Đánh bại Carpi 3-1, AS Roma vươn lên vị trí thứ 3

Quang Minh
06:03 ngày 13-02-2016
Chiến thắng tưng bừng 3-1 trước chủ nhà Carpi ở trận đấu sớm nhất vòng 25 Serie A giúp AS Roma tạm thời vượt mặt Fiorentina để leo lên vị trí thứ 3 trên BXH.
Đánh bại Carpi 3-1, AS Roma vươn lên vị trí thứ 3
Bàn thắng
Carpi: Lasagna 61'
AS Roma: Digne 56', Dzeko 83', Salah 85'

VIDEO: Carpi 1-3 AS Roma


Tuần trăng mật ngọt ngào của HLV Luciano Spalletti với AS Roma vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, khi chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Carpi đêm qua đã là trận đấu thứ 4 liên tiếp Giallorossi giành trọn 3 điểm, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH Serie A.

Được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến hành quân tới sân Alberto Braglia của Carpi, AS Roma đã trải qua một hiệp 1 rất bế tắc. Trước lối chơi không còn gì để mất của đội chủ nhà - đội đang đứng thứ 18 trên BXH, các cầu thủ AS Roma không thể tạo ra được bất cứ cơ hội nào thực sự rõ ràng.

Edin Dzeko ghi bàn đầu tiên kể từ tháng 10/2015
Edin Dzeko ghi bàn đầu tiên kể từ tháng 10/2015

Tuy nhiên, ngay thời điểm đầu hiệp 2, đội khách đã phá vỡ được thế trận bằng tình huống tỏa sáng của hậu vệ Lucas Digne bằng cú dứt điểm quyết đoán từ khoảng cách hơn 35m đưa bóng vào góc xa. Thế nhưng, lợi thế dẫn bàn của AS Roma chỉ kéo dài đúng 5 phút. Phút 61, tận dụng sai lầm của Ruediger Kevin Mbakogu cướp được bóng và tăng tốc trước khi căng ngang thuận lợi để Kevin Lasagna dễ dàng đệm bóng vào lưới trống san bằng tỷ số.

Với quyết tâm bám đuổi nhóm đầu, AS Roma tăng tốc trong những phút còn lại của trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 84, Mohamed Salah đi bóng tốc độ bên cánh phải và chuyền bóng thuận lợi để Edin Dzeko có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Đây là pha lập công đầu tiên của chân sút người Bosnia kể từ tháng 10/2015. 

Hai phút sau, tỷ số được ấn định 3-1 cho đội khách. Salah trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử với tình huống đá bồi rất nhanh sau nỗ lực cản phá của thủ môn Belec trước cú dứt điểm của Radja Nainggolan. 

Đội hình ra sân
Carpi: Belec, Sabelli, Letizia, Cofie, Gagliolo (Verdi, 86), Crimi, Lollo, Romagnoli, Suagher, Mancosu (Lasagna, 54), Mbakogu (Di Gaudio, 79)
AS Roma: Szczesny, Ruediger, Manolas, Florenzi, Digne, Vainqueur, Nainggolan, Perotti, El Shaarawy (Pjanic, 45), Salah (Emerson, 92), Dzeko
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x