon cũng có một Ronaldo là Ronaldo Vieira. Cầu thủ thuộc biên chế Leeds này được đánh giá là một tiền vệ trung tâm đầy triển vọng và được dự đoán sẽ lên chơi ở Premier League trong tương lai không xa. Ronaldo Vieira còn có một người anh em song sinh tên là Romario.

Việc đặt tên theo các thần tượng bóng đá không còn hiếm nữa. Tại Mexico từng có những cơn sốt đặt tên con là Edson và Jair theo tên Pele (tên đầy đủ Edson Arantes do Nascimento) và Jairzinho sau World Cup 1970 và cơn sốt đặt tên con là Diego theo tên Diego Maradona sau World Cup 1986. Nhưng lắm bản sao như các Ronaldo của lứa U20 hiện nay thì đúng là chưa thấy tiền lệ.

Được cái với các trường hợp Ronaldo này thì không phải lo chuyện gian lận tuổi. Ro “béo” bắt đầu lừng danh kể từ khi khoác áo Barcelona mùa 1996/97. Không thể có chuyện họ sinh trước năm 1997 được.

Mexico còn có Ronaldo Zinedin
Lò đào tạo của CLB Santos Laguna có một tài năng trẻ mang tên còn nhiều sức nặng hơn cả những Ronaldo của lứa U20 thế giới hiện nay. Đó là Ronaldo Zinedin Hernandez. Cầu thủ sinh năm 2002 được đặt tên theo tên Ronaldo và Zinedine Zidane này đã được gọi vào ĐT U15 Mexico từ năm ngoái.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x