“Marseille là quê hương của tôi. Tôi sinh ra ở đó”, hậu vệ Lucas Hernandez nói về cuộc tái ngộ thú vị ở chung kết Europa League đêm mai. Cầu thủ trẻ của Atletico Madrid cũng có dịp đối đầu những đồng đội ở ĐT Pháp như Payet, Thauvin, Rami.
Rời Pháp năm 4 tuổi
Sau khi Filipe Luis chấn thương, Lucas Hernandez đã thay thế rất tốt bên hành lang cánh trái. Mùa giải thuyết phục cùng Atletico Madrid giúp cầu thủ sinh năm 1996 được gọi lên ĐT Pháp vào tháng 3 vừa rồi. Và phía trước Hernandez là trận chung kết Europa League giàu cảm xúc, khi anh đối mặt đội bóng quê hương Marseille.
“Tôi rời Marseille từ năm 4 tuổi để sang Tây Ban Nha. Nhưng Marseille luôn nằm trong trái tim tôi. Tôi sinh ra ở đó. Tôi không ngờ lại có ngày đối mặt Marseille trong một trận chung kết. Cảm giác đó vô cùng đặc biệt”, hậu vệ 22 tuổi trả lời phỏng vấn trên tờ AS. Cha của Lucas là một người gốc Tây Ban Nha nên gia đình anh chuyển sang sinh sống ở Tây Ban Nha từ vài chục năm trước. Cái tên Lucas Hernandez thậm chí còn rất xa lạ với công chúng Pháp bất luận hậu vệ Atletico Madrid đã có 2 trận khoác áo Les Bleus.
“Cuộc sống của tôi là ở Tây Ban Nha. Rất ít khi tôi trở về Pháp. Tôi thích Ligue 1 nhưng thú thực tôi không theo dõi sát sao. Người Pháp không biết về tôi. Cũng có thể vì La Liga ít được quan tâm tại Pháp. Tôi hy vọng rằng trận chung kết Europa League sẽ giúp tôi đến gần hơn với công chúng Pháp”, Lucas Hernandez tâm sự.
“Tôi là một chiến binh”
Cầu thủ trẻ người Pháp trưởng thành từ lò đào tạo của Atletico Madrid. Năm 2013 khi mới 17 tuổi, Hernandez bất ngờ được HLV Diego Simeone gọi lên đội 1 cho trận gặp Villarreal. “Tôi chưa quên kỷ niệm đó. Tôi vẫn thầm cảm ơn HLV Simeone đã dành sự tin tưởng cho mình”, Lucas kể lại.
Lucas Hernandez có vị trí sở trường trung vệ. Nhưng khi Filipe Luis chấn thương, hậu vệ người Pháp đã trám vào cánh trái một cách thuyết phục. Tốc độ là điểm mạnh nhất của Lucas Hernandez. Ở trận gặp Deportivo hôm 1/4, hậu vệ 22 tuổi đã có pha băng về với tốc độ xé gió để thực hiện cú tắc chính xác ngăn cản Borja Valle ghi bàn. “Tôi tự nhủ phải phá bóng bằng được. Tôi chạy thục mạng như chưa từng được chạy”, Hernandez kể về pha bóng đáng nhớ nhất của anh ở mùa giải này.
Hậu vệ người Pháp góp công không nhỏ giúp Atletico Madrid lọt vào chung kết Europa League. Lucas Hernandez ra sân 7 trận, có 1 đường kiến tạo, và chơi đặc biệt xuất sắc trong hai trận bán kết với Arsenal. “Phẩm chất tốt nhất của tôi ư? Tôi không rõ. Tôi chỉ biết mình là một chiến binh. Một người sinh ra để chiến thắng. Tôi bước vào sân với suy nghĩ thường trực là sẽ đè bẹp đối thủ”, cầu thủ 22 tuổi tỏ ra tự tin.
Dù vậy, Lucas Hernandez khá dè chừng khi nói về Marseille: “Đó là một đối thủ rất mạnh. Đặc biệt hàng công Marseille sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc. Tôi đang chờ đợi thử thách lớn nhất của mùa giải”, cầu thủ sinh ra ở Marseille cho biết. Trong trận chung kết sắp tới, Lucas Hernandez sẽ có dịp đối đầu với những người đồng đội ở ĐT Pháp như Thauvin, Payet.
