Các hậu vệ trứ danh người Italia đang dần trở nên lạc hậu. Họ không còn theo kịp với dòng chảy tiến hóa chóng mặt của bóng đá hiện đại. Bây giờ, nhiệm vụ của các hậu vệ không còn là kèm người, phá bóng!
Kể từ sau Espana 1982 mà ĐT Italia vô địch thế giới, các tifosi rất thần tượng hậu vệ Claudio Gentile, người đã có một giải đấu xuất sắc, thậm chí khiến Diego Maradona phải “tắt điện”. Gentile trở thành hình mẫu cho các trung vệ Italia trong thời gian dài: Khả năng đeo bám, tính cách quyết liệt và tư chất của người chiến binh, bao gồm cả chơi xấu và tiểu xảo, miễn sao đạt được mục đích làm nản lòng tiền đạo đối phương.
Sau Gentile, bóng đá Italia đã có thêm những Giuseppe Bergomi, Pietro Vierchowod, Marco Materazzi và Giorgio Chiellini kế nhiệm tốt vai trò của Gentile. Trong đó, Chiellini là đại diện tiêu biểu gần nhất. Nhưng những phẩm chất nêu trên là không đủ để các trung vệ đáp ứng được nhu cầu của bóng đá hiện đại.
Sự thành công của thứ bóng đá mang tính cách mạng do Pep Guardiola khởi xướng đã làm thay đổi các tiêu chí đánh giá hậu vệ, hay nói đúng hơn là các hậu vệ bị yêu cầu nhiều phẩm chất hơn. Thay vì chỉ biết kèm người, phá bóng theo hình mẫu của Gentile, các hậu vệ ngày nay còn phải biết “chơi” bóng. Vì trong cách vận hành tấn công, bóng luôn được phát triển từ phần sân nhà.
Ngay cả các siêu hậu vệ của bóng đá Italia trước đây như Alessandro Nesta hay Fabio Cannavaro cũng không đáp ứng được yêu cầu này. Ngoài kèm người và phá bóng, họ cũng chỉ phát triển thêm kỹ năng về xoạc bóng. Những điều đó làm nên hình ảnh về các trung vệ với lối chơi đầy hào hoa, nhưng nếu các hậu vệ Italia chỉ muốn dừng lại ở hình mẫu Nesta hay Cannavaro, họ cũng không thể tỏa sáng trong môi trường bóng đá đỉnh cao ngày nay.
Chỉ Bonucci đủ trình độ làm học trò của Pep
Trong số các hậu vệ Italia hiện nay, có lẽ chỉ Leonardo Bonucci đủ khả năng thi đấu cho đội bóng của Pep Guardiola. Bonucci có kỹ năng “chơi bóng”, phát triển bóng từ phần sân nhà, thậm chí cầm bóng xông lên phần sân đối phương. Đó mới là yêu cầu quan trọng bậc nhất nếu muốn trở thành một hậu vệ trong đội bóng do Pep dẫn dắt. Vì thế Pep vẫn luôn dõi theo Bonucci từ vài năm nay.
Ngoài Bonucci, các trung vệ khác của bóng đá Italia hiện đều không hoặc chưa có khả năng chơi bóng như vậy. Ngay cả hai trung vệ trẻ thuộc loại hay nhất hiện nay là Alessio Romagnoli (Milan) và Daniele Rugani (Juventus) cũng chỉ mới dừng lại ở hình ảnh mờ nhạt của hình mẫu Nesta hay Cannavaro. Mattia Caldara (Atalanta) có những phẩm chất nhất định để “chơi bóng”, nhưng anh vẫn phải phấn đấu nhiều, đồng thời cần người thầy thích hợp để uốn nắn.
Từ lâu, sự tự tôn và hãnh diện của người Italia về những trung vệ “Made in Italy” là rất lớn. Chính vì vậy, họ đã không theo kịp dòng chảy của bóng đá hiện đại đòi hỏi cao hơn. Các hậu vệ Italia cần thoát ra khỏi sự tự thỏa mãn với những giá trị truyền thống dành cho hậu vệ, mới mong đạt được đẳng cấp cao nhất dành cho hậu vệ của bóng đá hiện đại.
