Ross Barkley (Chelsea): 'Tôi đã sẵn sàng trở lại và sung sức hơn bao giờ hết'

Vịnh San
06:35 ngày 02-08-2018
Tới Chelsea là mơ ước của Ross Barkley, nhưng nó nhanh chóng biến thành ác mộng. Bây giờ, tiền vệ 24 tuổi đang tràn đầy quyết tâm bỏ lại những điều tồi tệ phía sau và mở ra một chương mới trong sự nghiệp.
Ross Barkley (Chelsea): 'Tôi đã sẵn sàng trở lại và sung sức hơn bao giờ hết'
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai
“Barkley đâu?”, HLV Antonio Conte đảo mắt để tìm Ross Barkley khi Willian dính chấn thương ở phút 30 trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh của Chelsea gặp Arsenal (25/01/2018). Kia rồi, anh đang ở phía xa trên đường pitch, vẫn mặc trang phục thể thao và chẳng có vẻ gì vội vàng vào sân. HLV người Italia giận điên người. Kể từ thời điểm ấy tới khi kết thúc mùa giải, Barkley chỉ đá chính 2 lần và ra sân 208 phút ở mọi đấu trường. 

Trước đó, Conte đã làm mọi cách để mang Barkley về Stamford Bridge. Bản thân cầu thủ trẻ từng được so sánh với Paul Gascoigne cũng khao khát được khoác áo Chelsea, và khi nó xảy ra, đã nói rằng “thật không thể tin nổi”. Nhưng mối quan hệ đổ vỡ với Conte đã đưa anh vào địa ngục. “Quãng thời gian ấy thật khó khăn”, Barkley cho biết. 

Thật may cho Barkley, Conte đã rời Chelsea, nhường lại ghế HLV cho Maurizio Sarri. Sự kiện này mở ra cơ hội cho Barkley. “Với một HLV mới, cần phải gây ấn tượng ngay lập tức. Tôi đã không lãng phí thời gian, chăm chỉ tập luyện cùng HLV thể lực, cố gắng để có được thể trạng hoàn hảo”, anh nói. “Giờ đây tôi cảm thấy sung sức và mạnh mẽ hơn bao giờ hết để sẵn sàng cho một khởi đầu mới”.

Hai trận đấu vừa qua của Chelsea với Perth Glory và Inter Milan, Barkley đều ra sân từ đầu ở vị trí tiền vệ lệch trái. Anh là một trong những cái tên chơi nổi bật cả hai trận để có thể nói, đã thành công trong mục tiêu gây ấn tượng với tân HLV Sarri. 


Barkley đang rất tự tin
Không có gì bí mật cả, Chelsea chắc chắn gắn bó với sơ đồ 4-3-3 và N’Golo Kante cùng Jorginho sẽ chiếm 2 suất ở hàng tiền vệ. Vị trí còn lại là cuộc chiến khốc liệt giữa Barkley và Cesc Fabregas, Tiemoue Bakayoko, Danny Drinkwater. 

Tuy vậy, cựu cầu thủ Everton có những phẩm chất nổi trội để chiếm ưu thế với những người kia. Trong 2 mùa giải trước khi tới Chelsea, anh đã ghi dấu ấn ở 29 pha lập công tại Premier League (13 bàn và 16 kiến tạo), đồng thời tạo 140 cơ hội. Với tốc độ và sức mạnh, Barkley cũng có thể chơi giống một tiền đạo cánh như đã chứng minh ở mùa giải 2016/17. 

“Phong cách của Sarri rất khác so với Conte”, Barkley chia sẻ. “Bên cạnh việc đảm bảo tính tổ chức và kỷ luật khi mất bóng, là một trong 3 tiền vệ trung tâm, tôi vẫn có sự tự do để di chuyển lên phía trước, thâm nhập vòng cấm và dứt điểm. Tôi muốn ghi bàn hoặc hỗ trợ đồng đội ghi bàn, qua đó giúp đội bóng giành một, hay một vài danh hiệu vào cuối mùa giải”.

Một hệ lụy khác của mùa giải 2017/18 tồi tệ là Barkley không được gọi vào ĐTQG Anh. Cầu thủ 24 tuổi thừa nhận không đủ tốt để là một phần của đội tuyển trẻ trung, năng động từng vào tới bán kết World Cup 2018. Mặc dù vậy, cánh cửa vẫn chưa khép lại. “Điều quan trọng bây giờ là đá chính thường xuyên ở Chelsea”, anh nói. “Một khi chơi tốt trong màu áo CLB, tôi lại có thể gia nhập Tam sư một lần nữa”.   
  
Từng là tài năng người Anh được đánh giá rất cao và dự kiến trở thành cầu thủ vĩ đại trong tương lai, đây là thời điểm để Barkley cho thấy anh có thể làm được những gì. 

2017/18 - mùa giải đen tối của Barkley

Barkley chỉ ra sân 2 trận ở Premier League 2017/18 và cả hai lần đều rời sân sớm (vào phút 77 và 54). Đó là lần đầu tiên kể từ mùa 2013/14, anh chơi ít đến vậy và đặc biệt, không có nổi một trận thi đấu trọn vẹn 90 phút.  


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Giới thiệu Everton 2018/19: Mơ cao cùng Richarlison Giới thiệu Everton 2018/19: Mơ cao cùng Richarlison

    Everton đã cho thấy tham vọng cực lớn khi mới bỏ ra tới 44 triêu bảng chỉ để chiêu mộ một mình tiền vệ Richarlison. Với ngôi sao người Brazil này trong đội hình, có thể đội bóng vùng Merseyside sẽ thu được thành tích cao hơn so với mùa trước.

