“Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, toàn đội cũng đã xác định sẵn tư tưởng có thể rơi vào bảng đấu “rắn” nhất ở SEA Games 32. Với việc chia nhóm hạt giống như thế thì khả năng chúng ta gặp những đối thủ mạnh là điều có thể nhìn ra. Thực tế, trong thời gian qua, BHL đã có nhiều buổi họp bàn, trao đổi lên sẵn các phương án khác nhau. Đội cũng triển khai nghiên cứu các đối thủ chính có thể sẽ đối đầu ngay vòng bảng. Tư liệu về Thái Lan, Malaysia, Indonesia đã được nghiên cứu. Sắp tới khi Indonesia đá giao hữu hai trận chúng tôi sẽ triển khai phân tích”, một thành viên trong BHL của U22 Việt Nam chia sẻ.
Cũng theo vị trợ lý này, việc rơi vào bảng đấu khó khăn chưa chắc là điều không tốt với U22 Việt Nam. “Nếu mình chơi tốt ở vòng bảng thì khi vào vòng tiếp theo sẽ thuận lợi. Điều quan trọng nhất là tinh thần của toàn đội thể hiện ra sao. Thực tế, ở giải Doha Cup vừa qua, U22 Việt Nam đã toàn gặp những đối thủ lớn. Dù không có kết quả như mong đợi nhưng các cầu thủ có thêm sự trải nghiệm, tập trung hơn khi SEA Games diễn ra. Với những đối thủ ngang tầm, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ không chủ quan mà nỗ lực với quyết tâm cao nhất”, vị trợ lý của HLV Troussier chia sẻ thêm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn