Rooney và Gerrard bào chữa cho thắng lợi nhọc nhằn của Anh

Chi Nguyễn
07:22 ngày 16-10-2013
Hai ngôi sao được xem là trụ cột của ĐT Anh lúc này là Wayne Rooney và Steven Gerrard đều lần lượt lập công giúp Tam Sư giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Ba Lan ở trận cuối cùng tại vòng loại World Cup 2014.
Rooney và Gerrard bào chữa cho thắng lợi nhọc nhằn của Anh

Với 3 điểm có được ở trận đấu vừa kết thúc rạng sáng nay, ĐT Anh đã giành vé trực tiếp đến Brazil mùa Hè tới. Kết thúc chiến dịch vòng loại, đoàn quân của HLV Roy Hodgson chỉ hơn đội xếp sau ở bảng H là Ukraine 1 điểm (22 so với 21). 


Rooney, tác giả của bàn mở tỉ số cho ĐT Anh ở trận đấu vừa qua bằng 1 cú đánh đầu, đã nói: "Chúng tôi biết rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Họ (Ba Lan) đã có những cơ hội nguy hiểm để có thể ghi bàn, nhưng chúng tôi đã thi đấu rất hay trong suốt cả trận. Việc ghi bàn giúp chúng tôi càng chơi càng tự tin hơn. Chúng tôi luôn tin rằng sẽ vượt qua vòng loại, và bàn thắng của Stevie (tên gọi thân mật của Steven Gerrard) đã khẳng định điều đó".

"Một phần quan trọng trong việc chuẩn bị của chúng tôi cho trận đấu này là sự kiên nhẫn. Chúng tôi đã xác định là có thể sẽ phải chiến đấu tới những phút cuối cùng để giành chiến thắng. Và chúng tôi đã ra sân với tinh thần như thế, luôn tập trung cho mỗi pha bóng. Chiến thắng là kết quả xứng đáng với chúng tôi", tiền đạo ngôi sao đang khoác áo M.U cho biết thêm.


Steven Gerrard

"Chúng tôi luôn giữ được thái độ tích cực, dù cho mọi người có đàm tiếu điều gì đi nữa. Chúng tôi đã có sự tập trung và niềm tin tuyệt vời khi bước vào 2 trận đấu cuối cùng ở vòng loại. Kết quả là chúng tôi đã được đền đáp. Tôi tin là khi ĐT Anh có những cầu thủ trẻ tài năng, những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Stevie, Frank (Lampard) và cả tôi nữa, chúng tôi sẽ có định hướng tốt, và một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở phía trước", Rooney tiếp tục chia sẻ.


Cùng chung quan điểm với Rooney, Steven Gerrard cũng cho rằng ĐT Anh đã có một chiến thắng thuyết phục và xứng đáng giành vé dự VCK World Cup 2014.

"Đêm nay chúng tôi đã nhập trận rất tốt. Bài học lớn được rút ra là cần phải chơi tốt hơn trong hiệp 2. Nếu gặp một đối thủ mạnh hơn, chúng tôi có lẽ đã bị thủng lưới ở trận này. Chúng tôi cần phải giữ bóng tốt hơn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã chứng tỏ được rằng chúng tôi không dễ bị thủng lưới dù gặp phải những tình huống nguy hiểm."

"Chúng tôi đang có một tinh thần đoàn kết tuyệt vời. Khi các cầu thủ đều có tinh thần một người vì mọi người, chúng tôi có thể chơi tốt dưới bất kì sức ép nào", thủ quân của Tam Sư nói về chiến thắng trước Ba Lan. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x