Ronaldo, xin đừng biến mình thành Casillas thứ hai

Minh Đức Minh Đức
14:03 ngày 21-07-2015
Ngang nhiên bán bản quyền hình ảnh cho ông chủ của Valencia, tiếp tục thể hiện sự không hài lòng với Gareth Bale trên sân đấu, Cristiano Ronaldo có vẻ đang âm mưu cho một vụ nổi loạn khác tại Real Madrid. Nhưng với vị thế hiện giờ, đó có lẽ sẽ là điều lợi bất cập hại cho anh.
Ronaldo, xin đừng biến mình thành Casillas thứ hai
Ngược thời gian trở lại những ngày đầu tiên của năm 2013, thời điểm nước sôi lửa bỏng trong công cuộc giữ chân Ronaldo của BLĐ Real. Lúc đó, Ronaldo ở tuổi 28 và đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp. Anh có tất cả: phong độ, tầm ảnh hưởng, giá trị trên TTCN, và cả tiếng nói. Nên biết rằng, phải tới tận khoảng thời gian đi du đấu của Real vào mùa Hè năm đó, Ronaldo mới xác nhận mình đang hài lòng với cuộc sống tại Madrid, để rồi sau đó đặt bút vào một giao kèo mới cho tới năm 2018.

Khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2013 là lúc mà CR7 liên tục có những động thái thiếu tính hợp tác về tương lai, khiến Florentino Perez và các CĐV Real đứng ngồi không yên. Cũng phải, bởi ta có giá thì ta có quyền, Ronaldo hoàn toàn có thể làm vậy để đòi hỏi những thứ mà anh xứng đáng được nhận từ một đội bóng có tiếng là điểm đến của những ngôi sao hàng đầu. 2 năm đã trôi qua kể từ thời điểm ấy, giờ thì Ronaldo đang ở trên đỉnh con dốc của sự nghiệp để chuẩn bị... lao xuống, với tầm ảnh hưởng đang đổi thay từng ngày.


Ronaldo từng khiến Perez đau đầu về tương lai của mình

Không ngoa, Gareth Bale chính là cái tên mà Perez mang về để chuẩn bị cho thời kỳ hậu Ronaldo. Từ khi Bale đến, Ronaldo dù vẫn thể hiện được tài săn bàn thượng thặng nhưng đã mất dần đi những tố chất và phong cách giúp anh trở thành thủ lĩnh tại M.U và Real trong giai đoạn thăng hoa nhất của sự nghiệp. Vị thế số 1 của Ronaldo đã bị cái giá nhỉnh hơn của Bale, dù vô tình hay hữu ý, che mờ đi. Trên mặt trận tấn công của Real bây giờ, Ronaldo phải chia sẻ đất diễn cho cả Bale nữa.

Có thể hiểu được sự khó chịu của Ronaldo với Bale trong những pha bóng mà tuyển thủ Xứ Wales đôi khi tỏ ra ích kỷ một chút. Nhưng nếu Ronaldo định mượn những tình huống đó để chứng tỏ vị thế vẫn còn đang cao ngút trời của anh tại Bernabeu, hay lấy việc bán bản quyền hình ảnh cho ông chủ Peter Lim của Valencia là một cách vòi vĩnh một thứ gì đó từ Perez, thì đơn giản là anh đang tỏ ra lố bịch. Tổi tác đang chống lại anh, tầm ảnh hưởng không còn như trước, Ronaldo nên biết mình đang ở đâu.


Ronaldo coi Bale như kẻ thù dù chung chiến tuyến

Dù chưa đến mức tạo ra một thứ quyền lực đen, để rồi có nguy cơ phải cuốn gói khỏi Bernabeu như Iker Casillas, song Ronaldo có thể coi trường hợp của thủ thành người Tây Ban Nha là một bài học, rằng Perez có thể thẳng tay loại bỏ bất kỳ ai có thái độ không đúng mực dù đó là công thần được số đông trọng vọng. Casillas ra đi là một lời cảnh tỉnh cho những nhóm quyền lực còn đang âm ỉ trong nội bộ đội bóng. Sẽ không còn “nhóm Tây Ban Nha” hay “nhóm Bồ Đào Nha” tại Real. Los Blancos cần thay đổi để phát triển, còn Ronaldo, cũng cần phải thay đổi để thích nghi.

