Nhật ký SEA Games (11/12): Xạ thủ Thành Đạt giành HCV thứ 10 cho TTVN

BONGDAPLUS.VN
18:28 ngày 11-12-2013
Xạ thủ Nguyễn Thành Đạt đã mang về tấm HCV thứ 10 cho đoàn TTVN ở nội dung 50m súng trường nằm bắn
Nhật ký SEA Games (11/12): Xạ thủ Thành Đạt giành HCV thứ 10 cho TTVN
* Ấn F5 để được cập nhật tin mới nhất
* Danh sách những VĐV giành huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam
Nhà báo, BLV Đình Khải bình luận trước thềm khai mạc SEA Games 27

******************

THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 11/12

* Bắn súng

- HCV:  Nguyễn Thành Đạt (50m súng trường nằm bắn)

- HCB: Đồng đội 50 m súng trường nằm bắn


===========================

- Tính đến hết ngày 11/12, đoàn TTVN vẫn giữ vững vị trí thứ 2 với 10 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ.
-
Vào lúc 18h30 tối nay sẽ diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 27. Theo BTC, Lễ khai mạc hứa hẹn nhiều bất ngờ.

- Chiều nay, không có môn thi đấu nào diễn ra. 

- Chiếc HCV của Thành Đạt cũng đã khép lại ngày thi đấu 11/12 của Đoàn thể thao Việt Nam. Ngoài chiếc HCV của xạ thủ Thành Đạt, Đoàn thể thao Việt Nam còn giành thêm chiếc HCB ở nội dung đồng đội 50 mét súng trường nằm bắn.

- 13h00: Thành Đạt đã giành 201,3 điểm, vượt qua 2 xạ thủ của Thái Lan (200 điểm) và Singapore (180,3 điểm). Ở nội dung này, Duy Hoàng chỉ xếp thứ 5/8 VĐV vào chung kết.


Thành Đạt chụp ảnh lưu niệm cùng toàn đội - Ảnh: Phan Tùng


Đông đảo giới truyền thông phỏng vấn nhà vô địch - Ảnh: Phan Tùng

- 12h46: PV Phan Hồng đã có cuộc phỏng vấn VĐV Thành Đạt sau khi anh giành tấm HCV thứ 10 cho đoàn TTVN.

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


- 12h30: TIN VUI! Xạ thủ Nguyễn Thành Đạt đã giành HCV ở nội dung cá nhân 50m súng trường nằm bắn. Tin từ PV Phan Hồng tại Yangon

- 11h45: 8 xạ thủ vào chung kết đang vào vị trí nằm bắn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả sẽ có sau ít phút nữa

-10h30: Ở nội dung cá nhân, hai VĐV Nguyễn Duy Hoàng và Nguyễn Thành Đạt đã giành quyền vào chung kết. Nội dung thi này có 24 VĐV đến từ 8 quốc gia.

- 10h20: Ở nội dung đồng đội 50 mét súng trường nằm bắn, ĐT bắn súng Việt Nam đã giành HCB với số điểm 1837,6. Thái Lan giành HCV với số điểm 1841,0. Nước chủ nhà Myanmar đứng thứ 3 với số điểm 1835,1 - Phan Hồng từ Myanmar.

- 9h50: Sáng nay, 27 VĐV sẽ tranh hai bộ huy chương cá nhân và đồng đội 50 mét súng trường nằm bắn. Việt Nam có 3 VĐV là Nguyễn Duy Hoàng, Phùng Lê Huyên, Nguyễn Thành Đạt.

-9h30: Môn bắn súng chuẩn bị diễn ra. Hai phóng viên của chúng tôi là Phan Hồng và Phan Tùng đã có mặt ở trường Trường bắn Bắc Dagon (Yangon). Chúng tôi sẽ sớm gửi tới độc giả những thông tin mới nhất.

9h30 sáng nay (11/12), tại Trường bắn Bắc Dagon ở thành phố Yangon, môn bắn súng sẽ bắt đầu khởi tranh. Trong ngày đầu tranh tài, các xạ thủ chỉ đấu duy nhất ở nội dung 60 viên nằm nam. Ba xạ thủ của Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ góp mặt ở nội dung này là Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Thành Đạt và Phùng Lê Huyên. Nếu vượt qua vòng loại, các VĐV Việt Nam sẽ bước vào tranh chung kết lúc 12h00 trưa cùng ngày.



==========================


THÀNH TÍCH CỤ THỂ CỦA ĐOÀN THỂ THAO TRONG NGÀY 10/12

Wushu
- 1 HCV: VĐV Phạm Quốc Khánh (nội dung nam côn)

Vật
- 2 HCV: Phạm Thị Loan (59kg - vật tự do), Phạm Thị Huế (55kg - vật tự do)
- 1 HCĐ: Khổng Văn Khoa (74kg - vật cổ điển)

Canoeing:

- 1 HCB: K4 1000m nữ (Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ và Kiều Thị Hảo)
- 1 HCĐ: C2 1000m nam (Nguyễn Thanh Sang, Lưu Thanh Vững)

Cùng BONGDAPLUS điểm qua những tin tức bên lề đáng chú ý trong ngày thi đấu hôm qua (10/12)

Lượt trận thứ 2 bảng A bộ môn bóng đá nam SEA games 27, U23 Việt Nam đã chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước U23 Singapore trong trận đấu mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chiếm ưu thế hoàn toàn và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công. Với trận thua này, U23 Việt Nam vẫn chỉ có 3 điểm sau 2 trận và bị chính U23 Singapore với 4 điểm sau 2 trận vượt lên chiếm mất ngôi đầu bảng. Ở trận đấu diễn ra trước đó không lâu, U23 Malaysia có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U23 Brunei.

Khổng Văn Khoa ấm ức với HCĐ



Ở Yangon, đô vật Khổng Văn Khoa cũng đã phải nhận HCĐ trong tiếc nuối lẫn ấm ức do kém hai đối thủ trên mình về điểm số kỹ thuật, dù cùng 6 điểm như nhau. Điều đáng nói là Khổng Văn Khoa (vô địch SEA Games 2011) đã phải đổ máu, buộc phải băng đầu để thi đấu ở trận thứ hai do trọng tài luôn ngó lơ trước những đòn húc đầu vào mặt rất tiểu xảo của VĐV chủ nhà. Mất nhiều sức lực cùng với tâm lý bị ảnh hưởng, Khổng Văn Khoa đã thi đấu không tốt ở trận thứ ba gặp đô vật của Thái Lan.

Sướng như… trọng tài môn vật



Có lẽ các trọng tài bàn ở một số môn, trong đó có môn bóng đá, sẽ phải ganh tỵ với trọng tài của môn vật. Trong khi làm nhiệm vụ ở các trận đấu tại SEA Games 27, các trọng tài chấm điểm của môn vật được phục vụ trái cây, bánh kẹo, nước uống… Đây là một hình ảnh thường thấy ở các cuộc tranh tài của môn vật ở SEA Games 27 tại Nhà thi đấu Quốc gia Myanmar (Yangon) trong những ngày vừa qua.

Hôm nay, đội tuyển wushu về nước



6h30 sáng nay, đội tuyển wushu Việt Nam đáp chuyến bay từ Nay Pyi Taw về Yangon. Tại đây, đội sẽ phải chờ đến chiều cùng ngày mới có thể đáp chuyến bay về Nội Bài (Hà Nội). Như vậy, wushu là đội tuyển có mặt và rời Myanmar sớm nhất, khi lễ khai mạc SEA Games 27 vẫn chưa diễn ra.
Với 5 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ đoạt được tại đại hội, SEA Games 27 được xem là rất thành công với đội tuyển wushu Việt Nam.

Thêm 3 võ sĩ quyền Anh vào bán kết



Hôm qua, môn quyền anh thi đấu vòng loại 4 hạng cân nam và đã có 3 võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng để lọt vào bán kết. Cụ thể, Lương Văn Toản thắng Sokleng (Campuchia) 3-0 ở hạng 81kg, Trương Đình Hoàn thắng Petrus (Malaysia) 2-1 ở hạng 75kg và Nguyễn Văn Hải thắng 3-0 trước Sophorn (Campuchia). Riêng hạng cân 48kg, Huỳnh Ngọc Tân đã thua Barriga (Philippines) 1-2 và phải dừng bước.

Đến thời điểm này, quyền Anh của chúng ta đã có 6 võ sĩ (1 nữ) vào bán kết.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x