Sane có thể nghỉ tới… 7 tháng

LÂM PHONG
07:17 ngày 11-08-2019
Chỉ mới 1 tuần trước, đường tương lai của Leroy Sane còn thênh thang, xán lạn thì một chấn thương nghiêm trọng đã tạo ra bước ngoặt đưa anh vào con ngõ tối. Việc Sane phải nghỉ dài là một thất bại kép với cả cá nhân anh lẫn Man City.
Sane có thể nghỉ tới… 7 tháng
Năm đại hạn của Sane
Kết quả giám định sâu chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối mà Leroy Sane dính phải trong trận tranh Siêu Cúp Anh mới đây đã có. Và không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Sane sẽ phải thực hiện phẫu thuật và rời xa sân cỏ từ 6-7 tháng. Mùa bóng 2019/20 về cơ bản đã kết thúc sớm với tài năng người Đức.

Đây có thể coi là “cái hạn” rất lớn trong sự nghiệp của Sane. Chỉ mới một tuần trước, báo chí thế giới còn rầm rộ đưa tin Sane sẽ gia nhập Bayern Munich, hưởng mức lương lên tới 18 triệu euro/năm. Hùm xám xứ Bavaria vừa chia tay hai ngôi sao chạy cánh Robbery - Arjen Robben và Franck Ribery. Họ coi Sane là tương lai của CLB. Nó lý giải cho mức lương khủng khiếp mà Bayern hứa trả cho Sane. 

Gia nhập Bayern không chỉ biến Sane thành ngôi sao lớn tại Bundesliga mà còn đảm bảo vị trí cho anh tại ĐT Đức trong tương lai. Nhưng chỉ sau một trận đấu, tất cả đã khép lại. Bayern chưa phát đi thông báo chính thức nhưng tất cả đều tin rằng, cánh cửa tới Allianz Arena đã đóng sầm trước mặt anh. 

Một năm qua quả là giai đoạn sóng gió vần vũ nhất trong cuộc đời cầu thủ của Sane. Từ vị thế của một ngôi sao sáng của bóng đá Đức, sự kiện Sane bất ngờ bị loại khỏi danh sách ĐT Đức dự World Cup 2018. Với Sane, đây là một cú sốc rất lớn. Thành thích ghi 14 bàn thắng và kiến tạo 19 lần trên tất cả các đấu trường ở mùa 2017/18 những tưởng đã đảm bảo 100% suất đá chính tại World Cup cho Sane, nhưng HLV Joachim Loew vẫn quyết định loại anh một cách khó hiểu.



Sane đã hết tương lai ở Man City?
Ông Loew giải thích rằng Sane không phù hợp với triết lý của ĐTQG. Nhiều nguồn tin ở Đức cũng cho biết, Sane bị chê bai chảnh chọe, kiêu ngạo mỗi khi lên tập trung ĐTQG. Tuy nhiên, việc người Đức phải chia tay World Cup 2018 ngay từ vòng bảng vì trình diễn một lối chơi nhạt nhẽo, thiếu sức sống cho thấy, Loew đã sai lầm khi không gọi Sane.

Trở lại Man City sau cú sốc vắng mặt tại World Cup nhưng Sane cũng không mất nhiều thời gian để tìm lại cảm hứng chơi bóng. Trong nửa đầu Premier League mùa trước, tiền đạo này thi đấu rất ổn định ở cả khâu ghi bàn lẫn kiến tạo. Nhưng đến nửa cuối mùa bóng, anh lại liên tục phải ngồi dự bị khiến thành tích và cảm hứng trồi sụt. Báo chí Anh bình luận rằng, bất chấp Sane có cống hiến bao nhiêu cho Man City đi chăng nữa thì trong mắt HLV Pep Guardiola, anh vẫn không phải là lựa chọn số 1.

Đó là lý do giải thích tại sao Man xanh không quá tha thiết giữ Sane ở lại khi Bayern hỏi mua. Nhưng thật đáng buồn, những tưởng ánh bình minh đã ló rạng sau một đêm tăm tối thì chấn thương nặng lại ập tới. Có khá nhiều người cho rằng, việc phải nghỉ thi đấu tới 7 tháng có thể sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Sane, ít nhất tại Man City. Anh vốn không phải là “gà cưng” của Guardiola, giờ đây còn chấn thương và sẽ mất rất nhiều thời gain để tìm lại cảm giác chơi bóng. Man City sẽ không đợi Sane.

Với Man xanh, chấn thương của Sane cũng là một mất mát lớn. Họ những tưởng đã kiếm được 110 triệu euro (101 triệu bảng) từ tiền bán cầu thủ này cho Bayern thì giờ đây lại phải “nuôi báo cô” Sane ít nhất thêm một mùa bóng nữa.

Sane dính 5 chấn thương trong 2 năm
Từ năm 2017 đến nay, Sane đã dính tổng cộng 5 chấn thương và nghỉ thi đấu 82 ngày. Với một cầu thủ còn trẻ và sung mãn như Sane thì việc dính tới 5 chấn thương trong 2 năm có thể coi là một thất bại lớn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x