Câu chuyện SEA Games: Nỗi niềm các nhà vô địch phải ngồi nhà

Đỗ Tuấn
13:36 ngày 14-06-2015
SEA Games đang diễn ra tưng bừng trên đất Singapore, nhưng lại có rất nhiều nhà vô địch phải nằm nhà xem đồng đội tranh tài qua màn ảnh nhỏ với những nỗi niềm…
Câu chuyện SEA Games: Nỗi niềm các nhà vô địch phải ngồi nhà

Môn taekwondo đã thi đấu ngày thứ 2 tại đại hội. Hôm qua, võ sĩ Nguyễn Trọng Cường đã thổ lộ với tôi: “Nhìn đồng đội thi đấu mà em không thể góp mặt, buồn quá anh ạ!”.

Trọng Cường đang là đương kim vô địch hạng 87kg của SEA Games. Ngay sau Asian Games 17 năm ngoái, anh và đồng đội đã tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28. Thế nhưng đến tháng 4 vừa qua, khi tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2015, Cường và một số đồng đội mới “ngã ngửa” khi biết rằng không được góp mặt ở đại hội lần này, do Singapore không tổ chức các hạng cân nặng (80, 87 và trên 87kg của nam; 67, 73 và trên 73kg của nữ) không phải thế mạnh của họ. Vì vậy, khát vọng đoạt HCV ở kỳ SEA Games cuối trong sự nghiệp của Trọng Cường đã không thành, bởi anh giờ đã 31 tuổi và đang nghĩ đến chuyện chia tay đội tuyển taekwondo cuối năm nay. “Mấy ngày qua, em rất ngóng tin tức của đồng đội, nhưng lại không dám mở tivi xem các trận đấu, bởi sợ không thể kiềm chế được nỗi buồn vì bỗng dưng biến thành người bên lề SEA Games”, Trọng Cường tâm sự.

Ngược với taekwondo, nước chủ nhà Singapore đã cắt phăng 4 hạng cân nhẹ của judo trong hệ thống thi đấu của đại hội, trong khi Việt Nam lại rất mạnh và đang có đến 3 nhà đương kim vô địch là Văn Ngọc Tú (hạng 48kg nữ), Huỳnh Nhất Thống (55kg nam) và Hồ Ngân Giang (60kg nam). 

Ngọc Tú rất buồn vì không thể tham dự đại hội lần này 

Cách đây vài hôm, “Hoàng tử bé” Huỳnh Nhất Thống của judo than thở: “Không khí SEA Games đang hừng hực như thế mà em phải nằm nhà xem đồng đội tranh tài qua tivi, cảm giác buồn không thể tả!”. Cũng nên nhắc thêm, Nhất Thống đã vô địch SEA Games 3 kỳ liên tiếp các năm 2009, 2011 và 2013. Năm nay, nếu hạng cân 55kg được đưa vào tranh tài, có lẽ chiếc HCV cũng khó thoát khỏi tay Thống.

Nếu taekwondo và judo chỉ bị cắt bớt nội dung thi đấu, nhằm “tăng cường” việc tranh đoạt thành tích cho nước chủ nhà, thì những môn như cử tạ, vật, karatedo đã bị cắt hoàn toàn khỏi chương trình thi đấu của đại hội, khiến nhiều tuyển thủ chỉ còn biết thở dài ngậm ngùi. Đô vật Nguyễn Thế Anh - người từng 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games ở nội dung vật tự do hạng 60kg nam cho biết: “Chưa lúc nào không khí SEA Games lại khiến chúng tôi buồn và nhớ đến khó tả như thế này. Vật là môn trong hệ thống Olympic, nhưng lại không được tranh tài ở SEA Games. Thật không thể tin được!”.

Hiện nay, nhiều tuyển thủ của Việt Nam đang mơ về Singapore với những cuộc đua tranh hào hứng. Ngược lại, những người yêu thể thao lại đau đáu với câu hỏi: “Bao giờ SEA Games mới thực sự là một đại hội thể thao công bằng đúng nghĩa?”. Điều ấy có lẽ cũng là một giấc mơ xa vời….

Nhiều tuyển thủ của các môn karatedo, vật, judo, taekwondo… dù không góp mặt tại SEA Games, nhưng họ vẫn tập trung chuẩn bị cho nhiều giải đấu quan trọng khác trong năm. Tuy nhiên, SEA Games vẫn là đại hội thể thao họ mong ước có mặt, bởi “2 năm mới diễn ra một lần, và không khí thi đấu ở SEA Games vẫn sướng hơn hẳn so với những giải khác”, các tuyển thủ cho biết.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Tuyển thủ U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi người hâm mộ
    14-06-2015 10:34
    Tuyển thủ U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi người hâm mộ

    Rất nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam đã gửi những lời xin lỗi chân thành nhất đến các CĐV sau thất bại tiếc nuối trước U23 Myanmar ngày hôm qua.

    14-06-2015 10:34
  • U23 Việt Nam: Bầu trời màu gì?
    14-06-2015 09:03
    U23 Việt Nam: Bầu trời màu gì?

    Người ta hay nhìn màu trời để đoán thời tiết trong ngày. Mùa Thu, trời cao, xanh trong thì chúng ta có một ngày vô cùng đẹp. Nhưng hỡi ôi, cũng màu trời ấy, vào những ngày mùa Hạ, đó thực sự là nỗi khiếp đảm khi cái nắng như thiêu như đốt.

    14-06-2015 09:03
  • Cựu Còi vàng Dương Văn Hiền: “Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là hợp lý”
    14-06-2015 09:02
    Cựu Còi vàng Dương Văn Hiền: “Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là hợp lý”

    Bàn thua từ chấm 11m ở cuối hiệp 1 đã đẩy U23 Việt Nam vào thế khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng, trọng tài chính đã nặng tay khi thổi phạt penalty Ngọc Thắng.

    14-06-2015 09:02
  • Nguyễn Thị Thật, tay đua băng qua số phận
    14-06-2015 08:57
    Nguyễn Thị Thật, tay đua băng qua số phận

    Sáng qua (13/6), cái tin Nguyễn Thị Thật chỉ đoạt HCB nội dung xuất phát đồng hàng nữ đã đem đến nhiều thất vọng cho những người yêu bộ môn xe đạp Việt Nam.

    14-06-2015 08:57
  • Chuyển động SEA Games 28 ngày 14/6
    14-06-2015 06:27
    Chuyển động SEA Games 28 ngày 14/6

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh SEA Games 28 trong 24h qua.

    14-06-2015 06:27
  • HLV Phan Thanh Hùng: “U23 Việt Nam thua vì phung phí cơ hội”
    14-06-2015 06:04
    HLV Phan Thanh Hùng: “U23 Việt Nam thua vì phung phí cơ hội”

    Nhìn lại diễn biến của trận bán kết 1 diễn ra chiều qua, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng việc có quá nhiều cơ hội bị phung phí là nguyên nhân dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam. “Thuyền trưởng” của CLB Hà Nội T&T đánh giá: “Nếu chúng ta không kém duyên thì U23 Myanmar hòa được trong 90 phút đã là bất ngờ”.

    14-06-2015 06:04
  • U23 Thái Lan thắng 5 sao để gặp U23 Myanmar ở chung kết
    13-06-2015 21:24
    U23 Thái Lan thắng 5 sao để gặp U23 Myanmar ở chung kết

    Chiến thắng 5-0 trước U23 Indonesia ở vòng bán kết đã giúp U23 Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games.

    13-06-2015 21:24
  • SEA Games ngày 13/6: Nguyễn Thị Thật kiện được HCV
    13-06-2015 20:00
    SEA Games ngày 13/6: Nguyễn Thị Thật kiện được HCV

    Trong ngày thi đấu 13/6, cua rơ Nguyễn Thị Thật, võ sỹ Nguyễn Văn Duy và các cô gái của nội dung bắn cung nữ đã mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam 3 tấm HCV quý giá để tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

    13-06-2015 20:00
  • Đau lắm, nước mắt U23 Việt Nam...
    13-06-2015 16:52
    Đau lắm, nước mắt U23 Việt Nam...

    Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc những giọt nước mắt bỗng dưng trực trào trên đôi mắt các cầu thủ và người hâm mộ U23 Việt Nam.

    13-06-2015 16:52
  • HLV Toshiya Miura: 'U23 Việt Nam cần đứng dậy để bước tiếp'
    13-06-2015 16:45
    HLV Toshiya Miura: 'U23 Việt Nam cần đứng dậy để bước tiếp'

    Rất buồn khi đội nhà không thể giành được chiến thắng trước U23 Myanmar, HLV Miura nói rằng khả năng dứt điểm của hàng công U23 Việt Nam có vấn đề khiến các cơ hội nguy hiểm không được tận dụng tốt. Bên cạnh đó, ông thầy người Nhật nói rằng các học trò của mình cần biết cách vượt qua thời khắc khó khăn này.

    13-06-2015 16:45
  • Xem trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Indonesia (19h30 ngày 13/6)
    13-06-2015 16:01
    Xem trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Indonesia (19h30 ngày 13/6)

    Cách đây 2 năm, U23 Thái Lan và U23 Indonesia chính là hai đội lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 27 tại Nay Pyi Taw (Myanmar). Khi ấy, Thái Lan đã giành HCV sau chiến thắng sít sao 1-0.

    13-06-2015 16:01
  • Tường thuật SEA Games 28 ngày 13/6
    13-06-2015 15:39
    Tường thuật SEA Games 28 ngày 13/6

    Trong ngày thi đấu hôm nay, các môn bắn cung, đua xe đạp và Taekwondo đã mang về 3 tấm HCV cho Đoàn TTVN, qua đó nâng tổng số HCV mà chúng ta có được lên con số 65.

    13-06-2015 15:39
x