Scolari kỷ niệm sinh nhật thứ 69: Gã lập dị... ăn may?

NHẬT ANH
08:55 ngày 09-11-2017
“Brazil có những cầu thủ giỏi nhất, đổi lại họ cũng có những nhà quản lý… tệ nhất”, câu nói vui này đã khái quát gần như mọi mặt nền bóng đá xứ Samba. Tiêu biểu cho nền bóng đá ấy là Luiz Felipe Scolari. Hôm nay (9/11) là sinh nhật của ông. Hãy cùng nhìn lại sự nghiệp của nhà cầm quân tên tuổi này.
Scolari kỷ niệm sinh nhật thứ 69: Gã lập dị... ăn may?

Vinh quang cho kẻ liều lĩnh

Năm 2001, người Brazil trong cơn bĩ cực đã buộc phải đẩy Felipe Scolari lên làm HLV trưởng ĐTQG. Tại sao lại là cơn bĩ cực? Selecao lúc ấy đứng trước ngưỡng cửa không thể giành vé dự World Cup vì không qua được vòng loại. Triết lý bóng đá hoa mỹ cách đó 3 năm đã chết dưới tay Mario Zagallo sau trận thảm bại trước Pháp ở Stade de France. Người Brazil có vẻ không biết nên làm gì nên họ đẩy Scolari, nhà cầm quân giành tới 5 chiếc cúp trong 3 mùa giải gần nhất cùng Palmeiras bằng lối đá toan tính chặt chẽ, và họ cầu nguyện mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Kết quả là ĐT Brazil vô địch World Cup 2002, cũng là lần thứ 5 trong lịch sử nền bóng đá xứ Samba lên đỉnh thế giới. Từ một quyết định liều lĩnh, Scolari bỗng trở thành nhà vô địch, được xưng tụng như một trưởng lão ở xứ sở Samba. Mario Zagallo, Carlos Alberto Parreira lẫy lừng bỗng chốc cũng chỉ được xếp ngang bằng Scolari.

Khi còn là cầu thủ, Scolari chỉ là một hậu vệ hạng xoàng tại Brazil. Ông bị ghét bỏ vì chẳng biết đá đẹp, chỉ chăm chăm va chạm, giành lấy bóng. Biệt danh khi ấy của Scolari là “chân gỗ”. Khi trở thành HLV, tính khí nóng nảy khiến Scolari gặp nhiều rắc rối. Ông từng đẩy ngã Vanderlei Luxemburgo, biểu tượng cho mẫu HLV tri thức tại Brazil vì tranh cãi về một chiếc thẻ đỏ. Ông cũng từng bắt các cầu thủ phạm lỗi nhiều hơn trên sân cỏ. “Ai cũng làm vậy, chỉ có tôi thừa nhận”, Scolari nói.

Luôn đi ngược dòng dư luận nên Big Phil phải tốn rất nhiều thời gian mới tới được ngưỡng danh vọng tột độ tại World Cup 2002. Khoảnh khắc ĐT Brazil nâng cao chiếc cúp vàng, Scolari lúc ấy đã 54 tuổi. Nhưng cũng kể từ đó, sự nghiệp của Scolari bắt đầu chỉ dựa hoàn toàn vào ánh hào quang World Cup. Ông rời ghế HLV trưởng ĐT Brazil để sau đó làm “thuyền trưởng” của Bồ Đào Nha trong 5 năm (2003-2008). Thành tích lớn nhất mà Seleccao có được trong thời gian này chỉ là á quân EURO 2004, giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Tại World Cup 2006, Bồ Đào Nha bị loại ở bán kết bởi Pháp, trong khi tại EURO 2008, họ bị Đức khuất phục tại tứ kết.


Kết thúc EURO 2008, Scolari nhận lời tới Chelsea. Giới mộ điệu khi đó kỳ vọng về thứ bóng đá đẹp thực sự tại sân Stamford Bridge dưới tay Big Phil. Nhưng mộng ước không thành, Scolari bị sa thải vào tháng 2/2009, khi Chelsea kém đội đầu bảng Man United 7 điểm! Sau thất bại tại Chelsea, Scolari lang bạt tới tận Uzbekistan một thời gian trước khi quay trở lại dẫn dắt ĐT Brazil để chuẩn bị cho World Cup 2014. Phần còn lại của câu chuyện, Selecao thua Đức 1-7 tại trận bán kết World Cup 2014. Big Phil từ chức, và sau đó ông dạt sang tận Trung Quốc.

Có công bằng cho Big Phil?

Một nhà cầm quân trải qua tới 26 lần chuyển nghề nhưng chỉ có đúng một lần hưởng vinh quang chói lọi là chức vô địch World Cup 2002, liệu nhà cầm quân người Brazil có thực sự xuất sắc, hay ông chỉ may mắn là người được chọn hợp thời? Ngoại trừ Marcello Lippi và Vicente Del Bosque, những chiến lược gia lão làng đã lên đỉnh ở cấp độ CLB trước khi lên đỉnh ở cấp độ ĐTQG, thì hầu hết những nhà cầm quân vô địch World Cup đều “phú quý giật lùi” sau chiến công chói lọi này.

Cesar Menotti, Enzo Bearzot, Franz Beckenbauer hay Carlos Billardo là những trường hợp điển hình. Cũng có thể nghĩ sự nghiệp của những nhà cầm quân này đã lên đến đỉnh cao và họ không còn quá nhiều tham vọng nữa, song nếu đối theo Scolari thì rõ là không phải. Big Phil vẫn còn quá nhiều tham vọng sau cúp vàng tại Á Đông, chỉ là ông không đủ tài năng để biến mình thành một trong những người hay nhất thế giới.


Vậy mới thấy, những Aime Jacquet hay Joachim Loew thức thời đến thế nào. Người thì giải nghệ ngay sau khi vô địch, người thì… giữ chức đến tận giờ, không có dấu hiệu gì là sẽ chuyển sang dẫn dắt CLB. World Cup dù danh giá thế nào cũng chỉ là giải đấu diễn ra trong 1 tháng, và với một quãng ngắn như thế, thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

Scolari từng đấm cầu thủ 
Khi còn dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha tại vòng loại EURO 2008, Scolari từng đấm Ivica Dragutinovic của ĐT Serbia vì cầu thủ này tranh cãi với cậu học trò cưng Ricardo Quaresma của ông. Trước đó tại World Cup 2002, Scolari cũng thách đấu với trọng tài điều khiển trận Brazil - Paraguay vì ức chế trước những quyết định ông xem là “gây tranh cãi”.

Scolari từng làm nhân viên trạm xăng 
Sau khi giải nghệ cầu thủ, Scolari từng có thời gian làm nhân viên bán xăng trước khi quyết định theo nghiệp huấn luyện. Đây là giai đoạn mà ông dùng để rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại, một trong những đức tính giúp ông chinh phục World Cup 2002.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Croatia vs Hy Lạp: Serie A đại chiến Croatia vs Hy Lạp: Serie A đại chiến

    Cuộc chạm trán giữa Croatia và Hy Lạp đêm nay có thể xem là đại chiến của Serie A. Ở đó, hàng thủ với nhiều “lính đánh thuê” tại Italia của Hy Lạp sẽ phải đối đầu với nhiều ngôi sao tấn công đang nổi danh ở xứ sở mỳ ống bên phía Croatia.

  • Croatia phải hong khô thùng thuốc súng Croatia phải hong khô thùng thuốc súng

    Croatia sở hữu những ngòi nổ vô cùng lợi hại như Modric, Perisic hay Mandzukic nhưng lại chỉ đạt hiệu suất ghi trung bình 1,5 bàn/trận tại vòng loại World Cup 2018. Chính báo chí Croatia cũng từng gọi đội nhà là “thùng thuốc súng ẩm ướt”. Để bắn tan hàng thủ Hy Lạp, Croatia cần hong khô thùng thuốc súng của họ.

