Chân sút Tây Ban Nha “xâm chiếm” Serie A

Huy Hiếu
14:53 ngày 25-09-2015
Khi Alvaro Morata và Jose Callejon bước ra sân trong trận đại chiến Napoli-Juventus đêm mai, người ta càng thấy rõ làn sóng các tiền đạo Tây Ban Nha đang ồ ạt kéo sang Serie A. Họ đang gặt hái nhiều thành công trong môi trường mới.
Chân sút Tây Ban Nha “xâm chiếm” Serie A
CỐ NHÂN REAL HỘI NGỘ
Họ đều là những sản phẩm từ lò đào tạo của Real Madrid, nhưng không thể trở thành tượng đài tại sân Bernabeu như Raul Gonzalez trước đây. Callejon sang Napoli vào Hè 2013 cùng với sự đổ bộ của HLV Rafael Benitez, 1 năm sau đó đến lượt Morata chính thức gia nhập Juventus để tìm tương lai mới trên xứ người. 

Callejon từng được Real trọng dụng trong 2 năm 2011-2013, nhưng vẫn bị bán đi để lấy chỗ cho Gareth Bale. Còn Morata ra đi khi vẫn còn ở dạng tiềm năng, được Real gài thêm điều khoản để mua lại với giá ưu đãi, nhưng ai cũng hiểu Real có mua cũng chỉ để bán lại với giá hời, chứ không phải anh có tương lai gì ở sân Bernabeu. 


Đêm mai, những chân sút cũ của Real hội ngộ tại sân San Paolo. Morata và Callejon sẽ có rất ít thời gian để ôn lại những kỷ niệm xưa tại Bernabeu, mà chủ yếu để xem họ đã làm được những gì sau khi chia tay Real. Callejon đã được thừa nhận rộng rãi và vẫn đang được những đội bóng giàu tham vọng ở La Liga và Premier League mời chào, trong khi Morata đã trở thành tiền đạo “của hiếm”, chuyên ghi những bàn thắng quan trọng cho Juve. 

Thành công của Morata và Callejon cũng đánh dấu một giai đoạn rực rỡ của các chân sút Tây Ban Nha trên đất Italia. 

TỪ JOSE MARI ĐẾN KEITA
Trong giai đoạn cận đại, có thể xem vụ chuyển nhượng của Jose Mari từ Atletico đến Milan năm 2000 là sự khởi đầu cho tiền đạo Tây Ban Nha sang Serie A. 1 năm sau đó, đến lượt Javi Moreno được Milan đem về sau thành công của anh tại Cúp UEFA dưới màu áo Alaves. Tuy nhiên tại sân San Siro, 2 chân sút người Tây Ban Nha này chìm nghỉm trong cái bóng của Andriy Shevchenko và Filippo Inzaghi, đã nhanh chóng tìm đường chia tay Milan và Serie A.

Thời điểm ấy, Serie A được xem là môi trường khó thành công bậc nhất tại châu Âu, bởi giải đấu này vẫn sở hữu quá nhiều ngôi sao sáng giá, còn La Liga bị xem là nền bóng đá dưới cơ. Nhưng bây giờ khi thời thế đã đổi thay, các tiền đạo Tây Ban Nha không quá khó khăn để thành công tại Serie A, trừ vài trường hợp đặc biệt như Fernando Torres hay Bojan Krkic.


Bên cạnh Morata và Callejon, mùa giải này Serie A còn có 2 tiền đạo khác là Iago Falque (Roma) và đặc biệt là tài năng trẻ Diao Keita (Lazio). Falque đã lập tức chiếm được vị trí chính thức tại Roma, bất chấp việc phải cạnh tranh với Francesco Totti và Mattia Destro. Trong khi Keita đã sớm chứng tỏ khả năng bằng 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong 7 trận chính thức từ đầu mùa, dù anh mới chỉ 20 tuổi. Dựa trên tài năng và độ tuổi, Keita chính là cầu thủ Tây Ban Nha triển vọng nhất đang thi đấu tại Serie A. 

Trước đó, Fernando Llorente cũng đã để lại những ấn tượng nhất định trong 2 năm cống hiến cho Juve. Sự thăng tiến của La Liga, hay cụ thể hơn là 2 đại gia Barca, Real đã đẩy nhiều tiền đạo tài năng của xứ bò tót vào cuộc cạnh tranh không cân sức với những ngôi sao ngoại quốc. Từ đó nảy sinh làn sóng “di cư” của các chân sút TBN sang Italia, đến nay đang ngày càng lan rộng. 

17 cầu thủ TBN thi đấu tại Serie A mùa này


Không chỉ có tiền đạo, các cầu thủ Tây Ban Nha trên mọi vị trí đều đã có mặt tại Italia, tổng cộng 17 người mang quốc tịch Tây Ban Nha ở Serie A mùa này. Trong đó đủ để lập được đội hình tiêu biểu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x