Serie A, lò trui rèn HLV tốt nhất châu Âu

Tiến Sĩ
10:27 ngày 19-06-2017
Mùa 2016/17, Serie A là trường hợp duy nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mà chức vô địch thuộc về đội bóng của HLV nội. Serie A đã trở thành môi trường lý tưởng để trui rèn các HLV giỏi, từ đó cung cấp HLV đi khắp thế giới.
Serie A, lò trui rèn HLV tốt nhất châu Âu

Đất của HLV nội địa

Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Premier League và Bundesliga khép lại với chức vô địch thuộc về HLV người Italia (Antonio Conte và Carlo Ancelotti), La Liga chứng kiến vị thuyền trưởng người Pháp đăng quang (Zinedine Zidane) còn chức vô địch Ligue 1 là sự tôn vinh chiến thuật gia người Bồ Đào Nha (Leonardo Jardim). 

Chỉ có duy nhất Serie A vẫn là màn tôn vinh HLV nội địa. HLV Massimiliano Allegri đã giúp Juventus đăng quang Scudetto thứ sáu liên tiếp vào cuối mùa giải vừa qua, một lần nữa xác quyết Allegri đang là HLV Italia giỏi nhất còn làm việc ở trong nước. 

Trong nhiều năm, Serie A đuối hơn nhiều giải đấu khác về sức mạnh tài chính, dẫn đến việc các cầu thủ ngôi sao bỏ đi, còn những HLV giỏi nhất cũng lần lượt tìm bến đậu khác bên ngoài biên giới Italia. Nhưng chính nhờ việc được trui rèn trong môi trường quá khắc nghiệt, các HLV Italia giỏi nhất khi ra ngoại quốc thường thành công hơn so với đồng nghiệp từ nước khác.

Mùa giải vừa qua, không chỉ có Conte ở Chelsea và Ancelotti tại Bayern, một chiến tích rất nổi bật khác của làng HLV Italia ở hải ngoại là việc HLV Massimo Carrera giúp người hùng bị quên lãng Spartak Moscow trở lại ngai vàng của bóng đá Nga sau 16 năm chờ đợi. Các HLV Italia đi đến đâu, sắc màu của chiến thắng phủ tới đó, mà chắc chắn đó không chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên hay cái duyên!


Serie A đâu chỉ có Allegri

Allegri đang là ngôi sao sáng nhất trong các HLV làm việc tại Serie A nhờ thành tích 3 năm liên tiếp vô địch Serie A và 2 lần đưa Juventus vào chung kết Champions League. Nhưng ánh hào quang do chiến thuật gia người Livorno này tạo ra cũng không thể che khuất người đứng đầu những băng ghế chỉ đạo khác.  

Phía sau Allegri vẫn còn rất nhiều người đồng nghiệp giỏi. Lứa HLV già có Luciano Spalletti (Inter), Maurizio Sarri (Napoli); lứa trẻ giàu triển vọng nổi bật có Simone Inzaghi (Lazio) và nhất là Vincenzo Montella (Milan), chưa kể Eusebio Di Francesco, người vừa mới được trao ấn kiếm ở Roma. Họ chưa có cơ hội được cầm một đội bóng vốn đã mạnh sẵn như Juve, vì thế nếu đánh giá họ kém Allegri có lẽ cũng là hơi vội vàng!

Các vị thuyền trưởng phía sau Allegri đang cùng nhau tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt cho làng HLV nội ở Serie A. Đó là thứ mà có lẽ chỉ ở Bundesliga, các HLV nội mới được tạo điều kiện đến thế, trong khi Premier League và La Liga thường nổi bật nhất vẫn là các vị thuyền trưởng ngoại quốc. 

HLV vừa chia tay Fiorentina, Paulo Sousa từng nói rằng ở Italia ông nhìn thấy sự cạnh tranh cực lớn giữa các HLV, bao gồm cả sức ép giữ ghế. Đây là điều mà ngay cả Bồ Đào Nha đang nổi lên như lò cung cấp HLV cho bóng đá châu Âu, cũng chưa thể có được. 

Serie A không phải giải đấu dễ xem, cũng không được phần đông NHM ưa chuộng (trừ Trung Quốc). Nhưng thiếu chú ý đến các HLV nơi đây sẽ là thiếu sót lớn, bởi rất có thể sau này trong số họ sẽ có người vô địch Premier League, La Liga hay Bundesliga!

Mourinho, HLV nước ngoài duy nhất đánh bại được các HLV Italia
Kể từ đầu thế kỷ 21 tới nay, Jose Mourinho là HLV nước ngoài duy nhất đánh bại được các chiến lược gia Italia để đăng quang ở Serie A. Người đặc biệt đã cùng Inter giành 2 Scudetto các năm 2009 và 2010. Tất cả các HLV khác từng giúp đội bóng của họ vô địch Serie A trong thế kỷ 21 đều là người Italia (Fabio Capello, Marcello Lippi, Ancelotti, Roberto Mancini, Allegri, Conte). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Hàng công Roma: Ghezzal có thể thay Salah Hàng công Roma: Ghezzal có thể thay Salah

    Phép màu của GĐTT Monchi bắt đầu phát huy tại AS Roma. Khi Mohamed Salah còn chưa ra đi, thì Roma đã tìm thấy người thế vai xứng đáng cho tiền vệ người Ai Cập. Rachid Ghezzal, người vừa hết hạn hợp đồng với Lyon là lựa chọn của tân GĐTT Roma.

