Inter cần trở lại với sơ đồ 2 tiền đạo
Sự đa dạng chiến thuật là điều cần thiết cho bất cứ đội bóng nào muốn lên đỉnh cao. Thời gian tới, “song pháo” Milito-Palacio hay Icardi-Palacio liệu có được HLV Mazzarri thử nghiệm?
Dù để thua 3 bàn quá dễ dàng trước Roma, nhưng vấn đề lớn nhất được cô đọng của Inter lại nằm ở hàng công. Thực vậy, bất chấp việc R.Alvarez vẫn chơi vô cùng xuất sắc và đầy nỗ lực trong vai trò hộ công, nhưng thế công của Inter vẫn rất yếu. Cơ hội nguy hiểm đáng kể duy nhất của Inter chỉ là cú sút xa sấm sét dội cột dọc của Guarin ngay sau bàn thua đầu.
Khúc mắc nằm ở sơ đồ 3-5-1-1 sở trường của HLV Mazzarri, với Alvarez hỗ trợ cho Palacio ở tuyến đầu. Việc chỉ sử dụng 1 trung phong cắm Palacio khiến Inter không thể duy trì được áp lực đủ mạnh để hàng thủ đối phương dần lúng túng và mắc sai lầm. Suốt 90 phút, Alvarez đã nhiều lần làm xiếc với trái bóng, nhưng đáng tiếc là bóng luôn bị phá một cách dễ dàng mỗi khi nhồi vào vòng cấm Roma, bởi Palacio quá đơn độc.
Có lẽ đã tới lúc HLV Mazzarri phải nghiên cứu phương án chiến thuật khác (3-4-1-2 chẳng hạn) tạo điều kiện cho 2 tiền đạo cùng xuất hiện đồng thời. Icardi hay Milito đều là những chân sút tốt, có khả năng phối hợp với Palacio để duy trì áp lực thường xuyên trong vòng cấm đối phương. Họ có thể không ghi bàn, nhưng việc phân tán hàng thủ đội bạn cũng sẽ tạo ra những khoảng trống cho các tiền vệ thiện chiến của Inter áp sát khung thành.
Sự đa dạng chiến thuật là điều cần thiết cho bất cứ đội bóng nào muốn lên đỉnh cao. Thời gian tới, “song pháo” Milito-Palacio hay Icardi-Palacio liệu có được HLV Mazzarri thử nghiệm?
Khúc mắc nằm ở sơ đồ 3-5-1-1 sở trường của HLV Mazzarri, với Alvarez hỗ trợ cho Palacio ở tuyến đầu. Việc chỉ sử dụng 1 trung phong cắm Palacio khiến Inter không thể duy trì được áp lực đủ mạnh để hàng thủ đối phương dần lúng túng và mắc sai lầm. Suốt 90 phút, Alvarez đã nhiều lần làm xiếc với trái bóng, nhưng đáng tiếc là bóng luôn bị phá một cách dễ dàng mỗi khi nhồi vào vòng cấm Roma, bởi Palacio quá đơn độc.
Có lẽ đã tới lúc HLV Mazzarri phải nghiên cứu phương án chiến thuật khác (3-4-1-2 chẳng hạn) tạo điều kiện cho 2 tiền đạo cùng xuất hiện đồng thời. Icardi hay Milito đều là những chân sút tốt, có khả năng phối hợp với Palacio để duy trì áp lực thường xuyên trong vòng cấm đối phương. Họ có thể không ghi bàn, nhưng việc phân tán hàng thủ đội bạn cũng sẽ tạo ra những khoảng trống cho các tiền vệ thiện chiến của Inter áp sát khung thành.
Sự đa dạng chiến thuật là điều cần thiết cho bất cứ đội bóng nào muốn lên đỉnh cao. Thời gian tới, “song pháo” Milito-Palacio hay Icardi-Palacio liệu có được HLV Mazzarri thử nghiệm?
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn