Sane vẫn kém duyên trong màu áo ĐT Đức

ĐỨC ANH
09:03 ngày 12-11-2017
Bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn và khiến Đức bị Anh cầm hoà 0-0, Leroy Sane vẫn chưa thể có bàn thắng ra mắt Mannschaft sau 9 lần ra sân. Nhưng những gì thể hiện ở Wembley rạng sáng qua cho thấy NHM Đức có thể đặt nhiều kỳ vọng ở tài năng 21 tuổi này…
Sane vẫn kém duyên trong màu áo ĐT Đức

Gian nan tìm bàn thắng đầu

Trong màu áo U19 và U21 Đức, Leroy Sane đã từng để lại những ấn tượng lớn với tổng cộng 9 bàn thắng. Nhưng dường như đang có một cái dớp với tiền vệ công này trong màu áo ĐTQG. Sau 9 lần ra sân trong màu áo Mannschaft với tổng cộng 442 phút, Sane vẫn chưa thể ghi bàn. Điều đáng nói, Sane không phải không có cơ hội mà thậm chí đã tiến rất sát tới mành lưới đối phương nhưng không thể ghi bàn.

Tại Wembley rạng sáng qua, Sane chính là người sở hữu 2 cơ hội rõ ràng nhất của ĐT Đức. Phút 20, Sane đón bóng từ cánh phải và xoay người dứt điểm từ xa bằng chân trái sở trường đưa bóng dội mép dưới khung thành ĐT Anh… ra ngoài. Chỉ 3 phút sau đó, trong 3 cơ hội liên tiếp mà ĐT Đức tạo ra trước khung thành đội chủ nhà, Sane đã có thời gian và khoảng trống khi thủ thành Pickford đã xuất tướng nhưng cú sút đưa bóng vào góc hiểm của ngôi sao trẻ của Man City lại bị trung vệ Phil Jones cản phá trên vạch vôi.

Anh 0-0 Đức

Đó là 2 cơ hội mà trong một ngày may mắn hơn, Sane đã có thể ghi bàn. Nhưng điều đáng nói là nó vẫn đang diễn ra khá thường xuyên với tài năng trẻ này trong mỗi lần lên tuyển. Nó khiến Sane dù được kỳ vọng, được HLV Joachim Loew kiên trì trao cơ hội nhưng cho tới nay vẫn chưa ghi được bàn nào sau 9 trận cho ĐTQG.

Nước Nga vẫy gọi

Cho dù vẫn đang kém duyên trong việc tìm bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG nhưng màn trình diễn trước Anh rạng sáng qua khác với 8 lần trước. Đó là khi Sane đã thể hiện được phong độ ấn tượng mà anh đang trình diễn trong màu áo CLB với 8 bàn và 7 đường kiến tạo sau 17 trận cho Man City mùa này.


Sane hoạt động rất xông xáo trong cả trận, liên tục hoán đổi vị trí với Draxler và khiến cho hàng thủ của Anh gặp nhiều khó khăn với tốc độ, kỹ thuật và sự tự tin trong các tình huống xử lý. Sane không chỉ là mũi công chính trong các đợt tấn công của Mannschaft mà còn là cầu thủ đã tạo ra những đợt phản công thần tốc. Có 2 lần các hậu vệ của đội chủ nhà đã phải lựa chọn cách phạm lỗi với Sane (và đều dính thẻ vàng) để ngăn chặn mối nguy hiểm mà cầu thủ trẻ có thể tạo ra trong tình huống phản công tốc độ.

Nhìn Sane thi đấu trong trận đấu với Anh, ít ai có thể nghĩ rằng tiền vệ trẻ của Man City vẫn đang trong giai đoạn thử thách tại ĐT Đức. Nhưng Sane đã cho thấy rằng một khi giải quyết được những vấn đề về tâm lý, anh hoàn toàn có thể là một ngòi nổ xuất sắc ở cấp độ ĐTQG. Và hiệu ứng mà Sane mang lại cho ĐT Đức cũng khác so với những cầu thủ mà Joachim Loew cũng đang nhắm cho vị trí tiền vệ công, đó là sự đột biến từ những pha bóng lắt léo và tốc độ.

Nếu tiếp tục duy trì đà thăng tiến tại Man City để thể hiện tốt trong màu ĐTQG, Sane không chỉ chắc suất sang Nga dự World Cup 2018 mà hoàn toàn có thể là một lá bài tẩy lợi hại của Loew. 

Sane và Hummels hay nhất trận
Theo đánh giá của các chuyên gia, Sane và Hummels chính là 2 cầu thủ Đức hay nhất trong trận đấu với Anh. Cả 2 đều được nhận điểm 2 trong thang điểm từ 6 tới 1. Hummels được đánh giá là “luôn biết đứng đúng chỗ để có những pha cản phá hợp lý” còn Sane thì “xuất hiện trên khắp mặt sân, ở phần lớn các cơ hội mà ĐT Đức có được”.