  • Donnarumma bị fan tấn công bằng tiền giả ở giải U21 châu Âu Donnarumma bị fan tấn công bằng tiền giả ở giải U21 châu Âu

    Các fan đã ném tiền giả về phía cầu môn của thủ thành Gianluigi Donnarumma khi đội U21 Italia đối đầu với U21 Đan Mạch ở trận ra quân VCK U21 châu Âu 2017.

  • Luciano Spalletti bắt đầu "đi chợ": Xác lập ảnh hưởng từ hai biên Luciano Spalletti bắt đầu "đi chợ": Xác lập ảnh hưởng từ hai biên

    Quá trình bổ sung lực lượng đã bắt đầu tại Inter. HLV Luciano Spalletti đang yêu cầu những tân binh ở hai hành lang khởi động thứ bóng đá tấn công tại sân Giuseppe Meazza. Cần biết, hai tiền đạo cánh xuất sắc là đặc sản của Spalletti tại Serie A.

  • Serie A: Nhộn nhịp 'hội chợ Roma' Serie A: Nhộn nhịp 'hội chợ Roma'

    Mùa Hè năm ngoái, Miralem Pjanic tiết lộ là mình đã bị BLĐ Roma bán sang đại địch Juventus chỉ trong vòng… 15 phút, khi đại diện 2 CLB gặp nhau.

  • Giải U21 châu Âu cứu vãn sự nghiệp Donnarumma? Giải U21 châu Âu cứu vãn sự nghiệp Donnarumma?

    Giải vô địch U21 châu Âu sẽ là cơ hội tuyệt vời để thủ môn Gianluigi Donnarumma thêm một lần đánh động các ông lớn ở châu Âu. Nếu Gigio lại chói sáng trên đất Ba Lan, khả năng anh sẽ được các ông lớn châu Âu giải cứu.

  • Milan dọn dẹp đội hình sau khi đón 4 tân binh Milan dọn dẹp đội hình sau khi đón 4 tân binh

    Sau nhập siêu là xuất siêu. 4 tân binh đắt giá cập bến San Siro đồng nghĩa với việc sẽ có những cái tên phải rời khỏi nửa đỏ đen thành Milan. Và tin vui cho Milan khi CLB Thổ Nhĩ Kỳ, Antalyaspor đang rất khao khát trong việc rước người thừa từ San Siro.

  • Donnaruma từ chối gia hạn với Milan: “Quả bom” Gigio sắp nổ Donnaruma từ chối gia hạn với Milan: “Quả bom” Gigio sắp nổ

    Donnarumma sẽ không gia hạn hợp đồng với Milan, có nghĩa là anh sẽ phải ra đi ngay mùa Hè này. Gigio đã chấp nhận dấn thân vào một canh bạc đầy mạo hiểm mà ở tuổi 18, có lẽ cậu bé còn chưa lường trước được những rủi ro lớn lao ở phía trước.

  • Juventus sở hữu lứa cầu thủ kế cận dồi dào Juventus sở hữu lứa cầu thủ kế cận dồi dào

    Milan đang làm sôi sục thị trường chuyển nhượng bằng những bản hợp đồng ấn tượng. Giới mộ điệu vì thế có thể bỏ quên Juventus. Nhưng thực ra, Bianconeri án binh bất động không phải vì không thể cạnh tranh với Milan, mà thực chất là vì họ có dư người ở tuyến trẻ.

  • Milan sẵn sàng chi 80 triệu euro để có Belotti Milan sẵn sàng chi 80 triệu euro để có Belotti

    Milan đang ráo riết chuẩn bị thực hiện một thương vụ “bom tấn”. Andrea Belotti một lần nữa được đặt vào tầm ngắm của Rossoneri. Lần này, Milan có vẻ như đã mang tới cho Torino một lời đề nghị không thể chối từ.

  • Inter nhảy vào tranh Szczesny với Juve Inter nhảy vào tranh Szczesny với Juve

    Báo chí Italia nói rằng một chân của Wojcech Szczesny đã ở Juventus. Nhưng Inter đã bất ngờ nhảy vào. HLV Luciano Spalletti bất ngờ muốn tái ngộ với thủ thành người Ba Lan bất chấp việc Inter đã có một Samir Handanovic chắc chắn trong khung gỗ.

  • Donnarumma phản bội Milan Donnarumma phản bội Milan

    Sau mật ngọt là cay đắng. Hương vị chiến thắng của việc chiêu mộ được Andre Silva chưa lan tỏa được bao lâu thì Milan đã gặp khó trong việc giữ chân Gianluigi Donnarumma. Tay “cò” lắm mưu mẹo Mino Raiola bị nghi ngờ đứng sau vụ Gigi lật lọng Milan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x