Santiago Solari đã vực dậy Real thế nào?

Kinh Thi Kinh Thi
06:41 ngày 12-12-2018
Thành tích thì quá rõ rồi: Real Madrid thắng 8, thua 1 kể từ khi HLV Santiago Solari thay chỗ Julen Lopetegui. Nhưng cách dùng người cho thấy, Solari thành công nhờ những thay đổi rất chủ động, chứ đấy không phải là chuyện may rủi.
Santiago Solari đã vực dậy Real thế nào?
Ban đầu, giới quan sát cho rằng Santiago Solari là trường hợp xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Real đành trông cậy vào một con người sẵn có, từ đội trẻ, khi họ không thể chịu đựng hơn nữa sự tầm thường của HLV Julen Lopetegui. Và khi Solari thắng liền 4 trận đầu tay thì Real “đành” phải ký hẳn hợp đồng với ông đến năm 2021, vì luật ở Tây Ban Nha chỉ cho phép một đội bóng dùng “HLV tạm thời” trong 14 ngày. Những trận thắng “theo thời thế” đã giúp Solari khẳng định uy tín đối với các ngôi sao, và Real không dám phiêu lưu với giải pháp trông ngóng Antonio Conte - như tin đồn trước đó?

Không hẳn như vậy. Khi Sergio Ramos nói rằng sự tôn trọng là điều một HLV phải giành được, chứ không phải tự áp đặt, thì đấy không chỉ là dấu chấm hết cho Conte (mẫu HLV nổi tiếng với quan điểm dùng “bàn tay sắt”). Đấy còn là sự khẳng định của Solari: ông đã giành được sự tôn trọng từ các cầu thủ. Ramos bình luận: “Chiến thắng trong phòng thay đồ đôi khi quan trọng hơn cả chiến thắng trên sân cỏ”.

Bình luận của trụ cột Ramos cũng nói lên rằng đây chưa phải là lúc để bàn về chiến lược, cách chơi, hoặc triết lý nào đó, dưới thời Solari. Hẳn nhiên, đấy là những điều cần có thời gian. Trước mắt, Solari đã tỏ ra đặc biệt thành công trong cách dùng người. Và ở mức độ nào đó, việc dùng người tất nhiên cũng đã liên quan đến chiến thuật, hoặc các vấn đề chuyên môn nói chung rồi. Đội hình Real thay đổi rất nhiều dưới thời Solari, với đặc điểm lớn nhất là không phải ai nổi tiếng hơn thì sẽ ra sân.

Cách dùng người hợp lý đã giúp HLV Solari (bìa phải) vực được dậy một Real đang rệu rã
Cách dùng người hợp lý đã giúp HLV Solari (bìa phải) vực được dậy một Real đang rệu rã

Có thể nhìn vào Real hiện thời để chỉ ra rằng Solari tin dùng các cầu thủ trẻ, hoặc để cho rằng Solari thành công khi tránh được sự mệt mỏi của các chiến tướng, tùy quan điểm. Cũng có thể nói Solari chọn đội hình theo phong độ chứ không phải theo đẳng cấp ngôi sao. Nhưng tóm lại, đấy là cách chọn người mang đậm dấu ấn Solari. Lopetegui trước đây không thể hoặc không dám xếp quân như thế (riêng chuyện Lopetegui không dám quyết định Thibaut Courtois hay Keylor Navas là thủ môn số 1, đã quá khác rồi).

Đi vào chi tiết cụ thể thì nhiều đến nỗi một cuộc thống kê có thể sẽ trở nên nhàm chán. Vinicius Jr, Alvaro Odriozola, Sergio Reguilon, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Federico Valverde... Solari dùng tất, chưa kể các cầu thủ trẻ đã có cơ hội ra sân ở Cúp Quốc gia. Không nhất thiết cứ phải ưu tiên cho cầu thủ trẻ. Lucas Vazquez đâu còn trẻ nữa, vẫn được Solari tin dùng. Ngược lại, Marco Asensio hoặc Isco, thậm chí Casemiro đều không được đảm bảo chỗ đứng, dù họ đều còn trẻ và đã có tên tuổi lớn. Với một lực lượng quá hùng hậu - xét theo số lượng, Solari thoải mái chọn người. Vấn đề là ông chọn rất quyết đoán, và kết quả ban đầu cho thấy Solari luôn tỏ ra có lý.

Tất nhiên, Solari luôn có một ưu điểm lớn, về lý thuyết: ông xuất thân từ Real và dĩ nhiên luôn hiểu rất rõ Real. Chỗ này thì Zinedine Zidane cũng chỉ đến thế. Thời gian sẽ trả lời thêm. Nhưng trước mắt, Real đã được vực dậy dưới tay một Solari vốn chưa từng huấn luyện ở đẳng cấp cao.

Solari quyết đoán khi sử dụng Courtois
Dưới thời Julen Lopetegui, thủ môn Keylor Navas bắt chính ở Champions League, còn Thibaut Courtois bắt chính ở La Liga. Bây giờ, Santiago Solari đã dùng Courtois ở cả hai giải. Coi như Solari đã tỏ rõ quan điểm: Courtois là thủ môn số 1. Các số liệu thống kê đã chỉ ra rằng Courtois chơi hay hơn hẳn dưới thời Solari, cho dù đấy có thể chỉ là hệ quả của một sự chuyển biến tổng thể mà Solari đem lại cho Real.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x