5 cái tên góp công lớn vào chức vô địch của Milan

PHƯƠNG MINH
08:47 ngày 24-05-2022
HLV Stefano Pioli chính là công thần số 1 trong chức vô địch Serie A đầu tiên của Milan sau 11 năm chờ đợi. Nhưng đằng sau danh hiệu Scudetto này, còn có dấu ấn của một loạt cầu thủ khác, mà 5 người dưới đây là những cái tên nổi bật nhất.
5 cái tên góp công lớn vào chức vô địch của Milan

1. SANDRO TONALI

Dù rất tài năng nhưng sau những mùa giải ra mắt đầy chật vật, người ta từng nghi ngờ về việc Tonali có thể vượt qua áp lực của việc chơi bóng ở Milan. Tuy nhiên, cựu tiền vệ của Brescia không chỉ vượt qua được sức ép, mà còn tỏa sáng rực rỡ ở giai đoạn cuối mùa. Tonali chính là người ghi bàn quan trọng nhất của mùa giải, khi ấn định chiến thắng trước Lazio. Anh cũng là tác giả của cú đúp trong chiến thắng 3-1 trên sân Verona.

2. MIKE MAIGNAN

Đã có những lo lắng xuất hiện nơi các Milanista, khi Gianluigi Donnarumma rời sân San Siro và Rossoneri đưa về Maignan. Đó có vẻ là một lựa chọn đầy rủi ro nhưng rốt cuộc, Maignan không chỉ đem lại sự chắc chắn trước khung thành, mà còn thay đổi cả lối chơi của đội bóng nhờ khả năng chơi chân rất tốt. Thủ thành 26 tuổi này đã truyền sự tự tin cho hàng thủ trẻ trung của Milan, và từng... kiến tạo để Rafael Leao ghi bàn duy nhất trước Sampdoria.

Tonali và Tomori

3. FIKAYO TOMORI

Một bản hợp đồng truyền cảm hứng đến từ Chelsea. Ban đầu chỉ theo dạng cho mượn, nhưng sau đó Milan đã không thể không kích hoạt điều khoản mua đứt trung vệ này với giá 28,8 triệu euro. Với tốc độ và khả năng chọn vị trí rất tốt, cầu thủ 24 tuổi người Anh đã nhanh chóng trở thành một trụ cột nơi hàng phòng ngự của Milan. Anh thậm chí đã đẩy Alessio Romagnoli lên ghế dự bị, và khiến người ta quên đi sự vắng mặt của Simon Kjaer.

4. THEO HERNANDEZ

Theo Hernandez từng bị coi là một món hàng thải của Real Madrid, nhưng lại trở thành một trong những bản hợp đồng ấn tượng nhất của Milan. Tại San Siro, cầu thủ 24 tuổi đã trở thành một hậu vệ trái hàng đầu châu Âu, và được gọi vào đội tuyển Pháp nhờ phong độ xuất sắc trong màu áo Rossoneri. Hernandez đã ghi được tới 17 bàn trong 3 mùa khoác áo Milan, trong đó ấn tượng nhất là pha solo dọc chiều dài sân rồi xé lưới Atalanta mùa này.

5. RAFAEL LEAO

Milan đã được hưởng lợi từ mùa giải đẹp nhất trong sự nghiệp của Leao. Tiền đạo người Bồ Đào Nha là cầu thủ duy nhất của Milan chạm mốc 2 con số cả trong ghi bàn và kiến tạo. Leao không chỉ là chân sút số 1 của Rossoneri với 14 pha lập công trên mọi mặt trận, mà còn là chân chuyền hàng đầu với 10 lần dọn cỗ. Anh cũng là người ghi bàn duy nhất giúp Milan giành chiến thắng quan trọng trước Fiorentina, sau khi Inter vấp ngã trước Bologna.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x