PREMIER LEAGUE 2017/18 - VÒNG 30 ĐẠI CHIẾN MAN UNITED - LIVERPOOL

Sadio Mane: "Thật tuyệt khi khoác áo Liverpool thay vì M.U"

Vịnh San
05:25 ngày 11-03-2018
Trong buổi trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ Telegraph mới đây, Sadio Mane tiết lộ trước đây anh từng muốn tới M.U nhưng đến khi khoác áo Liverpool, ngôi sao 25 tuổi lập tức biết đây là CLB của đời mình, bởi họ chơi thứ bóng đá tấn công, không như M.U…
Sadio Mane: "Thật tuyệt khi khoác áo Liverpool thay vì M.U"

“Tôi biết Van Gaal rất muốn có tôi”

Trong mùa giải đầu tiên tại Anh (2014/15), Sadio Mane đã ghi 10 bàn và có 3 đường kiến tạo để trở thành một trong những ngôi sao của giải đấu. Mùa Hè 2015, Louis van Gaal - người khi ấy đang dẫn dắt M.U - đã gọi điện cho anh, đồng thời cũng gặp gỡ với đại diện của Mane. Vậy tại sao một cuộc chuyển nhượng lại không xảy ra?

“Tôi biết Van Gaal rất muốn có tôi”, cầu thủ người Senegal nói với tờ Telegraph, “Tôi cũng trao đổi với Southampton về vấn đề này, nhưng khi ấy họ không muốn bán và đòi hỏi khoản tiền chuyển nhượng rất lớn”. Như đã biết, M.U rút lui ngay sau đó còn Mane không có hành động quyết liệt nào để được ra đi. Anh chờ một cơ hội khác. 

Nó đã tới vào 12 tháng sau, khi Liverpool gửi đến Southampton lời đề nghị 34 triệu bảng. “Đây là một ý tưởng thú vị và tôi lập tức nói với người đại diện rằng tôi muốn được chơi cho Liverpool”, Mane cho biết, “Tôi đã biết về phong cách tấn công của Juergen Klopp từ khi ông còn dẫn dắt Dortmund. Nó có thể thay đổi hơi khác một chút ở Premier League, nhưng Liverpool và Klopp là đội bóng và HLV thích hợp nhất dành cho tôi”. 

Lý giải rõ hơn về quyết định này, Mane nói rằng niềm vui thích của anh là “được chơi thứ bóng đá tấn công, chứ không phải nặng về phòng ngự”. Và hiện tại, phong cách mà Liverpool đang theo đuổi “thực sự tốt” với anh cũng như các đồng đội. 

Tuy nhiên, là một người lịch sự, Mane từ chối phán xét về lối chơi của các đội bóng khác. Anh nói: “Không phải ai cũng có thể chơi theo cùng một kiểu và bạn cần tôn trọng chiến lược của họ. Bản thân tôi cũng từng chơi trong một đội phòng ngự, đó là khi ở học viện bóng đá tại Senegal”. Mane cũng chia sẻ thêm, anh chỉ thực sự bùng nổ trong môi trường khoáng đạt và đề cao tấn công, đồng thời luôn hy vọng đối thủ cũng sẽ như vậy. “Thật tiếc là hầu hết các trận đấu bây giờ, Liverpool luôn phải đối mặt với các đội chơi tiêu cực”, ngôi sao của đội bóng đã ghi 105 bàn thắng ở mọi mặt trận mùa này chia sẻ, “Nhưng không sao, họ lùi sâu phòng ngự cũng tốt, bởi chúng tôi giữ bóng và họ phải chạy bở hơi tai. Thật khó có thể phòng thủ tập trung suốt 90 phút ở nhịp độ cao và liên tục như vậy”. 


Mane thực sự đã trở lại

Trong mùa giải này, Mane đã có 14 pha lập công và 6 đường kiến tạo, tất cả đều nhiều hơn mùa trước. Tuy nhiên ngôi sao 25 tuổi vẫn không hài lòng bởi biết rằng anh có thể làm tốt hơn. “Thành thực mà nói, mùa giải này không dễ dàng với tôi”, Mane chia sẻ, “Tôi đã nhận thẻ đỏ trong thất bại 0-5 trước Man City, mà nếu chơi đủ người, Liverpool hẳn sẽ có được kết quả tốt hơn. Sau đó thì tôi lại dính chấn thương khiến bỏ lỡ nhiều trận đấu. Ở đây tôi không tìm kiếm một cái cớ để đổ lỗi. Trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy đến và tất cả những gì tôi phải làm là nỗ lực nhiều hơn”.

Klopp từng cho rằng tình huống dứt điểm cẩu thả trong trận gặp Everton hồi tháng 12 năm ngoái, thay vì chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn, đã ảnh hưởng lớn tới sự tự tin của Mane, dẫn đến việc anh chỉ ghi 2 bàn ở 12 trận kế tiếp. Cầu thủ chạy cánh người Senegal không nghĩ vậy.

“Đúng là tôi nên có quyết định tốt hơn, song chuyện này không phải quá hiếm với bất kỳ ai. Vì vậy nó không ảnh hưởng nhiều đến tôi”, Mane quả quyết, “Việc của tôi là chấp nhận và làm mọi thứ để cải thiện tình hình”. 

Thời gian gần đây, Mane đã tìm thấy phong độ vốn có. 4 trận trước chuyến hành quân tới M.U, anh ghi 5 bàn, bao gồm cú hat-trick vào lưới Porto. Đó là lần đầu tiên anh ghi 3 bàn trong một trận kể từ khi khoác áo Liverpool, để rồi mang quả bóng với chữ ký của các đồng đội về nhà kèm lời xác nhận của Klopp, rằng Mane thực sự đã trở lại.

“Wijnaldum viết lên đó rằng, cậu thật may mắn”, Mane hào hứng kể, “Quả thực tôi đã may mắn rất nhiều đêm hôm ấy, khi các cơ hội dễ dàng trở thành bàn thắng. Và tôi có một chỗ trang trọng cho quả bóng đó, cùng với những ký ức đẹp khác”.    

Mane chia sẻ bí quyết vượt qua nghịch cảnh
Trong mùa này, có tới 2 lần Sadio Mane không tìm thấy mành lưới đối phương ít nhất 5 trận liên tiếp. Tuy nhiên ngôi sao người Senegal tiết lộ, “không bao giờ nghi ngờ khả năng của mình” và “luôn suy nghĩ tích cực”. Đó là lý do anh lấy lại phong độ nhanh chóng. Sau gần 4 năm và chơi 116 trận tại Premier League, Mane đã có tổng cộng 42 bàn, bình quân 0,36 bàn/trận. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x