SEA Games 2023 sẽ là bước đệm cho Wushu Việt Nam hướng tới Asian Games 19

Đỗ Tuấn
16:07 ngày 23-04-2023
Từng có HCV tại Asian Games 2014, nên mục tiêu của wushu Việt Nam vẫn tiếp tục là giành HCV tại đại hội sắp tới ở Hàng Châu (Trung Quốc). Vì thế, SEA Games 32 chính là bước đệm cho Á vận hội tới…
Wushu Việt Nam, SEA Games 32 sẽ là bước đệm cho Asian Games 19

Sở dĩ nói SEA Games 2023 là bước đệm cho Asian Games 19 tại Trung Quốc sắp tới, bởi đại hội tại Campuchia nước chủ nhà sẽ ghép ghép 2 nội dung binh khí vào thành một bộ huy chương như kiếm thuật + thương thuật, đao thuật + côn thuật, nam đao + nam côn, thái cực quyền + thái cực kiếm, nên sự cạnh tranh sẽ quyết liệt và khó khăn hơn. 

Tuy nhiên, như chính nhà vô địch Dương Thúy Vi chia sẻ: "Tôi nghĩ khó người khó ta nên chẳng vấn đề gì. Thậm chí, nếu nhìn một cách tích cực thì đó còn là thuận lợi. Bởi tại Asian Games 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 tới, các nội dung kiếm thuật - thương thuật mà tôi thi đấu cũng được ghép làm một. Vì vậy, tôi xem SEA Games lần này như một bài kiểm tra cho đấu trường Asian Games sắp tới".

SEA Games 2023 sẽ tổ chức 23 nội dung thi đấu của môn Wushu, trong đó có 14 nội dung Taolu (biểu diễn) và 9 nội dung tán thủ (đối kháng). Tuy nhiên, chỉ nước chủ nhà được dự đủ tất cả nội dung, riêng các đoàn khác chỉ được góp mặt 10/14 nội dung Taolu và 6/9 hạng cân Tán thủ. Vì vậy, chỉ tiêu HCV của Wushu Việt Nam lần này đã phải giảm xuống cho phù hợp với thực tế, khi chỉ đặt ra từ 2 đến 4 HCV. Cần nói thêm, tại SEA Games 31 trên sân nhà, Việt Nam tổ chức 21 nội dung cả Taolu và Tán thủ, đồng thời giành đến 10 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ để đứng đầu Đông Nam Á.

Thuý Vi đang chăm chú nghe sự hướng dẫn của chuyên gia

HLV trưởng Nguyễn Văn Chương của ĐT Wushu Việt Nam cho biết: "Chuẩn bị cho SEA Games 2023, chúng tôi đã tập trung tại Trung tâm HLTT Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) và cũng đã có kế hoạch tập huấn nước ngoài, nhưng do thủ tục không làm kịp nên chỉ tập trung tập luyện ở trong nước. Đây là điều khá đáng tiếc, bởi đã hơn 2 năm trôi qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên vẫn các VĐV rất khó xuất ngoại tập huấn và thi đấu".

Tại SEA Games kỳ này, lực lượng của đội tuyển Wushu Việt Nam đã có sự biến động lớn về lực lượng khi một số tuyển thủ nghỉ thi đấu như Phạm Quốc Khánh (HCV nam đao SEA Games 31), Trần Thị Minh Huyền, Đặng Tiểu Bình (kiếm thuật)... vì nhiều lý do khác nhau. Về điều này, HLV Nguyễn Văn Chương chia sẻ: “Thực sự việc thiếu vắng những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm sẽ khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn, nhưng may mắn là Wushu Việt Nam vẫn có những lớp kế cận nhiều triển vọng như Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Lệ Chi, Vũ Văn Tuấn…”.

Tuyển thủ trẻ Nguyễn Thị Hiền trong một buổi tập

Trong số này có Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Lệ Chi… lần đầu góp mặt tại đấu trường SEA Games. Theo đó, nữ tuyển thủ sinh năm 2000, Nguyễn Thị Hiền được các chuyên gia và ban huấn luyện đánh giá khá cao về sắc vóc và kỹ thuật chuyên môn. Cô đang được xem sẽ là người kế thừa xuất sắc cho đàn chị Nguyễn Thuý Vi ở nội dung kiếm thuật và thương thuật. Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Lệ Chi (sinh năm 2003) cũng đang rất được kỳ vọng ở nội dung thái cực quyền và thái cực kiếm.

Ở đại hội sắp tới, Dương Thuý Vi và Hoàng Thị Phương Giang vẫn là 2 gương mặt chủ lực của Wushu Việt Nam ở nội dung Taolu. Cả hai cũng là chị lớn của đội và hỗ trợ cho ban huấn luyện rất nhiều trong việc hỗ trợ cho các tuyển thủ trẻ. Đặc biệt, Dương Thuỳ Vi còn là niềm hy vọng vàng của Wushu Việt Nam tại đấu trường Asian Games sắp tới. Cần nói thêm, với việc nhập một số nội dung thi đấu làm một, các tuyển thủ phải có sự tập trung cao nhất cho những nội dung thi đấu của mình, nếu không sẽ khó có thể tranh đoạt được vàng.

Ở đại hội lần này, các đối thủ chính của Wushu Việt Nam vẫn là Malaysia, Singapore, Philippines… Môn Wushu sẽ thi đấu từ ngày 10 đến 12/5 tại nhà thi đấu A cụm liên hợp Chroy Changvar CC. 

Danh sách đội tuyển wushu Việt Nam

Dương Thuý Vi, Hoàng Thị Phương Giang, Vũ Văn Tuấn, Trần Thị Kiều Giang, Nông Văn Hữu, Nguyễn Lệ Chi, Nguyễn Thị Hiền, Phan Thị Tú Bình, Đỗ Huy Hoàng, Bùi Trường Giang, Trương Văn Chưởng, Đinh Văn Bí, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Giang.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x