Trưởng bộ môn Lê Minh Hà: “Wushu Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công”

Tối nay 11/12, đội tuyển wushu Việt Nam sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), kết thúc một kỳ SEA Games 27 được xem là thành công với 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.
Trưởng bộ môn Lê Minh Hà: “Wushu Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công”
Trước khi đội về nước, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Trưởng bộ môn wushu Việt Nam - Lê Minh Hà về những nhận định của ông.

- PV: Theo đánh giá của ông, đội tuyển wushu Việt Nam đã thể hiện ra sao tại đại hội?
- Theo tôi, đội tuyển wushu Việt Nam đã có sự thể hiện rất ấn tượng và xuất sắc tại SEA Games 27. Đây là một kỳ đại hội thành công của wushu Việt Nam, khi chúng ta đạt được 5 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. Trong đó có 3 HCV ở nội dung taolu và 2 HCV ở nội dung tán thủ. Điều đó đã cho thấy wushu Việt Nam phát triển khá đều và toàn diện.

- Hình như việc đoạt được 5 HCV tại SEA Games của wushu Việt Nam cũng là một bất ngờ với ông?
- Bất ngờ là điều luôn xảy ra trong thể thao. Có những bất ngờ vui và có những bất ngờ mang lại nỗi buồn, nhưng đây là bất ngờ vui. Tại đại hội lần này, chỉ tiêu của wushu Việt Nam chỉ là 3 HCV, nhưng rốt cuộc chúng ta đã giành đến 5 chiếc, trong đó có 2 thành tích rất bất ngờ của Phạm Quốc Khánh ở nội dung nam côn và Hoàng Thị Phương Giang nội dung trường quyền. Nói thế, vì Quốc Khánh đang chấn thương nên chúng tôi không đặt chỉ tiêu thành tích quá cao với anh. Trong khi nội dung trường quyền (nữ) Thúy Vi mới là ứng viên, nhưng rốt cuộc Phương Giang lại lên ngôi vô địch.

VĐV Dương Thúy Vi giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN

- Qua SEA Games 27, ông đánh giá thế nào về wushu của các nước trong khu vực?
- Nếu xét toàn diện, ở nội dung taolu chúng ta có 2 đối thủ thực sự mạnh là Malaysia và Indonesia. Họ có sự đầu tư rất mạnh mẽ ngay từ cấp cơ sở, và VĐV của họ rất đông ở tất cả các nội dung. Trong khi chúng ta hiện chưa làm được điều này.

- Thế tại sao chúng ta chưa làm được như họ?
- Ở đây có một số nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là các tuyến của chúng ta có lực lượng khá mỏng do sự đầu tư chưa cao. Bởi đào tạo được một VĐV tài năng như Thúy Vi, Quốc Khánh, Xuân Hiệp phải trải qua một thời gian dài khổ luyện từ bé và mức độ đầu tư cũng rất cao. 

Tuy nhiên, kinh phí hiện nay đầu tư cho bộ môn không nhiều nên chúng ta phải tính toán, cân đối sao cho ổn nhất. Hiện điều tôi lo lắng nhất chính là lớp kế cận của chúng ta chưa dày. Tiếp theo là những khó khăn về kinh tế khiến chế độ đãi ngộ hiện nay vẫn chưa được như mong muốn, nên rất dễ khiến VĐV rời bỏ thể thao.

Tiếc cho Mạnh Quyền tại SEA Games này vì côn gãy khi biểu diễn

- Có ý kiến cho rằng wushu là một môn cảm tính, phụ thuộc nhiều vào trọng tài nên có nhiều vấn đề lùm xùm hậu trường, đặc biệt rất khó có mặt ở đấu trường Olympic, nên cần thu hẹp mức độ đầu tư lại. Ông nghĩ sao về ý kiến này?
- Việc wushu là một môn cảm tính và có nhiều tác động bởi trọng tài, điều này tôi không bác bỏ vì thực tế đúng như vậy. Tuy nhiên, sự tác động của trọng tài vẫn không đến mức như mọi người nghĩ. Tại SEA Games 27, dù là đương kim VĐTG, nhưng bị lỗi thì vẫn bị trừ điểm thẳng tay. Tôi thấy các trọng tài tác nghiệp tại SEA Games lần này khá ổn. 

Còn việc bảo wushu chưa có trong hệ thống thi đấu Olympic nên không đầu tư, vậy nếu đợi đến khi môn này có mặt ở Olympic rồi mới đầu tư thì làm sao kịp. Tôi nghĩ, chúng ta phải có sự chuẩn bị cho những tình huống để có một sự hòa nhập và tiếp cận nhanh nhất bởi wushu đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Đội tuyển bắn súng tự tin sau khởi đầu ấn tượng
    11-12-2013 15:45
    Đội tuyển bắn súng tự tin sau khởi đầu ấn tượng

    Với 1 HCV và 1 HCB trong ngày đầu ra quân, HLV Nguyễn Thị Nhung hy vọng đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ “đuôi lọt” sau khởi đầu xuôi chèo mát mái ấy.