3 - Trong 9 trận đấu cho ĐT Đức, Sane đã đảm nhận 3 vị trí khác nhau trên hàng công. Có 4 trận Sane đá tiền đạo trái, 4 trận anh đá tiền đạo phải và 1 trận ngôi sao của Man City đảm nhận vị trí trung phong.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Mario Goetze tái xuất ĐT Đức: 'Lột xác' sau 1 năm Mario Goetze tái xuất ĐT Đức: 'Lột xác' sau 1 năm

    Sau 1 năm vắng bóng trong màu áo ĐT Đức, Mario Goetze đã được Joachim Loew tập trung trở lại ĐT Đức. Quãng thời gian dài, đủ để tiền vệ này lột xác và mang tới cho NHM một hy vọng mới.

  • Bayern muốn có Draxler và nhiều hơn nữa... Bayern muốn có Draxler và nhiều hơn nữa...

    Bayern đã khởi động kế hoạch nhân sự cho mùa giải 2018/19 ngay từ lúc này và nhiều khả năng Julian Draxler sẽ là bom tấn đầu tiên. Bayern cần tích cực trẻ hoá bằng các cầu thủ chất lượng nếu không muốn… mất đi các ngôi sao đang có.

  • Dortmund cần một diện mạo mới Dortmund cần một diện mạo mới

    Sa sút ở Bundesliga (tụt xuống vị trí thứ ba) và gần như hết cơ hội giành vé vào vòng 1/16 Champions League mùa này. Có lẽ kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay sẽ là thời điểm thích hợp nhất để Dortmund tăng cường lực lượng, nếu họ thật sự muốn tránh một mùa giải thảm họa.

  • ĐT Đức đối mặt nguy cơ mất Neuer ở World Cup ĐT Đức đối mặt nguy cơ mất Neuer ở World Cup

    BLĐ Bayern thừa nhận thủ thành Manuel Neuer sẽ phải nghỉ thi đấu hết năm 2017 sau khi phẫu thuật thành công chấn thương rạn xương bàn chân. Dẫu vậy, thời gian chính xác để thủ thành đội trưởng ĐT Đức trở lại vẫn còn bỏ ngỏ. NHM đang lo lắng rằng Neuer có thể lỡ World Cup 2018 vì chấn thương này.

  • ĐT Đức giới thiệu áo đấu sử dụng ở World Cup 2018 ĐT Đức giới thiệu áo đấu sử dụng ở World Cup 2018

    Trước trận giao hữu với ĐT Anh trên sân Wembley cuối tuần này, LĐBĐ Đức đã giới thiệu mẫu áo của ĐT Đức tại World Cup 2018.

  • Sandro Wagner & Lars Stindl: Cặp tiền đạo từ 'dưới đất chui lên' của Loew Sandro Wagner & Lars Stindl: Cặp tiền đạo từ 'dưới đất chui lên' của Loew

    Rất có thể trước người Anh đêm mai, Đức sẽ ra quân với cặp tiền đạo Sandro Wagner - Lars Stindl. Cả hai đều lớn tuổi, đều chơi ở những CLB trung bình ở Bundesliga, và đều mới được HLV Joachim Loew phát hiện.

  • ĐT Đức: Đã tới lúc trao khung thành cho Ter Stegen ĐT Đức: Đã tới lúc trao khung thành cho Ter Stegen

    Chiếm chỗ của Manuel Neuer là một nhiệm vụ từng được xem là bất khả thi. Thủ môn của Bayern Munich ngoài tài năng phi thường còn luôn giữ được phong độ quá ổn định.

  • Leverkusen khó giữ chân dàn sao trẻ Leverkusen khó giữ chân dàn sao trẻ

    Bundesliga 2017/18 mới đi qua được 1/3 chặng đường. Nhưng ngay lúc này có thể dự đoán Leverkusen sẽ rất khó giữ chân những gương mặt trẻ đầy hứa hẹn khi mùa giải này khép lại.

  • Đua vô địch Bundesliga: Bayern, Dortmund và những nỗi lo chung Đua vô địch Bundesliga: Bayern, Dortmund và những nỗi lo chung

    Bayern và Dortmund đang đi chung trên con đường hướng tới ngôi vương. Và khá kỳ lạ, đeo đuổi họ cũng là những nỗi lo chung, về hai vị trí then chốt: trung phong và thủ môn.

  • ĐT Đức ra mắt áo đấu dành cho VCK World Cup 2018 ĐT Đức ra mắt áo đấu dành cho VCK World Cup 2018

    ĐT Đức vừa cho ra mắt áo đấu mới sẽ được sử dụng tại VCK World Cup 2018 tại Nga với điểm nhấn là logo dành riêng cho nhà ĐKVĐTG. Bên cạnh đó là màu trắng truyền thống đi kèm là 3 sọc quen thuộc được cách điệu của quốc kỳ Đức.

  • Châu Âu sôi sục vì Goretzka đang dần rời xa Schalke Châu Âu sôi sục vì Goretzka đang dần rời xa Schalke

    Leon Goretzka đang chơi rất hay trong màu áo Schalke. Nhưng mỗi một màn trình diễn ấn tượng lại càng đẩy tiền vệ số 8 này xa vòng tay của đội bóng thành Gelsenkirchen hơn…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x