SEA Games 27: Khi người Thái là… người Thái

Trung Dũng
06:06 ngày 23-12-2013
Tại SEA Games 27, bóng đá ĐNÁ đã chứng kiến chiến tích huy hoàng của Thái Lan khi các đội tuyển nam và nữ của họ thâu tóm cả 4 tấm HCV. Giới chuyên môn ĐNÁ đưa ra nhiều cách lý giải về bí quyết giúp nền bóng đá nước này thành công đến vậy, còn truyền thông xứ Chùa vàng chỉ đánh giá đơn giản rằng: “Khi người Thái là… người Thái”.
SEA Games 27: Khi người Thái là… người Thái
SỐ 13 CỦA KIATISAK
Sau 2 kỳ SEA Games 25 (năm 2009 tại Lào) và 26 (năm 2011 tại Indonesia) bị loại ngay từ vòng đấu bảng, Thái Lan đã rút ra những kinh nghiệm xương máu để đứng lên từ thất bại. Đầu năm 2013, khi lên kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 27, bóng đá Thái Lan tin rằng nguyên nhân chính khiến họ liên tiếp muối mặt ở đấu trường SEA Games là do đã sai lầm trong định hướng chiến thuật. Cụ thể, trong các chiến dịch tại Lào và Indonesia, họ đã quá cứng nhắc khi duy trì quan điểm U23 Thái Lan phải là “bản sao” của ĐT Thái Lan – khi ấy được dẫn dắt bởi các HLV ngoại.

Năm 2009, khi Bryan Robson – lúc ấy là HLV trưởng  ĐT Thái Lan - lãnh nhiệm vụ tạo “chất bóng đá Anh” cho ĐTQG nước này, ông đã chỉ định HLV Steve Darby mô phỏng lối đá bóng dài, đề cao thể lực của ĐTQG cho đội U23 Thái Lan tại SEA Games 25.

Việc “xếp xó” lối đá ngắn, phối hợp nhỏ từng giúp bóng đá xứ Chùa vàng thống trị đấu trường SEA Games trong suốt 14 năm trước đó (từ 1993) khiến U23 Thái Lan bị loại ngay ở vòng bảng. Đến năm 2011, do ĐT Thái Lan chuyển sang theo đuổi “phong cách Đức” của HLV Winfried Schafer nên U23 Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV “cây nhà lá vườn” – Prapol Pongpanich vẫn thất bại tại SEA Games 26.

Sau 2 lần thất bại đó, người Thái nhận ra rằng không có phong cách nào là hoàn hảo để “sao chép”. Bên cạnh đó, yếu tố “tâm linh” cũng được tính đến khi nhiều cuộc bàn luận ở xứ Chùa vàng cho rằng tấm HCV thứ 13 của họ ở đấu trường SEA Games như thể bị “ám”. Thế nên, ngay từ đầu năm 2013, không ít người đã dự đoán rằng U23 Thái Lan sẽ đăng quang tại SEA Games 27 với việc ghế thuyền trưởng được trao cho “số 13 của nụ cười”  - Kiatisak Senamuang, huyền thoại luôn khoác áo số 13 trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình.

Tại SEA Games 27, bóng đá ĐNÁ đã chứng kiến chiến 
tích huy hoàng của Thái Lan 

VÌ NGƯỜI THÁI VẪN LÀ SỐ 1!
Bóng đá xứ Chùa vàng tìm ra các nguyên nhân thất bại và giải quyết chúng bằng động tác “tác dụng kép” là bổ nhiệm Kiatisak làm HLV trưởng U23 Thái Lan. Không bàn đến yếu tố may mắn mà chỉ xét trên khía cạnh chuyên môn, U23 Thái Lan với lối đá ngắn, nhỏ đã cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ tại  SEA Games 27 và giành được HCV không mấy khó khăn.

Thực tế, dù bị hất khỏi ngai vàng ở các giải đấu khu vực từ năm 2008 đến nay, nhưng Thái Lan vẫn được mặc định là nền bóng đá số 1 tại ĐNÁ về mọi mặt. Đặc biệt, mặt bằng trình độ cầu thủ Thái Lan là trội hơn hẳn các đồng nghiệp trong khu vực. Xét về điểm này, ngay cả các nhà vô địch trong thời kỳ bóng đá Thái Lan “đi sai đường” là Malaysia (SEA Games 25, 26 và AFF Suzuki Cup 2010), Singapore (AFF Suzuki Cup 2012), Việt Nam (AFF Suzuki Cup 2008) đều không thể sánh được.

Thế nên, dù tất cả các nền bóng đá trong khu vực ĐNÁ đều đang có tốc độ phát triển khá mạnh trong những năm gần đây, nhưng khi U23 Thái Lan trở lại thi đấu với phong cách sở trường, họ không những khó bị đánh bại mà còn đủ sức vượt qua mọi đối thủ tại SEA Games 27. Có thể thấy, kết quả này là hoàn toàn hợp lý khi giới chuyên môn ĐNÁ chứng kiến màn trở lại ngai vàng của Thái Lan một cách rất bình thản…
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Hạ U23 Indonesia 1-0, U23 Thái Lan giành HCV bóng đá nam
    21-12-2013 23:00
    Hạ U23 Indonesia 1-0, U23 Thái Lan giành HCV bóng đá nam

    Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, U23 Thái Lan đã vượt qua đối thủ Indonesia ở trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games môn bóng đá nam.

    21-12-2013 23:00
  • Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển: “Cần phải nhìn thẳng  vào sự thật!”
    19-12-2013 06:00
    Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển: “Cần phải nhìn thẳng vào sự thật!”

    “Để tiến bộ, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật để sửa chữa và khắc phục, thay vì biện hộ cho thất bại!”, một ngày sau thất bại của U23 Việt Nam, ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia - đã nói như thế trong trao đổi thẳng thắn với PV báo Bóng đá…

    19-12-2013 06:00
  • Ghi chép: Nay Pyi Taw, buổi hoàng hôn đầy nước mắt
    18-12-2013 08:43
    Ghi chép: Nay Pyi Taw, buổi hoàng hôn đầy nước mắt

    Khi U23 Malaysia ghi bàn thắng thứ 2, trung vệ Mạnh Hùng, thương binh phải ra nghỉ sau nửa hiệp 2, ôm mặt khóc nấc. Tới lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả đội hoà chung một nỗi buồn, các cầu thủ trên sân ngã gục. Trong buổi hoàng hôn Nay Pyi Taw, rất nhiều nước mắt đã rơi…

    18-12-2013 08:43
  • Bình luận U23 Việt Nam: Ngã ở đèo Mã
    18-12-2013 06:53
    Bình luận U23 Việt Nam: Ngã ở đèo Mã

    Vậy là U23 Việt Nam đã không thể vượt qua ngọn đèo cao, dốc và trắc trở mang tên U23 Malaysia. “Cú ngã ở đèo Mã” mang đến nỗi buồn khôn xiết cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

    18-12-2013 06:53
  • Những hình ảnh đáng nhớ nhất trận U23 Việt Nam và U23 Malaysia
    17-12-2013 22:48
    Những hình ảnh đáng nhớ nhất trận U23 Việt Nam và U23 Malaysia

    Một lần nữa U23 Việt Nam lỡ hẹn với HCV SEA Games khi thúc thủ 1-2 trước U23 Malaysia. Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất về trận đấu này.

    17-12-2013 22:48
  • HLV Hoàng Văn Phúc gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam
    17-12-2013 20:59
    HLV Hoàng Văn Phúc gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam

    ĐT U23 Việt Nam đã không thể vượt qua được vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 27 khi để thua U23 Malaysia trong trận đấu mà chúng ta buộc phải thắng. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc đã thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ ĐT U23 Việt Nam.

    17-12-2013 20:59
  • Thua trận cuối, U23 Việt Nam chia tay trong tiếc nuối
    17-12-2013 19:04
    Thua trận cuối, U23 Việt Nam chia tay trong tiếc nuối

    Nhập cuộc tốt, thi đấu ép sân nhưng lại bỏ lỡ hàng tá cơ hội, U23 Việt Nam không thể khuất phục được U23 Malaysia. Một thất bại mang nhiều cảm giác tiếc nuối cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

    17-12-2013 19:04
  • U23 Việt Nam 1-2 U23 Malaysia: Hồng Quân ghi bàn danh dự
    17-12-2013 17:27
    U23 Việt Nam 1-2 U23 Malaysia: Hồng Quân ghi bàn danh dự

    Để thua 0-2, mãi tới phút cuối cùng của phút bù giờ, U23 Việt Nam mới có bàn thắng gỡ hòa của tiền đạo Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là bàn thắng danh dự.

    17-12-2013 17:27
  • 16h30 ngày 17/12, U23 Malaysia vs U23 Việt Nam: Hạ bệ quán quân?
    17-12-2013 10:59
    16h30 ngày 17/12, U23 Malaysia vs U23 Việt Nam: Hạ bệ quán quân?

    U23 Malaysia đang là ĐKVĐ SEA Games. Tuy nhiên, tại giải năm nay, đội bóng này đang thi đấu chuệch choạc và nhiều khả năng các học trò của HLV Ong Kim Swee sẽ phải dừng chân ở vòng bảng khi chiều nay, họ phải đối đầu với một U23 Việt Nam đang lấy lại phong độ…

    17-12-2013 10:59
  • BongdaplusTV: Nhà báo Khắc Sơn nhận định trước trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia
    17-12-2013 10:57
    BongdaplusTV: Nhà báo Khắc Sơn nhận định trước trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia

    16h30 chiều ngày 17/12, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định với U23 Malaysia. Là một người đã theo dõi bóng đá Việt Nam lâu năm, nhà báo Khắc Sơn sẽ có những phân tích sâu sắc và kỹ lưỡng về trận đấu quan trọng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

    17-12-2013 10:57
  • Trọng tài Thái Lan cầm còi trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia
    17-12-2013 10:45
    Trọng tài Thái Lan cầm còi trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia

    Trọng tài Thái Lan sẽ bắt chính trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia chiều nay.

    17-12-2013 10:45
  • Bình luận U23 Việt Nam: Bày trận tựa sông
    17-12-2013 10:06
    Bình luận U23 Việt Nam: Bày trận tựa sông

    Khi xưa, danh tướng Hàn Tín của nhà Hán đã lấy được nước Triệu bằng cách bày trận tựa sông. Thay vì cách bày binh theo cách truyền thống, tựa núi nhìn sông, Hàn Tín đã xua quân vào chỗ hiểm nguy để buộc họ phải chiến đấu hết mình để tìm đường sinh trong chỗ tử.

    17-12-2013 10:06
x