Khi Hoàng Thịnh, Huy Hùng bị chấn thương, trong tay HLV Hoàng Văn Phúc lúc này có hai gương mặt có thể đảm trách vị trí tiền vệ phòng ngự là Hải Huy và Thanh Hiền. Với sức càn lướt và tranh chấp tay đôi tốt, Thanh Hiền sẽ được lựa chọn vào đội hình xuất phát. Anh “càn quét” để tạo bệ phóng cho 4 tiền vệ phía trên là Vũ Minh Tuấn, Văn Quyết, Mạnh Dũng và Văn Thắng thi triển những pha phối hợp tấn công.
Và 4 tiền vệ này được xem là những điểm nổ lợi hại của U23 Việt Nam. Ngoài những pha phối hợp nhỏ trước khi chuyền cho tiền đạo cắm bật tường thì hoặc là Văn Thắng, hoặc là Văn Quyết sẽ xộc thẳng vào vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm. Đây cũng là thứ vũ khí mà suốt thời gian qua HLV Hoàng Văn Phúc dày công tập luyện cho các học trò trong việc tìm đến mành lưới đối phương.
Trong trường hợp đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông, U23 Việt Nam sẽ xoay chuyển bằng cách kéo tiền đạo cắm về chơi thấp hơn để tạo khoảng trống cho 4 tiền vệ Quyết-Thắng-Tuấn-Dũng nhô cao, áp sát khung thành đối thủ. Bên cạnh đó, nếu lối chơi của U23 Việt Nam bế tắc thì Danh Ngọc hoặc Phi Sơn sẽ được tung vào sân để tận dụng sự lắt léo, bất ngờ trong các pha dứt điểm của hai cầu thủ này nhằm tạo nên sự khác biệt.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn