Sau 'cú ăn ba" của Man City: Những vòng tròn của Pep

MINH TÂM
09:03 ngày 22-05-2019
Thâu tóm cả 3 danh hiệu quốc nội mùa này là Premier League, Cúp Liên đoàn và FA Cup, Man City trở thành thế lực duy ngã độc tôn vô cùng đáng sợ trên sân cỏ nước Anh. Làm nên chiến công ấy không chỉ có những trận đánh long trời lở đất, mà còn có những câu chuyện thú vị nơi hậu trường Man xanh.
Sau 'cú ăn ba" của Man City: Những vòng tròn của Pep

Phút thư giãn hiếm hoi với chiến hữu

8h30 sáng ngày 13/5, tức là 1 ngày sau khi Man City đánh bại Brighton với tỷ số 4-1 để bảo vệ thành công ngai vàng Premier League, Pep Guardiola thong thả ngồi ăn sáng với những người bạn thân nhất tại Man City. Đó là GĐBĐ Txiki Begiristain và Manel Estiarte, cố vấn và cũng là bạn vong niên của HLV trưởng Man City. Đáng ra, bữa sáng hôm ấy còn có cả GĐĐH Ferran Soriano, nhưng ông này bận đi công tác nên không đến được.

Đó là một buổi sáng nhàn nhã hiếm hoi của Pep Guardiola. Ông thậm chí còn cho tất cả các cầu thủ của Học viện bóng đá Man City (CFA) nghỉ hôm đó. Trong không gian vắng vẻ, Pep lặng lẽ thưởng thức hương vị chiến thắng cùng những chiến hữu thân thiết. Đó là lúc chiến lược gia người Tây Ban Nha cho phép mình bộc lộ mọi cảm xúc, khác hẳn một Pep Guardiola lúc nào cũng căng thẳng, tập trung tối đa trên sân bóng.

Là một con người, Pep cũng có đầy đủ những cảm xúc, từ lo lắng, thiếu tự tin tới sợ hãi trước những trận đấu khốc liệt. Nhưng ông không bao giờ cho phép mình cũng như các cầu thủ bộc lộ điều đó. Những mùa giải với  kỳ vọng cực lớn ở Man City vô hình trung giúp Pep học được cách hóa giải áp lực tốt hơn. 

Một năm 4-5 lần, ông tranh thủ đưa vợ con đi nghỉ ngắn ngày. Họ tới những vùng nắng ấm, tắm biển và chơi golf, môn giải trí yêu thích của Pep. Để rồi sau đó, vị HLV 48 tuổi lại trở về với công việc, háo hức như thường lệ.

Đó lại là Pep với chiếc laptop kè kè bên cạnh. Pep có thể cắm mặt vào máy tính bất cứ lúc nào để nghiên cứu chiến thuật. Thậm chí, trên chuyến bay trở về Manchester sau khi cùng các học trò đánh bại Brighton để đoạt chức vô địch Premier League 2018/19, Pep cũng mở máy tính xem lại băng hình của trận đấu để phân tích chiến thuật. 

Bên cạnh ông là bạn thân Estiarte cùng một lon bia. Trước mặt họ là chiếc cúp vừa giành được. Pep không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với chiến thắng. Giành được một chiếc cúp, ông lập tức nghĩ về chiếc cúp thứ hai. 

Thế nên, kể cả khi ăn tối cùng Begiristain, Estiarte và Soriano ở Tast, một nhà hàng Tây Ban Nha tại Manchester mà Pep có cổ phần, ông cũng lại… bàn về bóng đá. Pep không thể nào rũ bỏ khỏi đầu những suy nghĩ về việc quản trị đội bóng, hoàn thiện lối chơi hay phân tích đối thủ. Pep nghiện thành công như người ta nghiện thuốc phiện vậy”, Estiarte từng đúc kết như vậy. Nhưng bạn bè là chia sẻ. Những chiến hữu này luôn sẵn lòng ở bên Pep, bởi họ hiểu, mình đang chia sẻ những khoảnh khắc tâm giao cùng một người bạn thiên tài.


Ê-kíp trợ lý tuyệt vời 

Nếu Begiristain, Estiarte và Soriano đem lại cho Pep một vòng tròn riêng tư và những phút giây cân bằng nơi hậu trường, thì BHL của ông, với đầu tàu là trợ lý Mikel Arteta lại giúp Pep có được sự hỗ trợ hơn cả tuyệt vời trên sân cỏ. Gia nhập BHL Man City từ năm 2016,  cựu tiền vệ này đã khỏa lấp hoàn hảo khoảng trống Domènec Torrent, trợ lý cũ của Pep từ ngày còn ở Barca B tới mùa Hè vừa qua, bỏ lại sau khi ông này chuyển tới làm HLV trưởng New York City.

Arteta là một nhân cách lớn và rất nhanh chóng, ông thu phục hoàn toàn các cầu thủ. Ông là người nắm rõ nhất những mong muốn của Pep. Arteta có thể không cần hỏi mà cũng biết rõ Pep muốn giữ cầu thủ nào lại tập thêm, có thể ăn ngủ bóng đá cùng Pep bất cứ khi nào. Và ông cũng là người có những phân tích sắc sảo giúp Pep hóa giải nhiều trận đấu khó. 

Khi Man City bế tắc suốt hơn 20 phút trước Brighton ở trận cuối cùng mùa này, trận đấu quyết định đến danh hiệu Premier League, chính Arteta là người rỉ tai Pep phương án đảo Sterling từ cánh phải sang cánh trái. Kết quả sau đó chúng ta đều biết, Sterling tàn phá hàng thủ Brighton, góp công lớn mang về chiến thắng 4-1 cùng chiếc cúp vô địch cho Man City.

Pep luôn tin tưởng tuyệt đối Arteta cũng như BHL của mình, đặc biệt là Rodolfo Borrell và Carles Planchart - những chuyên gia phân tích đối thủ đã đi theo ông từ ngày khởi nghiệp. Chính Planchart là người mách nước cho Pep cách đánh bại Chelsea ở lượt về mùa này: “Jorginho thường xuyên bỏ vị trí, hãy khai thác điều đó”. 

Pep làm theo, và Man City đại thắng Chelsea 6-0. Đấy là sự lợi hại của một vòng tròn kỳ ảo khác của Pep, vòng tròn được tạo nên bởi những người trợ lý tin tưởng ông tuyệt đối và ngược lại, ông cũng tin họ như tin chính bản thân mình.

Căm ghét sự tự mãn
Tư tưởng tự mãn, chủ quan từng khiến Man City thua Newcastle 1-2 ở vòng 24 Premier League 2018/19. Đấy là thất bại thứ 4 của Man xanh trong mùa giải và nó khiến họ bị Liverpool bỏ xa tới 4 điểm. Ngay sau trận, Pep đã dành 30 phút để “sạc” các cầu thủ trong phòng thay đồ với chỉ một thông điệp duy nhất: ông không bao giờ cho phép một màn trình diễn nào tương tự xảy ra. Từ đó đến cuối mùa, Man City không thua nữa.

27 - Trong sự nghiệp, Pep Guardiola đã giành tổng cộng 27 danh hiệu lớn nhỏ. Đó là 14 chức vô địch cùng Barca, 7 chiếc cúp với Bayern và 6 danh hiệu cùng Man City. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x