Ross Barkley: Sư tử chúa ẩn mình

Trung Nghĩa
15:59 ngày 13-10-2018
Đó là một đêm tích cực cho Ross Barkley. Anh vừa giúp Chelsea đánh bại Liverpool ở cúp Liên đoàn và đã mang được phong độ đáng khích lệ đầu mùa giải năm nay khi thi đấu cho ĐT Anh.
Ross Barkley: Sư tử chúa ẩn mình
Khi không được triệu tập tham dự World Cup 2018, Barkley đã nói chuyện với HLV trưởng Gareth Southgate. Thuyền trưởng của Tam sư đã hỏi anh một câu hỏi mà giống như một lời cầu xin: "Cậu có thể trở thành cầu thủ mà chúng tôi cần không, Ross?". Có một nụ cười gượng gạo trước câu trả lời tự tin. "Tôi chưa được như thế", Barkley nói. "Nhưng tôi tin rằng tôi có thể".

Từ lâu đã có nhiều người có niềm tin như thế. Khi Barkley còn chơi cho đội trẻ của CLB Ash Celtic, người quản lý của đội là Alby Heywood đã tự tin dự đoán Barkley sẽ là tương lai của nước Anh. Cậu bé khi đó mới 8 tuổi đã có mọi tố chất cần thiết của một siêu sao.

Những người từng làm việc với Barkley cũng đồng quan điểm với Heywood. Anh ta có thể hình và thể lực rất tốt, khả năng tăng tốc bất ngờ, giữ bóng ấn tượng và có thể sút tốt bằng cả hai chân. Hơn thế nữa, Barkley còn có khả năng sáng tạo không giới hạn. Anh là dạng ngôi sao có thể thay đổi cục diện trận đấu. Anh ta là cầu thủ mà Tam sư cần.

Nhưng thật đau lòng khi Barkley không thể góp mặt trong đội hình ĐT Anh hơn 2 năm qua, bỏ lỡ các giải đấu lớn như EURO 2016 và World Cup 2018. Trận đấu gần nhất của anh trong màu áo ĐT Anh là vào ngày 29/5/2016, trận giao hữu với Australia ở Sunderland. Và phải đến tận trận đấu với Croatia rạng sáng nay mới có lần tiếp theo.

Barkley là 1 cầu thủ tài năng nhưng chưa thể phát huy hết tiềm năng
Barkley là 1 cầu thủ tài năng nhưng chưa thể phát huy hết tiềm năng

Sự có mặt của Barkley ở Rijeka là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong màn trình diễn của các học trò Southgate. Anh đã được yêu cầu đối mặt với 2 tiền vệ hàng đầu thế giới là Luka Modric và Ivan Rakitic. Đó là một thử thách thực sự.

Anh có thể mang đến sức sống trong lối chơi tấn công của ĐT Anh hay không? Câu trả lời là anh chưa bao giờ thực sự có cơ hội. Không phải vì Barkley thiếu cố gắng mà là vấn đề về kỷ luật. Barkley phải dành phần lớn thời gian ở phần sân nhà để tham gia vào việc chống đỡ những pha tấn công như vũ bão của Croatia.

Thi đấu phía bên trái của hàng tiền vệ, bên cạnh Eric Dier, Barkley tả xung hữu đột với sự năng động đáng ngạc nhiên. Lúc thì kết nối với Harry Maguire, lúc lại đưa bóng cho Ben Chilwell. Tuy vậy nhiều người vẫn mong anh có thể tiếp đạn cho Harry Kane giống như cách anh đã làm với Eden Hazard trong trận đấu với Southampton vào Chủ nhật tuần trước.

Trong trận đấu với Croatia, Barkley đã không hề lép về các tiền vệ hàng đầu thế giới như Luka Modric
Trong trận đấu với Croatia, Barkley đã không hề lép về các tiền vệ hàng đầu thế giới như Luka Modric

Trong nửa hiệp 1 của trận đấu thuộc khuôn khổ Nations League, chỉ có 4 trong tổng số 35 đường chuyền mà Barkley thực hiện hướng lên phía trên. Một trong số đó đã bị Domagoj Vida chặn lại và tạo điều kiện cho Croatia tung ra một pha phản công nhanh.

Mọi thứ được cải thiện trong hiệp 2. Barkley sẵn sàng dâng cao hơn và đã có cơ hội giúp ĐT Anh vươn lên dẫn trước ở phút 74. Anh vượt qua Modric và chuyền bóng bằng chân trái cho Jordan Henderson. Tiền vệ của Liverpool đưa bóng vào cho Harry Kane dứt điểm nhưng đội trưởng Tam sư bị lỡ nhịp và cơ hội đã trôi qua một cách đáng tiếc.

