Bình Luận

Ronaldo vẫn đang chật vật tìm lại phong độ

Trần Minh Trần Minh
13:39 ngày 23-01-2017
Real Madrid chặn đứng đà sa sút với chiến thắng chật vật 2-1 trước Malaga, nhưng Cristiano Ronaldo tất nhiên không vui. Bây giờ, bên cạnh cơn khát bàn thắng, anh đã phải nhận những tiếng huýt sáo của CĐV nhà.
Ronaldo vẫn đang chật vật tìm lại phong độ
Vì đây là Real và vì anh là Cristiano Ronaldo, nên chỉ 2 trận không ghi bàn liên tiếp người ta đã dùng đến từ “khô hạn”. Nếu ở Premier League, những Alexis Sanchez, Sergio Aguero hay Diego Costa phải mất đến 3, 4 trận không ghi bàn mới bị giật chuông báo động thì ở Madrid, Ronaldo chỉ cần... 1 trận.

Ronaldo bước vào trận đấu này với rất nhiều gánh nặng, cứ như thể mạch 40 trận bất bại của Real bị chặn đứng là do anh không chịu ghi bàn. “Cristiano, tháng Giêng cực nhọc” là tít trang nhất của tờ AS. Từ khi năm mới mở ra đến giờ, Ronaldo mới ghi 2 bàn. Và dù 2 bàn ấy được ghi trong 3 trận, đấy vẫn là hiệu suất kém nhất của CR7 kể từ mùa 2009/10, tức mùa đầu tiên của anh ở Bernabeu.

Trong 23 trận đấu trên mọi mặt trận mùa này, Ronaldo ghi 19 bàn và có 6 pha kiến tạo. Con số ấy là xuất sắc với nhiều trung phong, nhưng với Ronaldo là chưa đủ. Mặc dù HLV Zinedine Zidane đang cho Ronaldo nghỉ ngơi nhiều nhất, một sự xác nhận về tuổi tác ngày càng lớn của ngôi sao người Bồ, các Madridista vẫn không giảm áp lực cho anh.

Ronaldo đang thích nghi với một vị trí hoàn toàn mới, nhưng các CĐV thì không muốn thích nghi với sự thay đổi ấy. Họ muốn Ronaldo đá ở vị trí trung phong sở trường, nhưng vẫn muốn anh duy trì hiệu suất ghi bàn qua từng trận như trước. “Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất đang xảy ra ở Madrid là Cristiano chỉ còn là chiếc bóng của chính mình”, Tổng biên tập Alfredo Relano của AS viết. “Nhiều năm trời Madrid dựa vào anh ấy, giờ anh ấy không ghi bàn, cũng không tỏ ra đáng sợ. Nhưng tôi nghĩ chuyện này sẽ không kéo dài mãi, chỉ cần anh ấy thích nghi với nhiệm vụ mới”.


Và quá trình thích nghi này cần thời gian. Trước Malaga, Ronaldo có 3 tình huống dứt điểm trong tư thế đối mặt nhưng bất thành, một trong số đó bóng bật vào cột dọc. Jose Felix Diaz của tờ Marca chỉ ra khi Ronaldo không thi đấu, tinh thần tập thể của Real thể hiện rõ nét hơn. Còn khi có anh trên sân, đồng đội có xu hướng dồn bóng cho Ronaldo, trong khi cảm giác dứt điểm của anh hiện không tốt. “Ronaldo phải thay đổi, đội bóng cần anh ấy”, Diaz viết.

Tờ El Larguero đẩy vấn đề xa hơn khi đặt câu hỏi: “Cristiano chỉ đang trải qua một giai đoạn tồi tệ hay anh ấy đã thực sự bước qua bên kia sườn dốc”. Tờ El Transistor sỗ sàng hơn nữa: “Phải chăng nên bán Cristiano?”. Ở Catalonia, tờ Mundo Deportivo chế giễu: “Cầu thủ hay nhất đâu mất rồi?”.

Những tiếng huýt sáo từ chính các CĐV nhà càng làm tình hình thêm tệ. Dẫu biết các CĐV Real luôn đòi hỏi cực cao, nhưng sự phản đối vào giai đoạn then chốt của mùa giải tất nhiên không tốt cho tinh thần cầu thủ chút nào. “Chúng tôi cần mọi người mang đến sự bình tĩnh, chứ không khiến tình hình phức tạp hơn. Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của mọi người”, Zidane nói thế sau trận đấu.

Không cầu thủ nào sút nhiều hơn, dứt điểm trúng đích nhiều hơn và việt vị nhiều hơn Ronaldo trong trận đấu với Malaga. Với một trung phong, ranh giới giữa ghi bàn và không ghi bàn rất mong manh, tương tự như thế là ranh giới giữa những lời tán dương và sự chỉ trích. Với Ronaldo, không có “vùng xám” giữa hai khái niệm ấy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x