Sau Brexit là Rexit và giấc mơ Mỹ của Real

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:45 ngày 08-02-2017
Nếu như Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rời khỏi EU để tìm kiếm sức bật tài chính thì Real Madrid và chủ tịch Florentino Perez cũng đang có tham vọng tương tự.
Sau Brexit là Rexit và giấc mơ Mỹ của Real

Từ Brexit đến Rexit

Brexit là thuật ngữ được ghép từ Britain và exit nói về việc việc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rời khỏi Liên minh châu Âu. Nguyên nhân dẫn đến Brexit thì rất nhiều, nổi cộm nhất là từ vấn đề tài chính và mâu thuẫn quy chế.

Về tài chính,  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland là một khối kinh tế mạnh. Tuy nhiên, sau suy thoái năm 2008 và 2009, đà phục hồi và tăng tưởng của khối này rất yếu. Nhiều chuyên gia thậm chí còn gọi đây là thập niên bị đánh mất của người Anh. Và một trong những lý do là Anh phải đóng góp quá lớn cho ngân sách EU, nhằm chung tay san sẻ tiềm lực cho các nước nhỏ yếu cũng bị khủng hoảng kinh tế.

Về mâu thuẫn quy chế, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland nói chung và Anh nói riêng muốn được tự do và tự chủ hơn, không bị ràng buộc bởi các quy định cứng nhắc trong EU, không phải chịu hậu quả từ những bất ổn và bê bối xảy ra ở các nước thành viên khác, có quyền quyết định mọi vấn đề. Nôm na là như vậy.

Đó là câu chuyện của hơn nửa năm về trước từng khiến cả thế giới chấn động. Còn hiện tại, sắp sửa xuất hiện một vụ đào thoát khác, tầm vóc nhỏ hơn nhưng đủ để khiến thế giới bóng đá rung chuyển. Đó là câu chuyện gã khổng lồ Real Madrid cân nhắc rút khỏi đấu trường La Liga, tạm gọi là Rexit (ghép của từ Real và exit).

Perez không hài lòng với cung cách làm việc của BTC La Liga
Perez không hài lòng với cung cách làm việc của BTC La Liga

Rexit không phải là câu chuyện cá tháng Tư

Độ xác thực của Rexit đến đâu thì hãy nhìn vào nguồn đưa ra thông tin này. Đó là Marca và AS, hai tờ nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha và vốn được xem là "người nhà" của đội bóng Hoàng gia. Còn nhớ mùa Hè 2013, khi chưa hề có thông tin nào rò rỉ về chuyện Mesut Oezil sẽ ra đi thì chỉ có Marca một mực khẳng định Oezil đã hết cửa ở lại từ... nửa năm trước.

Còn Marca và AS thân thiết với Real tới mức nào thì hãy nhìn vào cái cách tờ Marca điều hành cuộc đua Pichichi. Cho đến nay, đang có sự chênh lệch về con số thống kê bàn thắng của Cristiano Ronaldo, siêu sao đang khoác áo Real Madrid với biên độ là 1 bàn thắng. Chuyện là ở mùa giải 2010/11, Marca tính cho Ronaldo bàn thắng mà siêu sao người Bồ Đào Nha này sút đập lưng Pepe đi vào lưới Real Sociedad.

1 bàn thắng chỉ như hạt cát trên sa mạc nếu so với gia tài bàn thắng của Ronaldo, tuy nhiên nó mang ý nghĩa rất quan trọng khi CR7 đang cạnh tranh khốc liệt với Messi trong cuộc đua đến danh hiệu Pichichi thời điểm bấy giờ. 

Ví dụ khác ly kỳ hơn, một lần Ronaldo bị tố chơi xấu khi liên tục thúc cùi chỏ vào mặt cầu thủ đối phương trong lúc đi bóng. Ngay lập tức, tờ AS đưa ra clip cho thấy Messi khi đi bóng cũng thúc cùi chỏ vào người cầu thủ đội bạn đang đeo bám, nhưng... vì thấp hơn nên siêu sao người Argentina không thể đưa cùi chỏ vào mặt đối phương.

Thông tin về vụ Rexit là khá xác thực
Thông tin về vụ Rexit rất có thể là sự thực

Florentino Perez và giấc mơ Mỹ

Đó là câu chuyện về độ xác thực của nguồn tin. Đến với kế hoạch của Florentino Perez, liệu ông trùm xây dựng này có bị điên hay không khi tính chuyện đưa Real rút khỏi La Liga? Nên nhớ Real và Barca chia nhau "cắn" gần nửa miếng bánh bản quyền truyền hình của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Đơn cử như mùa 2014/15, mỗi đội nhận 140 triệu euro, trong khi bản quyền truyền hình cả La Liga chỉ 600 triệu euro.

Câu trả lời là không, bởi nhiều nhẽ. Sức hút từ La Liga chủ yếu đến từ Barca và Real, phần lớn những đội bóng khác gần như không ai biết đến. Nói cách khác, hai gã khổng lồ này đã phần nào phải gánh tài chính cho các đội bóng nhược tiểu tại La Liga. 

Hơn thế nữa, tham dự La Liga đồng nghĩa Real chấp nhập sự điều hành từ La Liga. Và mới đây, Florentino Perez tỏ ra rất tức giận về việc BTC La Liga hoãn trận đấu của Real và Celta Vigo với lý do ảnh hưởng của cơn bão đối với sân Balaidos. Vì quyết định này, Real có tới tận 2 trận đấu bù để đuổi kịp số trận với các đội khác trong khi mùa giải đã đến giai đoạn nước rút. Như vậy, 1 tháng tới Real sẽ phải thi đấu tới 9 trận, gần như cứ 3 ngày sẽ phải ra sân một lần. Gánh nặng tài chính và áp lực quy chế ấy chẳng khác nước Anh từng đối mặt với EU là bao.

Nếu rời khỏi La Liga và lập giải đấu, Real (lẫn Barca) có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn gấp bội. Và kế hoạch này đã được thảo sẵn từ lâu, với Super League cùng sự tham gia của các đội bóng trong nhóm G14 (Manchester United, Liverpool, Bayern Munich...). Việc tổ chức giải đấu này sẽ giúp họ có quyền tự quyết, đặc biệt là về chủ đề tài chính. Nhưng trên hết, Super League có khả năng thu được số tiền bản quyền truyền hình cực kỳ khổng lồ.

Real có tham vọng tổ chức giải đấu hấp dẫn tương tự NFL ở Mỹ
Real có tham vọng tổ chức giải đấu hấp dẫn tương tự NFL ở Mỹ

Chiến lược của Perez là xây dựng Super League theo mô hình NFL (giải bóng bầu dục Mỹ). NFL là giải đấu có sự tham gia của 32 đội, trận chung kết được gọi là Super Bowl và được xem là một ngày hội không chính thức tại Mỹ, tức đã vượt qua khuôn khổ của một trận đấu thể thao thông thường. 

Tại Super Bowl, người hâm mộ không chỉ được theo dõi trận cầu đỉnh cao phân định ngôi vương mà còn được chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm âm nhạc, đáng nhớ như màn biểu diễn kinh điển nhạc phẩm Heal The World của ông vua nhạc Pop Michael Jackson và 3.500 đứa trẻ.

Nếu cần những con số để chứng minh người Mỹ làm kinh tế hiệu quả như thế nào thì hãy nhìn vào con số bản quyền truyền hình. NFL với 150 triệu khán giả thu về 7 tỷ euro còn Champions League với 1,6 tỷ khán giả lại chỉ thu về 1,5 tỷ euro. 

Một động thái nữa cho thấy Perez đang tiến gần hơn đến "giấc mơ Mỹ" là thỏa thuận nhượng quyền thương mại trên website đội bóng cho Providence Equity Partners, một công ty đầu tư vào truyền thông của xứ sở cờ hoa. Bản hợp đồng này sẽ có thời hạn 10 năm, với trị giá lên đến 500 triệu euro.

Thế giới thay đổi từng ngày. Bóng đá cũng vậy. Từ thuở hồng hoang sơ khai của bóng đá, giới mộ điệu đã được chứng kiến những bước chuyển mình của World Cup, của EURO hay từ thể thức C1 sang Champions League. Và động lực cho sự thay đổi đến từ những con người biết kiếm tiền và tiêu tiền như Perez, một mẫu Vito Corleone của thế giới bóng đá.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x