CHUYỂN ĐỘNG TẠI INTER

Inter Milan: Vidal đến để hoàn tất hai đội hình

HUY HIẾU
09:02 ngày 01-08-2018
Vụ mua hậu vệ Sime Vrsaljko (Atletico) đã gần xong, thương vụ Arturo Vidal (Bayern) cũng đã có bước ngoặt và gần như chắc chắn cũng sẽ được hoàn tất trong ít ngày tới. Inter sẽ có được hai đội hình đầy chất lượng cho mùa giải mới, tương tự Juventus.
Inter Milan: Vidal đến để hoàn tất hai đội hình
Vidal sắp gia nhập Inter
Trở ngại trước đây trong vụ Inter hỏi mua Vidal là việc Nerazzurri không thể chi quá nhiều tiền trong Hè 2018 do lo ngại bị luật Công bằng tài chính của UEFA (FFP) trừng phạt, nay đã có giải pháp. Theo đó Vidal sẽ gia hạn thêm 1 năm với Bayern, đến năm 2020. Sau đó tiền vệ người Chile sẽ được Bayern đem cho Inter mượn 1 năm kèm điều khoản mua đứt bắt buộc. Tổng chi phí mà Inter trả cho Bayern sẽ vào khoảng 30 triệu euro. Hình thức này cũng hoàn toàn tương tự cách Inter đã chiêu mộ trung vệ Miranda từ Atletico hồi Hè 2015. 

Inter đã chiều ý HLV Luciano Spalletti khi chiêu mộ Vidal, dù tiền vệ người Chile rõ ràng không phải khoản đầu tư có ý nghĩa lâu dài khi đã 31 tuổi. HLV Spalletti không thích Rafinha do tiền vệ người Brazil giỏi kỹ thuật nhưng không có tính chiến đấu, BLĐ Inter đã viện cớ bị giới hạn chi tiêu bởi luật FFP để trả cầu thủ này về Barca. 

Vidal hay trước đó là Radja Nainggolan mới chính là mẫu tiền vệ mà HLV Spalletti ưa thích. Họ vừa sở hữu kỹ thuật thượng thừa để đá hộ công, vừa có sức chiến đấu mạnh mẽ. Cả Vidal và Nainggolan đều có thể đá hộ công, đồng thời sẽ lùi xuống đá cặp tiền vệ trụ cùng Roberto Gagliardini hoặc Marcelo Brozovic khi cần. Ở Roma mùa 2016/17, Nainggolan đã rất xuất sắc (ghi 14 bàn, 5 đường kiến tạo/53 trận chính thức) sau khi HLV Spalletti mạnh dạn đẩy tiền vệ người Bỉ dâng cao chơi ngay phía sau trung phong Edin Dzeko.  

Với 2 tân binh Vrsaljko và Vidal đang trên đường tới sân Giuseppe Meazza, Inter sẽ hoàn tất kỳ chuyển nhượng Hè 2018 một cách xuất sắc, theo đúng ý đồ xây dựng đội bóng của HLV Spalletti.  


Hai đội hình sẵn sàng
Những năm gần đây, đặc biệt là mùa trước, Juve đã chiến thắng trực tiếp Napoli trong cuộc đua Scudetto nhờ chiều sâu lực lượng. Trong khi Napoli thường xuyên chỉ có 12-14 cầu thủ thực sự chiến đấu, thì Juve luôn thường trực hai đội hình khác nhau luân phiên chơi tại Serie A. Đây là nguyên nhân quyết định dẫn đến việc Lão phu nhân thêm lần nữa vô địch trong sự thất vọng của nhiều tifosi trung lập.  

Inter đang xây dựng đội hình theo đúng mô hình của đại địch Juve. Trong tay HLV Spalletti mùa giải 2018/19 sẽ là hai đội hình khác nhau, mỗi vị trí đều có ít nhất 2 cầu thủ chất lượng. Điều này vừa đẩy cao tính cạnh tranh trong nội bộ, vừa giúp HLV Spalletti không phải lâm vào tình cảnh khó khăn về lực lượng như giai đoạn giữa mùa giải trước. 

Nếu Mauro Icardi không ra sân thì Lautaro Martinez sẽ lãnh ấn trung phong. Nếu Matteo Politano hoặc Ivan Perisic không hiệu quả, họ sẽ phải nhường vị trí cho Antonio Candreva hoặc Yann Karamoh. Thậm chí ngay cả trong khung thành, thủ môn dự bị của Inter cũng là Daniele Padelli, cựu tuyển thủ Italia. 

Với vị thế hiện nay của Juve trong làng bóng đá Italia hay thậm chí cả châu Âu, khó tin Inter có thể quật ngã đại địch truyền kiếp để vô địch Serie A 2018/19. Nhưng với những nỗ lực tăng cường lực lượng rất lớn ở mùa Hè 2018, có lẽ Inter mới chính là trở ngại lớn nhất của Lão phu nhân trên đường tới Scudetto, chứ không phải Napoli của HLV Carlo Ancelotti.

Cựu cầu thủ Juve thứ hai sang Inter sau 9 năm
Kể từ mùa giải 2009/10, thời điểm đánh dấu sự ra đi của Patrick Vieira và Zlatan Ibrahimovic cho tới nay, Vidal mới chỉ là cựu cầu thủ Juve thứ hai gia nhập Inter sau Felipe Melo (không kể Candreva và Pablo Osvaldo chỉ khoác áo Juve thời gian ngắn theo dạng cho mượn). Cả Vidal và Melo đều chuyển đến Inter từ đội bóng khác chứ không phải Juve, do quan hệ căng thẳng giữa hai CLB.

8 - Tạm tính cả Vrsaljko và Vidal sắp đến, Inter sẽ có tổng cộng 8 tân binh chất lượng trong mùa Hè 2018. Trước họ, đã có những Nainggolan, De Vrij, Asamoah, Martinez, Politano và Di Marco gia nhập sân Giuseppe Meazza.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x