  • “Chú lùn” Shaqiri và sứ mệnh đưa Thụy Sỹ tới World Cup “Chú lùn” Shaqiri và sứ mệnh đưa Thụy Sỹ tới World Cup

    Thụy Sỹ sẽ bước vào 2 trận play-off tranh vé vớt dự VCK World Cup 2018 gặp Bắc Ireland với niềm hy vọng được gửi gắm nơi tiền vệ Xherdan Shaqiri, cầu thủ được dự báo sẽ là mối đe dọa lớn cho hàng thủ Bắc Ireland.

  • Nhận định bóng đá Bắc Ireland vs Thụy Sỹ, 02h45 ngày 10/11: Chuộc lại lỗi lầm Nhận định bóng đá Bắc Ireland vs Thụy Sỹ, 02h45 ngày 10/11: Chuộc lại lỗi lầm

    Sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng với ĐT Thụy Sỹ khi họ phải đá trên sân của Bắc Ireland vào đêm nay. Nhưng với đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng và đang chơi tấn công khá tốt, nhiều khả năng đội bóng đến từ xứ sở đồng hồ vẫn sẽ giành chiến thắng, để chuộc lại lỗi lầm ở vòng loại.

  • Nhận định bóng đá Croatia vs Hy Lạp, 02h45 ngày 10/11: Đứng vững trên đất khách Nhận định bóng đá Croatia vs Hy Lạp, 02h45 ngày 10/11: Đứng vững trên đất khách

    Hy Lạp đang sở hữu một hàng phòng ngự kiên cố. Trong khi đó, Croatia đã sa sút vào giai đoạn cuối của vòng loại World Cup 2018. Nhìn vào tương quan ấy, có thể tin Hy Lạp sẽ rời sân Maksimir với ít nhất là một kết quả hòa.

  • Messi hứa làm gì nếu vô địch World Cup 2018? Messi hứa làm gì nếu vô địch World Cup 2018?

    Lionel Messi cực kỳ hào hứng trước viễn cảnh vô địch World Cup 2018, thậm chí anh còn hứa sẽ đi bộ 68km để ăn mừng cúp vàng thế giới.

  • Iker Casillas giành giải Bàn chân vàng 2017 Iker Casillas giành giải Bàn chân vàng 2017

    Thủ môn của Porto, Iker Casillas đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để giành giải Bàn chân vàng 2017.

  • Chờ Eriksen xóa dớp cùng ĐT Đan Mạch Chờ Eriksen xóa dớp cùng ĐT Đan Mạch

    Christian Eriksen ra mắt đội tuyển Đan Mạch từ năm 2010. Tại World Cup 2010, Eriksen được HLV Morten Olsen điền tên vào danh sách tham dự VCK, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt ở đất Nam Phi. Dù vậy, thời điểm ấy thì Eriksen mới 18 tuổi. Anh được chơi 2 trận gặp Hà Lan và Nhật Bản nhưng Đan Mạch đã bị loại ngay từ vòng bảng.

  • Khi huấn luyện viên cũng là ngôi sao Khi huấn luyện viên cũng là ngôi sao

    Khi các ông lớn giành giật một ngôi sao, chúng ta đừng nghĩ đó chỉ là cầu thủ. Rất có thể đó là một siêu HLV mà bất kỳ đội bóng nào cũng thèm khát.

  • Luận bàn chuyện huấn luyện viên giỏi xưa và nay Luận bàn chuyện huấn luyện viên giỏi xưa và nay

    Cách nay không lâu, UEFA chọn một danh sách gọi là 10 HLV xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Danh sách như sau: Brian Clough (Anh), Johan Cruyff (Hà Lan), Vicente Del Bosque (TBN), Alex Ferguson (Scotland), Helenio Herrera (Argentina), Udo Lattek (Đức), Valery Lobanovsky (Liên Xô), Rinus Michels (Hà Lan), Jose Mourinho (BĐN), Arrigo Sacch

  • Buffon, Modric và nhiệm vụ “cháy” hết cho World Cup cuối cùng Buffon, Modric và nhiệm vụ “cháy” hết cho World Cup cuối cùng

    Nếu không tới được nước Nga, sẽ không còn World Cup nào nữa cho Buffon, Chiellini, Barzagli, Modric… Những lão tướng này có 180 phút để “cháy” hết cho hy vọng lần cuối dự World Cup.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x