  • Giới thiệu Leicester mùa 2018/19: Khó tạo đột biến Giới thiệu Leicester mùa 2018/19: Khó tạo đột biến

    Dù đầu tư vô cùng mạnh tay trong mùa Hè nhưng với thực lực hiện có của Leicester, thầy trò Claude Puel chỉ giữ được thứ hạng mùa trước đã là thành công chứ đừng nghĩ tới việc cải thiện.

  • Nghe lời thỉnh cầu của Mourinho, Lukaku sớm trở lại tập luyện Nghe lời thỉnh cầu của Mourinho, Lukaku sớm trở lại tập luyện

    HLV Jose Mourinho tiết lộ tiền đạo Romelu Lukaku sẽ cắt ngắn kỳ nghỉ hè để có thể kịp thi đấu trận mở màn của Man United tại Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Tự ý về thăm con, Martial đối mặt án phạt tiền từ M.U Tự ý về thăm con, Martial đối mặt án phạt tiền từ M.U

    Tiền đạo Anthony Martial đối mặt với nguy cơ bị Man United phạt 180.000 bảng sau khi tự ý rời tour du đấu trên đất Mỹ.

  • Chuyển nhượng Hè 2018: Serie A chỉ thua Ngoại Hạng Anh Chuyển nhượng Hè 2018: Serie A chỉ thua Ngoại Hạng Anh

    Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, số tiền chuyển nhượng của Serie A ở mùa Hè 2018 cho đến thời điểm này chỉ chịu thua mỗi Ngoại hạng Anh.

  • Mourinho vô cảm trước chiến thắng của M.U Mourinho vô cảm trước chiến thắng của M.U

    HLV Jose Mourinho vẫn thể hiện một thái độ khá bất mãn với truyền thông dù Man United giành chiến thắng trước Real Madrid ở ICC.

  • Giới thiệu Burnley mùa 2018/19: Sa sút vì phân tâm? Giới thiệu Burnley mùa 2018/19: Sa sút vì phân tâm?

    Tại Ngoại hạng Anh mùa trước, Burnley đã đạt được thứ hạng cao nhất trong vài chục năm trở lại đây và giành vé dự Europa League. Nhưng việc phải trải sức cho nhiều đấu trường ở mùa này nhiều khả năng khiến Burnley sa sút ở Ngoại hạng Anh.

  • Giới thiệu Newcastle mùa 2018/19: Mục tiêu top 7 Giới thiệu Newcastle mùa 2018/19: Mục tiêu top 7

    Mùa giải trước, Newcastle dù mới thăng hạng nhưng đã kết thúc ở vị trí thứ 10. Sang đến mùa giải này, thầy trò HLV Rafael Benitez quyết tâm cải thiện vị trí dù không chi ra nhiều tiền mua sắm.

  • ĐT Anh sắp mất giám đốc kỹ thuật về tay Brighton ĐT Anh sắp mất giám đốc kỹ thuật về tay Brighton

    Giới truyền thông xứ sở sương mù loan tin, GĐKT của ĐT Anh là Dan Ashworth đang tỏ ra rất hứng thú trước viễn cảnh ông sẽ được hợp tác với CLB Brighton.

  • Sarri và Emery: Hai sắc màu tương phản Sarri và Emery: Hai sắc màu tương phản

    Cả Arsenal và Chelsea đều vừa chia tay HLV và đi những bước đầu tiên trong kỷ nguyên mới. Họ giống nhau ở sự kiện, nhưng khác nhau hoàn toàn về tính chất. Nếu như Arsenal bổ nhiệm một chiến lược gia cực kỳ có duyên với danh hiệu thì Chelsea bất ngờ đặt niềm tin vào một HLV vẫn đang giậm chân ở vạch xuất phát với… 0 danh hiệu.

  • Arsenal 'thở' bằng năng lượng trẻ Arsenal 'thở' bằng năng lượng trẻ

    Một nghiên cứu của hãng thông tấn Press Association chỉ ra rằng, Arsenal ở mùa giải trước chính là đội bóng Premier League chịu khó tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ do chính họ đào tạo nhất. Đó có thể xem là một “di sản” mà HLV Arsene Wenger để lại. Giờ là lúc chờ xem Unai Emery sẽ tiếp nối nó như thế nào.

  • Liverpool gặp lại trọng tài từng chọc giận Klopp Liverpool gặp lại trọng tài từng chọc giận Klopp

    Trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu Liverpool vs Fulham đã được xác định và đó là người khiến cho fan Liverpool và đặc biệt là HLV Jurgen Klopp không vui chút nào.

  • Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo

    Cựu ngôi sao tuyển Brazil, Kaka vừa lên tiếng về cuộc ly hôn gây chú ý với vợ cũ Caroline Celico vào năm 2015, sau khi những chia sẻ của cô gần đây gây xôn xao dư luận.

  • Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY

    Theo phóng viên Esports người Nga John Knyaziev, Cloud9 sẵn sàng chi số tiền lớn để mời Ilya "m0NESY" Osipov thay thế vị trí của electroNic, sau khi tuyển thủ này chuyển sang Virtus.Pro thi đấu vào hôm qua.

  • ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng

    Nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở với duy nhất Bỉ là "out trình", các cầu thủ Ukraine còn gặp thuận lợi về lịch thi đấu, khi đối đầu hai đối thủ đồng cân, đồng lạng là Slovakia và Romania ở hai lượt trận đầu tiên, nên cơ hội để đội bóng của HLV Serhiy Rebrov vượt qua vòng bảng là khá cao.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x