    11-12-2013 15:45
  • Cú "nước rút" lấy Vàng ngoạn mục của Thành Đạt
    11-12-2013 14:45
    Cú "nước rút" lấy Vàng ngoạn mục của Thành Đạt

    Từ vòng loại đến những loạt đầu của vòng chung kết, Thành Đạt đều không gây ấn tượng mạnh. Nhưng nói như ngôn ngữ của dân điền kinh, xạ thủ này đã có cú nước rút ngoạn mục để giành huy chương vàng nội dung 50m súng trường nằm nam trong ngày thi đấu đầu tiên của ĐT bắn súng Việt Nam.

    11-12-2013 14:45
  • Ngày thi đấu thứ 4 của đoàn Việt Nam (10/12): Wushu và Vật lập công đầu!
    11-12-2013 06:08
    Ngày thi đấu thứ 4 của đoàn Việt Nam (10/12): Wushu và Vật lập công đầu!

    Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt thêm 3 chiếc HCV nữa ở môn wushu và vật, trong đó chiếc HCV môn wushu gây bất ngờ nhất cho các thành viên của đoàn Việt Nam! Nó nằm ngoài mong đợi của những người trong và ngoài cuộc…

    11-12-2013 06:08
  • ĐT futsal nữ Việt Nam thắm đậm chủ nhà Myanmar
    10-12-2013 22:05
    ĐT futsal nữ Việt Nam thắm đậm chủ nhà Myanmar

    Chiều 10/12 tại Nay Pyi Taw, ĐT nữ Việt Nam đã có trận ra quân gặp ĐT nữ Myanmar. Với trình độ vượt trội, ĐT nữ Việt Nam đã dễ dàng hạ gục đội chủ nhà với tỷ số 6-0.

    10-12-2013 22:05
  • Rách cơ bụng, Quốc Khánh vẫn đoạt HCV
    10-12-2013 14:07
    Rách cơ bụng, Quốc Khánh vẫn đoạt HCV

    Ra quân ở nội thi đấu thi đấu đầu tiên nam côn, võ sĩ Phạm Quốc Khánh đã bất ngờ đoạt chiếc HCV. Đây cũng là chiếc HCV duy nhất của đội tuyển wushu Việt Nam ở ngày thi đấu cuối cùng của môn này.

    10-12-2013 14:07
  • Dọc đường tác nghiệp: Nào ai xiêm áo lượt là…
    10-12-2013 06:32
    Dọc đường tác nghiệp: Nào ai xiêm áo lượt là…

    Trong các môn võ, có lẽ trang phục của các VĐV taolu (biểu diễn quyền) thuộc môn wushu là đẹp và cầu kỳ nhất. Thậm chí những bộ xiêm y ấy còn rực rỡ hơn cả các nghệ sĩ trên sân khấu. Nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện.

    10-12-2013 06:32
  • Vật Việt Nam: Giai đoạn khó khăn nhất đã qua
    09-12-2013 20:59
    Vật Việt Nam: Giai đoạn khó khăn nhất đã qua

    Vật cổ điển không phải là sở trưởng của vật Việt Nam. Thế nên, việc giành 2 HCV cũng được coi là thành công lớn.

    09-12-2013 20:59
  • Cử tạ Việt Nam: Mạnh quá cũng… lo
    09-12-2013 15:01
    Cử tạ Việt Nam: Mạnh quá cũng… lo

    Cử tạ Việt Nam được coi là không có đối thủ ở hạng 56kg. Nhưng cũng chính vì “vô đối” nên lãnh đội và các tuyển thủ đang lo… không thể tranh tài khi một số nước tính chuyện rút lui, dẫn đến không đủ số đội đăng ký thi đấu như quy định của BTC…

    09-12-2013 15:01
  • Thúy Vi tiếc nuối vì vuột mất HCV!
    09-12-2013 14:54
    Thúy Vi tiếc nuối vì vuột mất HCV!

    Ở nội dung thương thuật diễn ra sáng nay 9/12, Dương Thúy Vi là ứng viên sáng giá nhất trong việc tranh đoạt chiếc HCV cho đội tuyển wushu Việt Nam, bởi cô đang là đương kim vô địch thế giới nội dung này.

    09-12-2013 14:54
  • Ngày thi đấu thứ hai môn wushu: Nữ giành vàng, nam tiếc nuối
    09-12-2013 07:07
    Ngày thi đấu thứ hai môn wushu: Nữ giành vàng, nam tiếc nuối

    Hôm qua (8/12), môn wushu bước vào ngày thi đấu thứ hai với rất nhiều hy vọng. Thậm chí, đoàn thể thao Việt Nam đã tin rằng các tuyển thủ wushu có thể lấy đến 2 chiếc HCV trong ngày này, nhưng…

    09-12-2013 07:07
  • Hai nam võ sĩ quyền Anh Việt Nam vào bán kết
    08-12-2013 21:54
    Hai nam võ sĩ quyền Anh Việt Nam vào bán kết

    Chiều nay 8/12, môn quyền Anh của SEA Games 27 đã khởi tranh. Đội tuyển Việt Nam tham dự ngày đầu tiên với 2 hạng cân của nam.

    08-12-2013 21:54
  • Cử tạ Việt Nam: Hồi hộp chờ đợi
    08-12-2013 18:03
    Cử tạ Việt Nam: Hồi hộp chờ đợi

    Mục tiêu 1 huy chương vàng của ĐT cử tạ Việt Nam có thể sẽ không thành hiện thực nếu hạng cân sở trường của chúng ta không có đủ số quốc gia đang ký thi đấu.

    08-12-2013 18:03
x