Salah & Firmino: Phụ thuộc hay không phụ thuộc?

Kinh Thi Kinh Thi
09:16 ngày 11-02-2019
Ở tốc độ cực đại, Roberto Firmino vẫn lăn được quả bóng một cách lả lướt về phía sau cho Mohamed Salah ghi bàn vào lưới Bournemouth đêm thứ Bảy vừa qua.
Salah & Firmino: Phụ thuộc hay không phụ thuộc?
Vâng, Firmino “lăn” quả bóng bằng đinh giày, hơn là một pha đánh gót thông thường. Ngoài vấn đề kỹ thuật và giá trị nghệ thuật, tình huống này còn nói lên điều quan trọng nhất nơi các tiền đạo Liverpool: họ rất ăn ý và tin tưởng lẫn nhau một cách cao độ.

Salah tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League, trong cả hai số liệu: số bàn thắng (17 bàn) và tỷ lệ trong tổng số bàn thắng của đội (29%). Riêng ở tỷ lệ 29%, chỉ bàn về các đội mạnh trong nhóm Big Six, tức không xét đến các trường hợp chiếm tỷ lệ cao do đội bóng ghi bàn quá ít - như Fulham với 40% tổng số bàn thắng thuộc về Aleksandar Mitrovic.

Ở Fulham, Mitrovic sở hữu 10/25 bàn. Cặp Mitrovic - Andre Schuerrle có 16 bàn. Không tính Aboubakar Kamara với 3 bàn nhưng đã chuyển sang đội khác, thì phần còn lại trong đội bóng này chỉ đóng góp đúng 5 bàn thắng (Fulham còn có 1 bàn do đối phương tự phản lưới nhà). 

Quá rõ ràng: đấy không thể là một đội bóng bình thường. Hiện chỉ đứng trên Huddersfield “coi như chết chắc”, bản thân Fulham cũng rất khó thoát cảnh rớt hạng mùa này. Vấn đề đặt ra, từ trường hợp của Fulham: cho dù ở đẳng cấp khác, việc Salah chiếm tỷ lệ ghi bàn khá cao có phải là nhược điểm của Liverpool?

Salah chỉ là cái tên cụ thể. Ai nấy đều biết: nói đến Liverpool là phải nói về bộ ba tiền đạo Salah, Firmino, Sadio Mane. Trước trận gặp Bournemouth vừa qua, thiên hạ ngờ vực khi thấy rằng vẫn chưa có cầu thủ nào bên ngoài bộ ba vừa nêu ghi bàn cho Liverpool ở Premier League, kể từ sau ngày 26/12 năm ngoái. Và, như được lập trình sẵn, đã xuất hiện đề tài về sự phụ thuộc của Liverpool vào các bàn thắng của Salah, Mane, Firmino.


Không ai chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho họ? Đối phương luôn biết rõ hiểm họa sẽ đến từ đâu khi gặp Liverpool? Hỏi cũng là đã trả lời. Ngoài ra là không ít chi tiết liên quan, đều mang tính “ái ngại” cho đội bóng của Juergen Klopp. Trong số những người đã thi đấu trên 1.900 phút ở Premier League mùa này thì Liverpool có 6 cầu thủ, Man City chỉ có 3. Trong số những cầu thủ ghi trên 3 bàn thì Liverpool có 4 cầu thủ (ngoài bộ ba tiền đạo đang bàn, chỉ có thêm Xherdan Shaqiri), Man City có đến 8 cầu thủ.

Đấy tất nhiên là những sự so sánh có vẻ bất lợi cho Liverpool trong cuộc đua giành ngôi vô địch với Man City. Nhưng trên thực tế, ngay khi xuất hiện những kiểu so sánh như vậy, Liverpool đã giật lại ngôi đầu bảng mà Man City tạm chiếm chỉ vì thi đấu nhiều hơn. Trên thực tế, Sadio Mane đã lập kỷ lục cá nhân (ghi bàn trong 4 trận liên tiếp ở Premier League) - bất kể là Liverpool có “lộ bài” hay không, phụ thuộc hay không.

Và trên thực tế, người ta còn phải nói nhiều về bàn thắng tuyệt vời của Georginio Wijnaldum, tuyệt vời từ đường chuyền hay của Andrew Robertson đến pha tâng bóng của Wijnaldum. Tuyệt vời về cả tình huống tạo dựng khoảng trống thênh thang ở khu cấm địa mà đối phương tuy thấy rõ nhưng không cách gì lấp được. Firmino di chuyển về phía sau trong khi Salah và Mane buộc hậu vệ cánh đối phương dính chặt với họ ở hai biên.

Bộ ba tiền đạo vẫn đang thành công rực rỡ, và đấy là điều quan trọng nhất với Juergen Klopp. Sao phải băn khoăn vấn đề phụ thuộc hay không? Không có chân sút nào để phụ thuộc, mới phải lo!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x