Ở tuổi 22, Lucas Hernandez đang đứng trước những cơ hội lớn. Đó là trận chung kết Europa League, là World Cup 2018. Cầu thủ trẻ người Pháp cần đánh bại đội bóng quê nhà Marseille để bước lên nấc thang mới của sự nghiệp.
Cả gia đình khoác áo Atletico
Atletico Madrid là mái nhà chung của cả gia đình Lucas Hernandez. Cha của Lucas là Jean-François Hernandez, cũng là một cầu thủ từng khoác áo Atletico Madrid ở mùa giải 2000/01. Cả Lucas lẫn cậu em trai Theo Hernandez đều trưởng thành từ lò đào tạo của Atletico Madrid. Riêng Theo đã chuyển sang khoác áo kình địch Real Madrid vào mùa Hè 2017. Đáng chú ý, cả ba cha con đều thi đấu ở hàng phòng ngự.
3339 - Lucas Hernandez đã thi đấu 3.339 phút từ đầu mùa giải, nhiều gấp rưỡi toàn bộ mùa giải trước (1.914 phút). Hậu vệ 22 tuổi cũng là cầu thủ ra sân nhiều thứ 7 của Atletico Madrid ở mùa này.
Vào 01h45 ngày 17/5, Marseille sẽ đụng độ Atletico Madrid tại trận chung kết Europa League 2017/18. Hãy cũng nhìn lại một vài thông tin đáng chú ý về 2 CLB này trước giờ bóng lăn.
Với hy vọng có được sự chỉ đạo của HLV Diego Simeone trong trận chung kết Europa League tới đây, lãnh đạo Atletico đã quyết định kháng án lên UEFA. Trong trường hợp thất bại, Atletico sẽ tiếp tục đệ đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) để HLV Simeone có thể chỉ đạo ở trận chung kết Europa League gặp Marseille vào ngày 17/5 tới.
Kỷ nguyên Diego Simeone chưa kết thúc. Atletico đang tiến đến danh hiệu thứ 6 dưới thời HLV người Argentina. Ở sân chơi Europa League, Los Rojiblancos đã phô diễn “đẳng cấp Champions League” mà khó đối thủ nào cản nổi.
UEFA xác nhận HLV Diego Simeone của Atletico Madrid sẽ bị tước quyền chỉ đạo 4 trận, bao gồm trận đấu với Marseille ở chung kết Europa League vào ngày 17/5 tới.
Đúng như cựu danh thủ Frank Lampard bình luận trên tờ London Evening Standard cách đây 3 ngày, Diego Costa sẽ là nhân tố quyết định kết quả của trận chiến Atletico - Arsenal. Tiền đạo người Tây Ban Nha chính là người ghi bàn duy nhất, nhấn chìm mọi ước mơ của Pháo thủ.
Arsene Wenger từng điên tiết khi bị Jose Mourinho gọi là "chuyên gia thất bại". Sự giận dữ này có thể đến vì bị xúc phạm, cũng có thể vì chạm trúng tim đen. 34 năm rồi Giáo sư không vô địch cúp châu Âu.
Trận đấu thứ 250 cũng là trận đấu cuối cùng tại đấu trường châu Âu. Arsene Wenger một lần nữa thất bại. Hãy đến với những chia sẻ của vị chiến lược gia người Pháp.
Hành quân đến sân của Salzburg trong cuộc tái đấu, Marseille đã phải trải qua những phút giây run rẩy mới có được tấm vé vào chung kết Europa League 2017/18.
Bàn thắng duy nhất của Diego Costa đã mang về chiến thắng tối thiểu cho Atletico Madrid. Đội bóng của Simeone giành vé vào chung kết với thắng lợi chung cuộc 2-1. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho đội bóng bản lĩnh hơn.
Huấn luyện viên Diego Simeone Atletico Madrid dường như đã linh cảm đội bóng của ông sẽ chỉ thi đấu với 10 người trong trận lượt đi ở bán kết Europa League với Arsenal.
Sự nghi ngờ vẫn lởn vởn quanh tương lai của Xavi, bất chấp tuyên bố công khai cách đây 2 tháng về việc sẽ rời Barca vào cuối mùa giải. BLĐ Barca, trong tình thế bí bách tài chính vì chế tài, đành nằng nặc mời Xavi ở lại.
Các cổ động viên đã nghĩ đến một thuyết âm mưu đằng sau việc HLV Xabi Alonso quyết định ở lại Leverkusen, thay vì gia nhập Bayern hoặc Liverpool sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn