Tổng hợp ngày tranh tài 15/5 của đoàn thể thao Việt Nam: Tuyệt vời các đô vật nữ!

Đỗ Tuấn
20:25 ngày 15-05-2023
Ngày thi đấu 15/5, các đô vật nữ ra quân 6 hạng cân và giành trọn 6 HCV, góp công lớn vào tổng số 16 HCV giành được trong ngày của đoàn thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó, 4 võ sĩ judo Việt Nam cũng giành trọn 4 HCV, một thành tích quá tuyệt vời!
Tổng hợp ngày tranh tài 15/5 của đoàn thể thao Việt Nam: Tuyệt vời các đô vật nữ!

Đấu kiếm
Sau khi mất HCV kiếm chém cá nhân về tay kiếm thủ Thái Lan, tuyển thủ Vũ Thành An cùng các đồng đội Nguyễn Văn Quyết, Tô Đức Anh, Nguyễn Xuân Lợi đã có mặt ở trận chung kết đồng đội kiếm chém nam và giành HCV, sau khi thắng Singapore với tỷ số 45-31.

Nội dung đồng đội kiếm liễu nữ, các tuyển thủ của Việt Nam gồm Lưu Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Ngoc Luyên, Hà Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Phương chỉ giành HCB sau khi thua Singapore 23-45 ở chung kết.

Trận chung kết kiếm chiếm đồng đội nam và Việt Nam giành HCV. Ảnh: Đức Cường

Cử tạ
Chung kết hạng 64kg nữ, lực sĩ Đinh Thị Thu Uyên chỉ giành HCB khi nâng được tổng thành tích 194kg (cử giật 96, cử đẩy 98). Giành HCV là lực sĩ của Indonesia với tổng thành tích 204kg.

Esports
Lúc 0h00 sáng 15/5, nội dung đồng đội nam pubg mobile mới kết thúc và tuyển Việt Nam giành được 1 HCB và 1 HCĐ.

Judo
Trong ngày, judo Việt Nam thi đấu với 4 võ sĩ gồm: Nguyễn Nhạc Như An (44kg nữ), Hoàng Thị Tình (48kg nữ), Nguyễn Thị Thanh Thuý (52kg nữ), Lê Anh Toàn (90kg nam). Theo đó, cả 4 đều góp mặt ở chung kết và giành HCV, trong đó có 4 trận thắng bằng điểm ippon, riêng chung kết hạng 52kg của Thanh Thuý gặp chủ nhà Campuchia thắng bằng điểm. Với 4 HCV giành được trong ngày 15/5, judo Việt Nam đã giành được 7 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ qua các ngày thi đấu. Hôm nay (16/5), judo tranh tài ngày cuối.

Thanh Thuỷ giành HCV judo hạng 52kg. Ảnh: Đức Cường

Cầu mây
Nội dung đôi nữ, cầu mây Việt Nam với các tuyển thủ Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền bất ngờ giành HCV khi có 3 trận thắng và 1 trận thua để dẫn đầu. Đôi Việt Nam bằng điểm với Indonesia và Myanmar, nhưng hơn chỉ số phụ. Kết quả các trận đấu của đôi nữ Việt Nam khi thắng Campuchia 2-0, thắng Lào 2-0, thắng Myanmar 2-1 và thua Indonesia 1-2. Đội nữ Indonesia mất HCV về tay Việt Nam do để thua Myanmar.

Cờ tướng
Nội dung đồng đội cờ chớp nam, hai tuyển thủ Hà Văn Tiến và Chu Tuấn Hải đã giành HCB. Đáng tiếc là 2 kỳ thủ Việt Nam bằng điểm với đội giành HCV là Singapore, nhưng thua hệ số phụ nên chỉ về nhì. Kết thúc môn cờ tướng, Việt Nam giành 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Vật
Trong ngày thi đấu 6 hạng cân ở nội dung vật tự do nữ, Việt Nam tham dự với các đô vật Nguyễn Thị Xuân (50kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg), Trần Ánh Tuyết (59kg), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg), Lại Diệu Thương (68kg), Đặng Thị Linh (76kg). Theo đó, cả 6 tuyển thủ Việt Nam đều có mặt ở chung kết và giành trọn bộ 6 HCV. Đây là điều đã được dự báo trước, bởi các đô vật Việt Nam không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Một thành tích rất ấn tượng!

Niềm vui của nữ tuyển thủ vật Việt Nam khi giành HCV SEA Games 32. Ảnh: Đức Cường

Taekwondo
Hạng 63kg nam, võ sĩ Phạm Đăng Quang đã có mặt ở chung kết gặp Sritimongk (Thái Lan) và thắng với tỷ số 2-1 để giành HCV cho taekwondo Việt Nam. Tuy nhiên, chung kết hạng 67kg nữ, Bạc Thị Khiêm chỉ giành HCB sau khi thua võ sĩ nhập tịch của Campuchia

Trận chung kết của Phạm Đăng Quang (giáp xanh) gặp đối thủ Thái Lan. Ảnh: Đức Cường

Kick boxing
Hạng 48kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga đã giành HCV đầu tiên cho kick boxing Việt Nam sau khi thắng Renalyn Dassalla Dacquel (Philippines) trong trận chung kết. Đến hạng 50kg nữ, võ sĩ Lê Thị Nhi đã giành HCV thứ 2 cho kick boxing Việt Nam khi thắng Fitzchel (Philippines).

Hạng 63kg nam, Trần Văn Hậu chỉ giành HCB sau khi thua Abdul Aziz (Indonesia) ở chung kết khá đáng tiếc. Sau đó, ở chung kết 51kg nam, Huỳnh Văn Tuấn thua võ sĩ chủ nhà Rith Sok (Campuchia) và giành HCB. Chung kết hạng 57kg nam, Nguyễn Quang Huy gặp võ sĩ chủ nhà Campuchia và cũng chỉ giành HCB.

Hằng Nga (áo xanh) giành HCV môn kick boxing. Ảnh: Đức Cường

Võ gậy
Ở chung kết nội dung gậy đơn hạng 55kg, võ sĩ Vũ Thị Thanh Bình khiến tất cả vỡ oà khi giành HCV đầu tiên cho võ gậy Việt Nam, sau khi thắng chính tuyển thủ của đất nước sản sinh môn võ này là Jude Marie Rodriguaez (Philippines) với tỷ số 3-0 . 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x