Barkley đặt tay lên hông và nhìn lên bầu trời. Mọi thứ đã không diễn ra như đúng ý anh. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ với cá nhân Barkley. Anh cần thời gian để cho tất cả thấy mình là người mà Tam sư luôn tìm kiếm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Đồng đội mê mẩn 'măng non' lần đầu khoác áo ĐT Anh Đồng đội mê mẩn 'măng non' lần đầu khoác áo ĐT Anh

    Một dấu mốc mới xảy đến với ĐT Anh khi Tam sư đã sở hữu cầu thủ đầu tiên sinh năm 2000 trong lịch sử.

  • 20 tài năng trẻ triển vọng nhất của 20 CLB Ngoại hạng Anh (kỳ cuối) 20 tài năng trẻ triển vọng nhất của 20 CLB Ngoại hạng Anh (kỳ cuối)

    Theo dõi các tài năng trẻ trưởng thành luôn là điều gì đó thú vị đối với người hâm mộ các CLB. Dưới đây là 20 tài năng trẻ triển vọng nhất của 20 CLB Ngoại hạng Anh.

  • 11 pha phạm lỗi ghê rợn nhất làng túc cầu 11 pha phạm lỗi ghê rợn nhất làng túc cầu

    Bên cạnh những bàn thắng đẹp, bóng đá thế giới cũng đã chứng kiến không ít các pha phạm lỗi ghê rợn mà mỗi khi xem lại đều khiến mọi người phải rùng mình.

  • Chiến thuật của Mourinho đang làm thui chột De Gea Chiến thuật của Mourinho đang làm thui chột De Gea

    David de Gea từng đứng trong top những thủ môn xuất sắc nhất thế giới khi Jose Mourinho mới đến, cũng giống như Manuel Neuer khi Pep Guardiola mới tới Bayern. Nhưng trong khi Neuer vươn tầm mạnh mẽ để trở thành thủ môn hoàn hảo bậc nhất lịch sử thì De Gea lại đang dần cùn mòn đi vì lối chơi lạc hậu của Mourinho.

  • Thế hệ mới sẽ giúp Anh có Xavi cho riêng mình Thế hệ mới sẽ giúp Anh có Xavi cho riêng mình

    Anh đang đón một thế hệ mới đầy ắp những tiền vệ tấn công tài năng và giàu chất kỹ thuật. Từ trước đến nay, Tam sư luôn mơ về việc xây dựng được một đội tuyển lấy giữ bóng làm chủ đạo. Và liệu đây có thời thời điểm để họ sắp có những Xavi, Iniesta... cho riêng mình?

  • Sarri-Ball không có chỗ cho người trẻ? Sarri-Ball không có chỗ cho người trẻ?

    HLV Maurizio Sarri đã có khởi đầu như mơ ở Premier League. Kết quả và trên hết là lối chơi tấn công hấp dẫn mà Chelsea đã thể hiện khiến các CĐV của họ phấn khích. Tuy nhiên, không phải ai ở Stamford Bridge cũng có thể thực tâm chia sẻ sự phấn khích ấy.

  • Southgate hài lòng với hệ thống phòng ngự mới của ĐT Anh Southgate hài lòng với hệ thống phòng ngự mới của ĐT Anh

    Ở trận hòa 0-0 trước Croatia trong khuôn khổ Nations League đêm qua (12/10), HLV Gareth Southgate đã trình làng hệ thống phòng ngự mới cho Tam Sư và ông hài lòng với những cải tiến này.

  • Còn yêu Liverpool, hãy tin vào Klopp! Còn yêu Liverpool, hãy tin vào Klopp!

    3 năm sau khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng Dortmund, Juergen Klopp đã đưa đội bóng vùng Ruhr trở lại với chức vô địch Bundesliga sau 9 mùa xa cách. Bây giờ, Klopp đã có tròn 3 năm tại vị ở Anfield và giới mộ điệu Liverpool đang rất hy vọng, nhà cầm quân người Đức cũng sẽ đưa The Kop tới chức vô địch Premier League, như cách ông từng làm với Dort

  • Aaron Ramsey không rời Arsenal vào tháng Giêng Aaron Ramsey không rời Arsenal vào tháng Giêng

    Tiền vệ Aaron Ramsey vừa xác nhận, anh sẽ đá cho Arsenal đến hết mùa giải này thay vì chuyển sang một bến đỗ mới vào tháng tháng Giêng tới đây.

  • Everton tính gây sốc với Nasri Everton tính gây sốc với Nasri

    Everton đang tính chiêu mộ cựu ngôi sao của Arsenal và Manchester City, Samir Nasri. Đây được xem là một động thái đầy bất ngờ, thậm chí gây sốc, của ban lãnh đạo đội bóng vùng Merseyside.

  • Hazard giành giải cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tháng 9 Hazard giành giải cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tháng 9

    Nhờ thể hiện phong độ quá ấn tượng trong màu áo Chelsea, tiền vệ Eden Hazard đã vinh dự được bầu là cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh tháng 9.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x