Nhìn rộng hơn, việc các hậu vệ - vị trí mà người Italia mạnh nhất lỗi thời, là hình ảnh tiêu biểu cho sự thủ cựu của bóng đá Italia. Để chấn hưng nền bóng đá này, người Italia phải tự thay đổi tư tưởng trước tiên!
Ngoài Bonucci còn có Koulibaly
Theo nhận xét của Pep Guardiola, ở Serie A hiện nay ngoài Bonucci còn có hậu vệ Kalidou Koulibaly (Napoli) đủ khả năng chơi bóng cho Man City. Koulibaly cũng có kỹ năng để phát triển bóng từ phần sân nhà. Vì thế, tuyển trạch viên của Man City vẫn tích cực theo dõi Koulibaly. Tuy nhiên Koulibaly là tuyển thủ Senegal, không thể giúp ích cho ĐT Italia.
Fabio Capello (cựu HLV Milan) : “Bonucci sẽ thành công ở Milan nếu cậu ấy có được nhiều bóng hơn. Tôi tin rằng Milan chưa biết cách để phát huy hết tiềm năng của Bonucci. Nếu cậu ấy rơi vào tay một HLV như Pep hay Conte, mọi chuyện sẽ khác”.
Hãng thống kê số liệu bóng đá hàng đầu Opta vừa đưa ra đội hình tiêu biểu của Serie A trong năm 2017. Không ngạc nhiên khi những cầu thủ của Juventus và Napoli chiếm đa số trong đội hình này, nhưng việc Atalanta đứng thứ ba trong danh sách là điều không mấy ai nghĩ tới.
Từng là chân sút số một của Napoli trong thời gian dài, nhưng Dries Mertens đang bị đe dọa về vị trí khi đội bóng miền Nam không còn tin cậy tiền đạo người Bỉ. Trong năm 2018, Mertens hứa hẹn sẽ phải vật lộn để giữ vị trí.
Không ai muốn mở màn năm mới bằng thất bại, nhưng nhiều khả năng đêm nay Napoli sẽ rơi vào hoàn cảnh đó ở đấu trường Coppa Italia. Bởi lẽ lúc này, cuộc đua vô địch Serie A đang lấy hết cả tinh thần và sức lực của Napoli.
Những ngày cuối năm 2017, Serie A đang chứng kiến sự nổi lên của một hiện tượng. Đó là Udinese. Bằng chứng là 5 vòng gần nhất, Udinese toàn thắng cả 5 trận. Từ đầu tháng 12 đến nay, Udinese thậm chí còn đang là đội duy nhất ở Serie A có thành tích toàn thắng.
Khi khép lại giai đoạn lượt đi, cuộc đua song mã đến Scudetto đã hình thành rõ rệt giữa Juventus và Napoli. Nhưng sự bứt tốp của 2 đội trên đầu BXH có sự đồng lõa của cả Inter lẫn Roma, những đội đang trình diễn thứ bóng đá quá nghèo nàn.
Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) được kỳ vọng sẽ giúp các “ông vua áo đen” tại Italia đưa ra những quyết định chính xác, qua đó đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu. Thực tế, nó cũng đã phát huy tác dụng tốt kể từ khi áp dụng tới nay. Nhưng vòng 19 là lúc mà người Italia thấy được những tác dụng phụ của VAR.
Với thắng lợi 1-0 trước Crotone rạng sáng qua, Napoli đã kết thúc lượt đi với 48 điểm và trở thành nhà vô địch lượt đi. Sau những gì đã thể hiện, rõ ràng Napoli rất xứng đáng để trở thành nhà vô địch vào cuối mùa.
Dù đã chơi rất nỗ lực, nhưng Inter đã không thể ghi bàn trước Lazio do hàng công mất đi sự sắc bén. Trận hòa 0-0 trước Lazio trên sân nhà có thể xem là thành công của Inter, dù nó trên thực tế đang khiến Nerazzurri bị níu chân trong cuộc đua tại tốp đầu.
Ở vòng 35 Premier League 2023/24, MU dù có lợi thế sân nhà song chỉ giành được trận hòa 1-1 trước đội xếp áp chót là Burnley. Andre Onana đã thi đấu xuất sắc trong phần lớn thời gian, song lại hóa tội đồ ở cuối trận khiến Quỷ đỏ thu về 1 điểm cay đắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn