U23 Việt Nam: Tinh binh xuất quân

Trước khi cùng U23 Việt Nam sang Singapore, HLV Toshiya Miura đã không giấu ý đồ xoay tua đội hình nhằm đảm bảo nguồn nhân sự cho từng trận đấu. Tuy nhiên, chạm trán đối thủ mạnh U23 Malaysia vào ngày mai, ông sẽ sử dụng những chiến binh tinh nhuệ nhất.
U23 Việt Nam: Tinh binh xuất quân

ĐỪNG NGẠC NHIÊN VỚI THẦY MIURA
Đã có rất nhiều thắc mắc tại sao ở trận ra quân, HLV Miura không tung ra đội hình mạnh nhất. Những nhân tố chủ lực như Ngọc Hải, Huy Toàn, Hữu Dũng, Minh Tùng không được đá phút nào, còn Thanh Hiền, Công Phượng, Hồng Quân chỉ được vào sân ở hiệp 2. Thực tế, các cầu thủ này đã trải qua nhiều trận đấu ở ĐT U23 và ĐT Việt Nam nên HLV Miura muốn họ có thêm thời gian nghỉ ngơi nhằm đạt điểm rơi phong độ cao nhất. Bên cạnh đó, U23 Brunei cũng không mạnh đến mức tất cả trụ cột phải đồng loạt xuất trận. 

Hành trang SEA Games ngày 1/6


Theo tính toán của HLV Miura, trong 5 trận vòng bảng, ông sẽ liên tục xoay tua cầu thủ sao cho đảm bảo bộ khung không bị vắt kiệt sức trong cuộc đua đường dài. Trợ lý Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Thời tiết ở Singapore rất nóng, lại gặp 5 đối thủ có mức độ khó – dễ khác nhau ở vòng bảng nên ông Miura xoay tua nhân sự là điều dễ hiểu. Điểm rơi phong độ là rất quan trọng với cầu thủ, nếu anh thi đấu liên tục với cường độ cao thì khó mà đá tốt được, nên cần có sự xoay vòng cầu thủ cho mỗi trận đấu”.


CÁC TRỤ CỘT TRỞ LẠI
Sau khi có kết quả bốc thăm vòng bảng, HLV Miura nói Malaysia và Thái Lan sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé vào bán kết với Việt Nam. Vì thế, ở cuộc đọ sức với Malaysia tới đây các trụ cột như Ngọc Hải, Hữu Dũng, Huy Toàn, Hồng Quân sẽ trở lại đá chính. Số cầu thủ này sẽ kết hợp với Công Phượng, Ngọc Thắng, Tiến Dũng… để tạo nên bộ khung cho cuộc đọ sức với Malaysia. Sau khi tới theo dõi trận thắng sít sao 1-0 của Malaysia trước Đông Timor, ông Miura vẫn đánh giá cao đối thủ bởi trận đó, HLV Ong Kim Swee chỉ tung ra đội hình hai. 

U23 Việt Nam tung đội hình mạnh nhất đá với U23 Malaysia


Và với những cầu thủ trụ cột trở lại vào ngày 2/6, có thể thấy ông Miura sẽ yêu cầu các học trò nhập cuộc với sự thận trọng lớn. Cụ thể ông Miura nhiều khả năng sẽ dùng 4 hậu vệ có thể hình cao lớn, mạnh mẽ trong tranh chấp, hỗ trợ phía trước là cặp tiền vệ trung tâm Hữu Dũng - Duy Mạnh có xu hướng chơi phòng ngự nhằm tạo ra hòn đá tảng trước mặt cặp trung vệ Ngọc Hải – Tiến Dũng. Tuy vậy, U23 Việt Nam vẫn sẽ không thiếu các pha tấn công mà chủ yếu sẽ được triển khai qua Công Phượng - người cầm nhịp và điều phối. “Gặp U23 Malaysia là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi, đối phương cũng muốn thắng để tạo lợi thế nên U23 Việt Nam sẽ tập trung cao độ và phải kiểm soát được tuyến giữa”, HLV Miura tiết lộ.


Thay đổi người đá phạt
Với việc “chuyên gia đá phạt” Mạnh Hùng bị chấn thương, HLV Miura đã cân nhắc để Công Phượng và Thanh Hiền thực hiện các quả đá phạt. Và rất ngạc nhiên, Thanh Hiền đang chiếm ưu thế trước Công Phượng khi trong những buổi tập gần đây, xác suất đá phạt thành công nghiêng hẳn về hậu vệ này.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Câu chuyện SEA Games: Nỗi niềm của đôi bàn tay chai sần
    01-06-2015 14:13
    Câu chuyện SEA Games: Nỗi niềm của đôi bàn tay chai sần

    Đã 10 năm trôi qua kể từ SEA Games 23-2005 ở Philippines, nhưng ánh mắt ngượng ngùng của “Búp bê vàng TDDC” Đỗ Thị Ngân Thương vẫn khiến tôi không thể quên lúc bắt tay chúc mừng những chiếc HCV cô giành được cho đoàn Việt Nam.

    01-06-2015 14:13
  • 'Hung thần Malaysia' trở lại đội hình U23 Việt Nam
    01-06-2015 11:29
    'Hung thần Malaysia' trở lại đội hình U23 Việt Nam

    Luôn thi đấu cực hay trước đối thủ Malaysia, với bàn thắng gỡ hòa trước khi giúp các ĐT Việt Nam vượt lên, Huy Toàn được coi là "Sát thủ Malaysia". Cầu thủ của SHB.ĐN sẽ trở lại đội hình chính của U23 Việt Nam trong trận đấu quan trọng với U23 Malaysia vào ngày mai.

    01-06-2015 11:29
  • U23 Malaysia – 'án điểm' của HLV Miura
    01-06-2015 10:56
    U23 Malaysia – 'án điểm' của HLV Miura

    Đã trở thành thói quen trong suy nghĩ, HLV Miura luôn tìm ra một đối thủ quan trọng nhất cần phải đánh bại để giành quyền đi tiếp. Ở SEA Games này, đội bóng ấy là U23 Malaysia.

    01-06-2015 10:56
  • Lãnh đạo VFF thăm U23 Việt Nam tại Singapore
    01-06-2015 10:55
    Lãnh đạo VFF thăm U23 Việt Nam tại Singapore

    Sáng ngày 1/6, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã đến thăm và động viên U23 Việt Nam đang thi đấu tại Singapore. Đây là sự động viên lớn đối với thầy trò HLV Toshiya Miura trước trận đấu gặp kình địch U23 Malaysia.

    01-06-2015 10:55
  • Phi Sơn có 'vũ khí bí mật' dành tặng U23 Malaysia
    01-06-2015 10:26
    Phi Sơn có 'vũ khí bí mật' dành tặng U23 Malaysia

    Trước trận đấu rất quan trọng của U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia, tiền vệ Trần Phi Sơn đã quyết định “tậu” vũ khí mới đó là đôi giày được đặt từ quê nhà gửi sang. Tiền vệ có biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ” hi vọng đôi giày mới sẽ giúp anh thi đấu thành công hơn.

    01-06-2015 10:26
  • Chiều nay (1/6), ĐT bóng bàn ra quân tranh tài tại SEA Games 28
    01-06-2015 10:20
    Chiều nay (1/6), ĐT bóng bàn ra quân tranh tài tại SEA Games 28

    Vào lúc 14h00 chiều nay (1/6), ĐT bóng bàn Việt Nam sẽ ra quân tranh tài ở vòng loại nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

    01-06-2015 10:20
  • Xét xử vụ dàn xếp tỷ số ở SEA Games 28: Bị can có thể ngồi tù 5 năm
    01-06-2015 09:36
    Xét xử vụ dàn xếp tỷ số ở SEA Games 28: Bị can có thể ngồi tù 5 năm

    Ngày 5/6 tới đây, Rajendran Kurusamy và các đồng phạm sẽ phải ra hầu tòa vì liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số trận trận U23 Malaysia gặp U23 Đông Timor ở bảng B môn bóng đá nam, SEA Games 28. Nếu bị kết tội, những bị can này có thể phải ngồi tù đến 5 năm và bị phạt 100.000 dollar Singapore.

    01-06-2015 09:36
  • Trước trận U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Lời cảnh tỉnh nhìn từ quá khứ
    01-06-2015 08:07
    Trước trận U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Lời cảnh tỉnh nhìn từ quá khứ

    Bên cạnh được hưởng niềm vui, các ĐT của Malaysia cũng đã gieo rắc những nỗi buồn vô biên cho NHM Việt Nam trong quá khứ. Nhìn lại lịch sử đối đầu cũng là cách để U23 Việt Nam có thái độ chuẩn mực nhất cho cuộc so tài với U23 Malaysia vào ngày mai (2/6).

    01-06-2015 08:07
  • Môn TDDC trở lại SEA Games: Tìm lại 'mỏ vàng'
    01-06-2015 06:37
    Môn TDDC trở lại SEA Games: Tìm lại 'mỏ vàng'

    Sau khi bị gián đoạn ở SEA Games 27 vì không có tên trong danh sách các môn thi đấu, Thể dục dụng cụ lại được tái xuất ở đại hội thể thao Đông Nam Á lần này. Và với sự trở lại của bộ môn thuộc dạng “mỏ vàng” ở SEA Games, giấc mơ dẫn đầu ĐNÁ của các tuyển thủ TDDC Việt Nam lại có cơ hội biến thành hiện thực.

    01-06-2015 06:37
  • Nhìn lại Sea Games 24 (2007): Điền kinh khẳng định vị thế
    01-06-2015 06:35
    Nhìn lại Sea Games 24 (2007): Điền kinh khẳng định vị thế

    Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 24-2007 với hơn 700 thành viên, trong đó có trên 500 tuyển thủ tranh tài ở 31 môn, đoạt 64 HCV và đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp.

    01-06-2015 06:35
  • Lễ khai mạc SEA Games 28 hứa hẹn cực kỳ ấn tượng
    01-06-2015 06:22
    Lễ khai mạc SEA Games 28 hứa hẹn cực kỳ ấn tượng

    Nước chủ nhà Singapore đang khá thành công trong việc tăng thêm sức hút và sự hiếu kỳ của công chúng khi quyết giấu kín kịch bản lễ khai mạc SEA Games 28. Chỉ biết rằng, sự kiện diễn ra vào ngày 5/6 tới đây sẽ là một lễ khai mạc hoành tráng, ấn tượng nhất trong các kỳ SEA Games.

    01-06-2015 06:22
  • Chuyển động SEA Games 28 (1/6)
    01-06-2015 06:10
    Chuyển động SEA Games 28 (1/6)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh SEA Games 28 trong 24h qua.

    01-06-2015 06:10
x