Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 90-120 HCV ở SEA Games 32

Thiên Minh
10:20 ngày 13-04-2023
Trao đổi với báo giới, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn nhấn mạnh số lượng thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam trình lãnh đạo Bộ VH-TT&DL tham dự SEA Games 32 vẫn là trên 1.000 người. Ông cũng cho biết mục tiêu của Đoàn TTVN là phấn đấu giành từ 90-120 HCV để nằm trong Top 3 toàn đoàn tại SEA Games sắp tới. 
Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 90-120 HCV ở SEA Games 32

Ổn định kế hoạch nhân sự 

Xoay quanh nhân sự tham dự SEA Games 32 của Đoàn TTVN, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn nhấn mạnh: “Đoàn TTVN đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 32. Kế hoạch mà chúng tôi hoạch định từ đầu cơ bản không thay đổi. Với các giải trong nước diễn ra trong trung tuần tháng 4, các VĐV thuộc các ĐTQG sẽ hạn chế tham gia, nhất là khi SEA Games đã cận kề. Tôi xin nhấn mạnh là số lượng VĐV tham gia của Đoàn TTVN không thay đổi. Đoàn sẽ có hơn 1.000 thành viên, trong đó có hơn 700 VĐV dự SEA Games 32. 

Chúng tôi đã trình danh sách với lãnh đạo Bộ VH-TT&DL nhưng phải chờ phê duyệt mới có thể công bố. Ngành sẽ tổ chức lễ xuất quân cho đoàn vào tối 19/4 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội. Đến sáng 3/5, Đoàn TTVN sẽ xuất phát sang Campuchia từ 2 điểm: Hà Nội và TP.HCM. Ở điểm Hà Nội, đoàn di chuyển qua Vientienne (Lào) rồi đến Phnom Penh (Campuchia) với tổng thời gian bay là 3 tiếng. Ở điểm TP.HCM, đoàn sẽ chỉ mất khoảng 30 phút do quãng đường ngắn hơn”. 

Dự đoán khó khăn, mất khoảng 50 HCV 

Tại SEA Games 32, Việt Nam tham dự 552 trên tổng số 581 nội dung của 31 môn. Theo chia sẻ của ông Trần Đức Phấn, so với SEA Games 31, Đoàn TTVN sẽ mất khoảng 50 HCV ở đại hội diễn ra trên đất Campuchia. 

Ông Trần Đức Phấn nói: “Với số lượng 700 VĐV, ước tính Đoàn TTVN sẽ phấn đấu giành 300 huy chương các loại. Trong đó, số lượng HCV dự kiến khoảng 90-120. Với số lượng này, chúng ta mới có thể hy vọng đạt mục tiêu vào Top 3. Nếu ít hơn thì Đoàn TTVN khó lòng nằm trong nhóm 3 đoàn dẫn đầu, trong bối cảnh ngoài nước chủ nhà Campuchia thì Thái Lan và Indonesia cũng tích cực chuẩn bị”. 

Có một chi tiết đáng chú ý được ông Trần Đức Phấn bật mí. Đó là tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan sau đây 2 năm, số lượng các bộ môn thuộc nhóm 1 (Olympic) và nhóm 2 (ASIAD) sẽ được chú trọng. Trong khi đó, các bộ môn thuộc nhóm 3 (nhóm thể thao khu vực) sẽ bị giới hạn với khoảng 2 môn và 8 nội dung. Điều này nhằm giúp chất lượng SEA Games được nâng tầm. Các VĐV hướng tới ASIAD và Olympic tại Đông Nam Á cũng có thêm một đấu trường để rèn giũa. Ông Trần Đức Phấn cũng nhấn mạnh ASIAD là chiến lược trọng điểm và là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà thể thao Việt Nam phấn đấu. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x