Chuyển động Napoli: Ancelotti khuyến khích lập 'siêu phẩm' ngoài vòng cấm

Tiến Sĩ
06:18 ngày 27-07-2018
Những buổi tập gần đây ở Napoli, có thể thấy rõ HLV Carlo Ancelotti rất chú trọng đến việc tập các bài phối hợp để sút xa. Đây sẽ là thứ vũ khí quan trọng của Napoli ở mùa giải 2018/19.
Chuyển động Napoli: Ancelotti khuyến khích lập 'siêu phẩm' ngoài vòng cấm
Napoli có rất nhiều “khẩu đại bác”
Napoli mới đá 2 trận giao hữu trong Hè 2018, thắng Gozzano 4-0 và Carpi 5-1, đều là những đối thủ yếu hơn hẳn. Nhưng có thể thấy rõ chính sách về chuyên môn của đội bóng miền Nam, đó là việc đẩy mạnh những pha dứt điểm từ xa. 

Trong tay HLV Ancelotti có không ít khẩu đại bác, có khả năng bắn phá khung thành đối phương từ bên ngoài vòng cấm. Các tiền vệ Allan, Marek Hamsik và Fabian Ruiz, cầu thủ chạy cánh Piotr Zielinski và Lorenzo Insigne, trung phong Dries Mertens và nhất là tân binh Simone Verdi. Trong số này, Hamsik và Insigne từng rất nhiều lần ghi bàn từ những cú sút ngoài vòng cấm, Mertens là chuyên gia sút phạt. 


Nhưng cần đặc biệt nhấn mạnh đến tân binh Verdi, người từng 2 lần sút thủng lưới Napoli, trong đó có 1 cú sút xa tuyệt đẹp. Đó là trận Napoli thắng Bologna 3-1 hồi đầu mùa 2016/17, khi Verdi làm câm lặng các khán đài rực lửa tại sân San Paolo bằng cú nã đại bác từ cự ly gần 40m, gỡ hòa 1-1 cho Bologna vào đầu hiệp 2. 

Verdi đã được trao chiếc áo số 9, nhưng chưa rõ HLV Ancelotti có dùng cầu thủ 26 tuổi này vào vị trí trung phong hay không. Nếu Verdi chơi với vai trò tiền đạo vệ tinh, xuất phát từ phía sau, khả năng anh lập “siêu phẩm” từ những cú sút xa càng lớn. 

Trong tay Carletto có rất nhiều cầu thủ giỏi sút xa, và ông đang lên các phương án để tối ưu hóa những khẩu đại bác tầm xa của Napoli. 

Napoli cần bớt rườm rà
Dưới thời HLV Maurizio Sarri, thứ bóng đá của Napoli được ca tụng là chất lượng bậc nhất châu Âu, thậm chí những lời khen ngợi có cánh nhất lại đến từ HLV Pep Guardiola, người nổi tiếng với lối chơi tấn công quyến rũ. Nhưng đá đẹp là không đủ để thành công, thất bại của Napoli ở vòng bảng Champions League mùa trước là minh chứng. 

Ở 2 trận gặp Man City, Napoli đều có những thời điểm lấn lướt đội sau đó trở thành nhà vô địch Premier League. Nhưng việc thiếu các phương án dứt điểm hiệu quả khiến đội bóng miền Nam Italia không ghi được nhiều bàn khi họ chiếm ưu thế. Rốt cuộc Napoli đã trắng tay cả 2 trận, từ đó bị loại.  


Serie A, Napoli-Sarri từng nhiều lần chơi bóng như thể “giễu” đối phương, ban bật cho tới tận khung thành đối phương mới chịu đưa bóng vào lưới. Nhưng tại Champions League, một HLV đầy lão luyện như Ancelotti không thể chấp nhận để Napoli chơi bóng tuy hoa mỹ, song thiếu hiệu quả như vậy. Mặt bằng chung về chất lượng ở Champions League rất cao, cũng không nhiều đối thủ yếu đến mức để cho Napoli có thể mặc sức phô diễn khả năng phối hợp cho tới tận khung thành.

Trong các đội bóng của HLV Ancelotti trước đây có khá nhiều cầu thủ sút xa tốt. Andrea Pirlo và Clarence Seedorf (Milan), Alex và Zlatan Ibrahimovic (PSG), Arjen Robben, Arturo Vidal hay kể cả David Alaba (Bayern) và nhất là cầu thủ Real Madrid (Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Angel Di Maria, Luka Modric, Toni Kroos…). Tố chất của cầu thủ đã đành, họ luôn được Carletto tạo mọi điều kiện để thi triển khả năng nã đại bác tầm xa. 

Sẽ không ngạc nhiên nếu Napoli-Carletto xuất hiện nhiều siêu phẩm từ những cú sút xa ngoài vòng cấm!