CR7 sẽ 33 tuổi khi anh đáo hạn hợp đồng hiện tại với Real. Một sự nghiệp với kết thúc viên mãn tại Bernabeu, hay thêm nhiều kịch tính nhưng có thể dẫn tới một kết cục buồn, đó là quyết định của riêng Ronaldo. Siêu sao người Bồ đã làm rất tốt về mặt chuyên môn với việc tự biến mình thành một poacher (sát thủ trong vòng cấm), và giờ anh cần phải tự xác định với bản thân về cách nghĩ và cách hành xử với mọi chuyện, sao cho xứng đáng với đẳng cấp. Đó mới là phong cách của một ngôi sao lớn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Benitez áp dụng quy tắc 10m cho hệ thống phòng ngự của Real Benitez áp dụng quy tắc 10m cho hệ thống phòng ngự của Real

    Những buổi tập gần đây của Real Madrid tại Australia, HLV Rafa Benitez đang áp dụng nguyên tắc 10m cho hệ thống phòng ngự của Real nhằm giúp đội nhà hạn chế tối đa các bàn thua.

  • Bartomeu ra mắt với tư cách tân chủ tịch Barca Bartomeu ra mắt với tư cách tân chủ tịch Barca

    Sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua tới vị trí chủ tịch Barcelona, Josep Bartomeu mới đây đã xuất hiện trong buổi lễ ra mắt tân chủ tịch với tư cách là người đàn ông quyền lực nhất ở Nou Camp.

  • Messi giống như Pele thế hệ mới Messi giống như Pele thế hệ mới

    Đồng đội cũ của Lionel Messi ở Barcelona là cựu hậu vệ cánh phải Juliano Belletti vừa gửi những lời có cánh đến tiền đạo người Argentina. Theo Belletti thì Messi xứng đáng được xem là Pele của thế hệ hiện tại.

  • Real Madrid: Benzema vẫn quá lẻ loi Real Madrid: Benzema vẫn quá lẻ loi

    Với việc Ronaldo bắt đầu bước sang tuổi "băm", Bale gặp nhiều vấn đề cả trong và ngoài chuyên môn, HLV Rafa Benitez cần sớm tìm ra một chân sút có thể cụ thể hóa những cơ hội ngon ăn, thay vì loay hoay sử dụng Karim Benzema hay những chân sút kém tên tuổi khác.

  • HLV Benitez mắc sai lầm trong cách ứng xử với Ronaldo HLV Benitez mắc sai lầm trong cách ứng xử với Ronaldo

    Real Madrid mới đây đã để thua AS Roma với tỷ số 6-7 sau những loạt đá luân lưu 11m. Đây chỉ là một trận giao hữu vô thưởng và còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Tuy nhiên, người ta vẫn có lý do để cảm thấy HLV Rafa Benitez đã mắc sai lầm trong cách ứng xử với tiền đạo Cristiano Ronaldo.

  • Ronaldo tự biết rất khó giành Quả bóng Vàng 2015 Ronaldo tự biết rất khó giành Quả bóng Vàng 2015

    Cristiano Ronaldo nhận thức được rằng mình không đủ xuất sắc để giành Quả bóng Vàng FIFA 2015 như đã cam đoan với mẹ mình Dolores Aveiro.

  • Bartomeu thắng cử, La Masia sống trong sợ hãi Bartomeu thắng cử, La Masia sống trong sợ hãi

    Việc Josep Maria Bartomeu trúng cử chức chủ tịch Barcelona đang khiến không ít các CĐV lo ngại về một cái kết buồn cho lò đào tạo trẻ của đội bóng xứ Catalan.

  • De Gea: Nỗi nhục mới của Perez De Gea: Nỗi nhục mới của Perez

    Florentino Perez từng nói trong đời ông hối hận nhất là không thể chiêu mộ được Patrick Vieira, Francesco Totti và Ronaldinho. Danh sách ấy có lẽ đã được bổ sung David de Gea.

  • Perez ghét cầu thủ da màu tại Real Perez ghét cầu thủ da màu tại Real

    Đại diện của thủ môn Iker Casillas là Santos Marquez mới đây đã lên tiếng chỉ trích chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid. Marquez không bàn tới chuyện Perez để Casillas chuyển sang Porto, ông chỉ bức xúc vì ông chủ “Nhà trắng” không tôn trọng những cầu thủ da màu.

  • Vì sao Laporta thất bại? Vì sao Laporta thất bại?

    Từng được coi là ứng cử viên nặng ký nhất khi tuyên bố tranh cử chức chủ tịch Barcelona, nhưng cuối cùng Joan Laporta đã phải nhận lấy thất bại đau đớn chỉ bởi ông đã không hiểu tâm lý các cule cần gì ở một vị chủ tịch. Vậy, nguyên nhân gì khiến Laporta thất bại trước Josep Maria Bartomeu?

  • Laporta: Bartomeu sẽ phá hủy La Masia Laporta: Bartomeu sẽ phá hủy La Masia

    Joan Laporta đã cảnh báo CĐV Barcelona rằng vị chủ tịch mới tái đắc cử Josep Bartomeu sẽ "tiêu diệt La Masia" trong tương lai.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x