36 bàn từ ngoài vòng cấm
6 cầu thủ Napoli gồm Ruiz, Verdi, Hamsik, Zielinski, Insigne và Mertens đã ghi cả thảy 36 bàn thắng tính riêng ở các giải VĐQG từ những cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Trong đó dẫn đầu là Verdi và Insigne, mỗi người có 8 pha lập công từ những quả sút xa tại Serie A và B.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Sức quyến rũ của Serie A đang trở lại Sức quyến rũ của Serie A đang trở lại

    Hè 2018 đang chứng kiến một cuộc trở lại ngoạn mục của Serie A trên thị trường chuyển nhượng (TTCN). Các CLB Italia đang rất nỗ lực lấy lại vị thế của Serie A tại châu Âu thông qua các hoạt động chuyển nhượng.

  • Inter Milan: Cặp Lautaro - Icardi sẽ cực kỳ đáng sợ Inter Milan: Cặp Lautaro - Icardi sẽ cực kỳ đáng sợ

    Các CĐV Inter đang mơ mộng sau khi chứng kiến màn trình diễn của tân binh 20 tuổi người Argentina - Lautaro Martinez trong các trận giao hữu đầu mùa. Anh hứa hẹn cùng Mauro Icardi tạo nên cặp tiền đạo đáng sợ.

  • HLV Conte tiến gần tới AC Milan? HLV Conte tiến gần tới AC Milan?

    Theo báo chí Italia, HLV Antonio Conte sau khi bị Chelsea sa thải chuẩn bị có công việc mới ở AC Milan trong vai trò thay thế vị trí của Gennaro Gattuso.

  • Juventus & cơn ác mộng nơi trung tâm hàng thủ Juventus & cơn ác mộng nơi trung tâm hàng thủ

    Ở mùa giải trước, lỗ hổng mà Leonardo Bonucci để lại bên cạnh Giorgio Chiellini đã được Medhi Benatia và Daniele Rugani lấp đầy. Sau 54 trận ở mọi đấu trường, Juventus chỉ để thủng lưới 39 bàn, tức 0,72 bàn/trận. Thành tích này nhỉnh hơn mùa trước đó, với 42 bàn thua sau 57 trận (0,73 bàn/trận).

  • AC Milan: Montolivo, từ đội trưởng thành người thừa AC Milan: Montolivo, từ đội trưởng thành người thừa

    Từng là đội trưởng nhưng bây giờ, Riccardo Montolivo nằm trong danh sách bị thanh lý của AC Milan. 33 tuổi, vẫn còn có thể cống hiến, tại sao anh lại bị đối xử như vậy?

  • Inter trao cơ hội cuối cho Candreva Inter trao cơ hội cuối cho Candreva

    Mới chỉ 2 năm trước, Antonio Candreva gia nhập Inter trong niềm hân hoan của các Interista. Nhưng giờ đây, Candreva đang phải vật lộn để tìm chỗ đứng trong đội hình, cũng như giành lại tình cảm yêu mến của các CĐV.

  • Serie A – Hào quang trở lại Serie A – Hào quang trở lại

    Mới đây, Truyền hình FPT đã công bố bản quyền Giải Serie A liên tiếp 3 mùa giải 2018-2021. Đây là một tin vui cho người hâm mộ Việt Nam, trong khi trước đó nhiều người lo lắng rằng không biết sẽ theo dõi mùa giải mới như thế nào khi vấn đề bản quyền mãi chưa có đơn vị nào lên tiếng sở hữu.

  • Bị trừ điểm vì dàn xếp tỷ số, Parma quyết kháng cáo Bị trừ điểm vì dàn xếp tỷ số, Parma quyết kháng cáo

    Parma sẽ kháng cáo việc LĐBĐ Italia trừ họ 5 điểm tại Serie A 2018/19 cũng như lệnh treo giò tiền đạo Emanuele Calaio 2 năm.

  • Pjanic chọn Man City hay ở lại cùng Ronaldo? Pjanic chọn Man City hay ở lại cùng Ronaldo?

    Chỉ 2 năm khoác áo Juventus, Miralem Pjanic đã trở thành một trong những tiền vệ được săn đón nhất tại châu Âu. Và anh cũng đang phải đứng trước ngã ba đường; bước tiếp cùng Juventus hay chuyển sang một CLB giàu có hơn?

  • Vrsaljko là miếng ghép mà Inter còn thiếu Vrsaljko là miếng ghép mà Inter còn thiếu

    Những ngày vừa qua, Inter đang ráo riết săn đuổi hậu vệ phải Sime Vrsaljko. Một số nguồn tin khẳng định, đội bóng hàng đầu của Italia đã tiến hành đàm phán với Atletico Madrid về vụ chuyển nhượng này. Không ngoại trừ khả năng, tuyển thủ Croatia sẽ gia nhập Inter trong ít ngày tới với giá chuyển nhượng vào khoảng 25 triệu euro.

  • Hamsik sẽ trở thành Pirlo mới của Ancelotti Hamsik sẽ trở thành Pirlo mới của Ancelotti

    Một trong những thành tựu lớn nhất của HLV Carlo Ancelotti với bóng đá Italia nói chung chính là phát hiện ra Andrea Pirlo. Nay tại Napoli, Carletto sẽ có một “Pirlo mới”, chính là thủ quân Marek Hamsik.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x